Ngày 9/7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Đề án hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng về tài nguyên rừng để phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.
Theo định hướng, Kon Ka Kinh sẽ trở thành một trong những điểm đến du lịch sinh thái tiêu biểu của Gia Lai, góp phần tạo nguồn thu bền vững để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái rừng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Đến năm 2030, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phấn đấu thu hút ít nhất 3 nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết phát triển du lịch sinh thái; cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ bảo tồn và du lịch như đường tuần tra kết hợp tham quan, bãi đỗ xe, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, vườn thực vật, khu lưu trú cùng các công trình phụ trợ.
Song song với đó, địa phương sẽ tập trung phát triển 3 điểm du lịch trọng tâm gồm: Trung tâm Dịch vụ - Hành chính, Điểm nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Nai và Điểm nghỉ dưỡng sinh thái Kon Ka Kinh; đồng thời hình thành các tuyến du lịch nội vùng và liên vùng đặc trưng, từng bước đưa Kon Ka Kinh trở thành điểm nhấn của du lịch sinh thái Gia Lai.
Theo định hướng đến năm 2045, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đặt mục tiêu đạt doanh thu khoảng 78 tỷ đồng mỗi năm; nguồn thu từ hoạt động cho thuê môi trường rừng đạt tối thiểu 2 tỷ đồng/năm. Cùng với đó, khu vực sẽ mở rộng thêm hai điểm du lịch mới gồm Điểm trải nghiệm văn hóa sinh thái Suối Ngọc và Điểm trải nghiệm văn hóa sinh thái Nhà Đầm; thu hút ít nhất 4 nhà đầu tư và hướng tới tự chủ khoảng 80% kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
Theo quy hoạch, tổng diện tích dành cho 5 điểm tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí hơn 1.000 ha, phân bố tại phân khu dịch vụ - hành chính và phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia. Bên cạnh đó, sẽ quy hoạch 12 tuyến du lịch sinh thái dựa trên hệ thống đường tuần tra bảo vệ rừng và các tuyến đường mòn hiện có, với tổng chiều dài khoảng 201 km.
Tổng nguồn vốn dự kiến để triển khai đề án hơn 539,2 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa chiếm hơn 473,2 tỷ đồng, cho thấy định hướng huy động mạnh mẽ nguồn lực từ doanh nghiệp và khu vực tư nhân để phát triển du lịch sinh thái.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ du lịch phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc bảo tồn thiên nhiên, hài hòa với cảnh quan rừng, ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái. Đồng thời, các dự án phải thực hiện đầy đủ các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển mô hình du lịch "zero carbon", ưu tiên sử dụng xe điện và các nguồn năng lượng tái tạo nhằm hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững.