Ngày 31/7, ông Phạm Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư Prông cho biết, địa phương vừa ký quyết định xử phạt hành chính ông Đàm Xuân Hòa (trú làng Thung, xã Chư Prông) 42,5 triệu đồng do không có giấy phép hành nghề nhưng vẫn tổ chức khoan giếng và khoan giếng khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Theo đó, sau khi nắm thông tin giếng khoan trên của ông Hòa xảy ra hiện tượng phun khí và nước lên khỏi mặt đất, Phòng Kinh tế xã Chư Prông đã kiểm tra thực tế, lập biên bản vụ việc. Đây là giếng khoan thứ hai ông Hòa tự ý thực hiện trên cùng một mảnh đất. Cả 2 giếng đều xuất hiện hiện tượng phun khí và nước lên khỏi mặt đất.
UBND xã Chư Prông đã hướng dẫn ông Hòa treo biển cảnh báo, rào chắn xung quanh lỗ khoan, không để người dân và vật nuôi đến gần nhằm đảm bảo an toàn.
Theo ông Phạm Ngọc Toàn, qua vụ việc cho thấy công tác quản lý, tuyên truyền về khai thác nước dưới đất tại khu vực Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn.
Nhiều người dân có nhu cầu tìm nguồn nước và vẫn giữ thói quen tự phát khoan giếng mà chưa nắm rõ quy định pháp luật. Không ít người dân cho rằng, khoan giếng trên đất của gia đình là việc đương nhiên được phép. Vì vậy, việc rà soát toàn bộ giếng khoan trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do diện tích rộng, người dân thường tự ý thực hiện mà không khai báo với chính quyền.
“Chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ việc sử dụng máy khoan để thăm dò, khai thác nước dưới đất phải được thực hiện theo đúng quy định và được cấp phép khi thuộc trường hợp phải cấp phép. Đối với những giếng khoan không có nước hoặc không còn sử dụng, người dân cần thực hiện trám lấp theo đúng quy trình kỹ thuật, nhằm hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến tầng nước ngầm”, ông Toàn nhấn mạnh.
Cùng với việc tuyên truyền, UBND xã Chư Prông cũng khuyến khích người dân chủ động chuyển đổi sang các mô hình canh tác phù hợp, áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa cục bộ để sử dụng hiệu quả nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó mặc dù địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân không khoan giếng tại những khu vực từng xảy ra hoặc có nguy cơ xuất hiện hiện tượng phun cột khí và nước, tuy nhiên gia đình ông Đàm Xuân Hòa vẫn cố tình khoan.
Cụ thể, trong quá trình khoan giếng, nhóm thợ bất ngờ nghe nhiều tiếng động phát ra từ lòng đất nên lập tức dừng khoan để kiểm tra. Khi vừa rút mũi khoan lên, từ miệng giếng xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất hàng chục mét.