Gia Lai: Nghịch lý chợ cũ xuống cấp tấp nập người mua bán, chợ mới ế ẩm, đìu hiu

(CLO) Trong khi chợ trung tâm xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đông đúc, tấp nập người mua bán dù hạ tầng đã xuống cấp thì tại chợ mới lại rất ít tiểu thương kinh doanh, nhiều ki-ốt đã đóng cửa. Trước thực trạng này, nhiều hộ đã có đơn kiến nghị lên UBND tỉnh yêu cầu ngừng hoạt động chợ cũ.

Theo tìm hiểu của PV, được biết vào năm 2010, UBND huyện Chư Sê (cũ) đã có chủ trương thành lập chợ phía Nam, chợ này đi vào hoạt động từ năm 2013 bao gồm 572 lô, sạp phục vụ cả bán buôn và bán lẻ), với diện tích phân lô là 4.500 m2.

Cụ thể, tháng 5/2013, UBND huyện triển khai di dời 428 hộ kinh doanh từ chợ trung tâm huyện Chư Sê sang chợ phía Nam nhằm đảm bảo ổn định, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy (trong đó có 70 hộ đấu giá đất 30 năm tại chợ trung tâm, thời hạn đấu giá đất còn lại 10 năm).

z7294164229095_d628baf65958bcd528f8497f408cf3ee(1).jpg
Chợ phía Nam có đến 572 lô, sạp nhưng lại rất ít tiểu thương kinh doanh, nhiều ki-ốt đã đóng cửa

Tuy nhiên, phần lớn các hộ kinh doanh không đồng thuận, không di dời và tiếp tục kinh doanh ở chợ cũ vì cho rằng việc chuyển đến vị trí mới sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, thu nhập.

Sự việc này khiến nhiều hộ đã trúng đấu giá và đang kinh doanh tại chợ mới lâm cảnh khó khăn, ế ẩm do vắng khách. Vì vậy nhiều tiểu thương khiếu nại kéo dài, đề xuất chính quyền địa phương có giải pháp để giải quyết tình trạng người kinh doanh thua lỗ, kém hiệu quả.

Cụ thể, bà H. T. T (đại diện cho một số hộ dân xã Chư Sê) đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Gia Lai với nội dung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Chư Sê giải quyết các vướng mắc kéo dài liên quan đến hai khu chợ (chợ trung tâm xã và chợ phía Nam).

z7294164229117_3d7321bda51c34e193dd0acce4ef3327(1).jpg
Không có khách nhiều ki-ốt tại chợ mới phải đóng cửa, ngừng hoạt động

Theo đó, một số hộ dân đề nghị UBND xã Chư Sê ngừng hoạt động chợ trung tâm vì chợ này đã hết hạn kinh doanh từ 3 năm trước nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của 152 hộ trúng đấu giá đất tại khu chợ phía Nam.

Việc đóng cửa chợ trung tâm sẽ tạo điều kiện cho 152 hộ dân trúng đấu giá đất tại chợ phía Nam có thể yên tâm xây dựng và kinh doanh, ổn định cuộc sống. Trong đơn, người dân đề nghị UBND xã Chư Sê sớm đầu tư, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất tại chợ phía Nam để đảm bảo vật chất cho người dân kinh doanh buôn bán, cũng như quyền lợi của công dân.

Các tiểu thương cho rằng, mặc dù UBND xã Chư Sê (huyện Chư Sê cũ) đã thu hơn 50 tỷ đồng từ việc đấu giá 152 ki-ốt và 2 tỷ đồng từ các hộ kinh doanh lô sạp nhưng chợ phía Nam vẫn thiếu các cơ sở vật chất thiết yếu như hệ thống phòng cháy chữa cháy, nước sạch và hệ thống thoát nước. Nhà lồng và đường trong chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc buôn bán không thể thực hiện được.

z7294164229131_1f7990275498f6e4c6542b80003012f7(1).jpg
Nhiều hộ dân đã có đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ngừng hoạt động chợ cũ vì chợ mới ế ẩm

Theo ghi nhận, hiện nay chợ trung tâm xã Chư Sê rất đông đúc, có hơn 500 tiểu thương và hộ kinh doanh đang hoạt động tại đây. Tuy nhiên do được thành lập từ năm 1992 nên hiện tại hạ tầng đã xuống cấp, tổng thể không được đồng bộ do quá trình cải tạo, mở rộng qua nhiều giai đoạn.

Một số khu vực hàng hóa lấp kín các lối đi, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm khi cháy nổ xảy ra. Còn tại chợ mới ở phía Nam quy hoạch có 572 lô, sạp nhưng lại rất ít tiểu thương kinh doanh do vắng khách mua. Hoạt động mua bán chủ yếu là các mặt hàng rau củ tươi. Thậm chí nhiều ki-ốt đã đóng cửa, ngừng hoạt động.

z7300607271147_faab572a368d990d6c4ff706d0221cdd.jpg
Chợ cũ xuống cấp lại tấp nập người mua, kẻ bán

Ông Nguyễn Văn Đương - Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê cho biết: “Thời gian qua, địa phương thực hiện di dời hộ kinh doanh, giãn chợ chứ không có kế hoạch đóng chợ trung tâm xã. Chợ trung tâm xã vẫn hoạt động bình thường, xã không có chủ trương ngừng hoạt động chợ trung tâm theo đề nghị của một số tiểu thương.

Việc một số tiểu thương đề nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm là có mục đích, nhằm kéo các tiểu thương về chợ phía Nam để thanh lý, bán một số ki-ốt đã trúng đấu giá trước đó. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang rà soát và khắc phục lại khu vực chợ phía Nam để bố trí, ổn định hoạt động kinh doanh của các hộ dân”.

z7294164229120_dd259d0e458fb534cc763a28c67a5ba8(1).jpg
Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu đánh giá hiện trạng chợ phía Nam để thực hiện sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất

Hiện nay, tại chợ trung tâm xã Chư Sê có 70 hộ kinh doanh đã hết thời hạn thuê đất 30 năm (thời điểm hết hạn từ 15/5/2022 đến 29/10/2023). Chính quyền đã vận động các hộ di dời nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Liên quan đến sự việc trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh và đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh Gia Lai. Thanh tra tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Chư Sê thực hiện ngay công tác di dời, bàn giao lại mặt bằng đối với 70 ki-ốt đã hết hạn hợp đồng thuê 30 năm tại chợ trung tâm. Đồng thời, tổ chức tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng chợ phía Nam để thực hiện sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đảm bảo điều kiện kinh doanh cho các hộ kinh doanh.

z7300607271095_9e1988c291fbf4bdc8aae5922be56470.jpg
Đáng nói tại chợ cũ còn có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ dân; tổ chức làm việc, đối thoại với các hộ kinh doanh nhằm tạo sự đồng thuận để dự án xây dựng chợ Chư Sê thành Trung tâm thương mại Chư Sê.

Trước đó, từ năm 2021, UBND huyện Chư Sê cũ đã có chủ trương "cải tạo nâng cấp xây dựng chợ Chư Sê thành Trung tâm thương mại Chư Sê". Để thực hiện dự án, UBND huyện đã thống nhất chủ trương để Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch này đang tạm dừng, chưa triển khai.

Xem thêm

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

(CLO) Mẹ Lê Thị Sáu có chồng tham gia kháng chiến chống Pháp, sau đó hai con trai cũng tiếp bước theo con đường cách mạng. Hai lần tiễn con đi thì hai lần mẹ khóc thầm lặng lẽ… Đến nay, mẹ Sáu đã sống hơn một thế kỷ, đi qua chiến tranh, mất mát và cả những đổi thay của đất nước.

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

(CLO) Trong tiếng sóng biển Cổ Đạm hòa cùng những giai điệu trầm hùng của chương trình nghệ thuật "Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử", hàng nghìn người dân, thân nhân liệt sĩ và đại biểu đã cùng lặng người tưởng nhớ những người lính Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã ngã xuống để bảo vệ vùng biển quê hương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh ấy vẫn còn nguyên giá trị, được gìn giữ bằng một di tích lịch sử và bằng lòng biết ơn của nhiều thế hệ hôm nay.

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng 248 thửa đất, xã Hòa Xá đang tập trung xử lý 150 thửa còn lại trên tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, trong đó trọng tâm là hoàn thiện phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức chi trả để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

(CLO) Chập tối 9/7, một tàu cá ở cảng cá Tam Quan (Gia Lai), bất ngờ bốc cháy kèm tiếng nổ lớn. Ngọn lửa sau đó đã lan rộng, thiêu rụi nhiều tàu cá lân cận.

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(CLO) Không chỉ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm nối lại những ký ức còn dang dở, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Đất mẹ.

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

(CLO) Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang lớn nhất, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam – Lào, là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

(CLO) Lọt thỏm giữa những đồi keo xanh tốt là hàng chục ao bạt nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Bá Hân. Là người trẻ, sau thời gian đi làm xa xứ, anh quyết định trở về quê hương để phát triển kinh tế. Hướng đi của anh khá khác biệt khi chọn khe ven rừng để nuôi con đặc sản ốc bươu đen.

Quần thể 5 cây thị cổ 700 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Quần thể 5 cây thị cổ 700 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(CLO) 5 cây thị cổ thụ trong vườn của ông Lê Thanh Hà (Nghệ An) có tuổi đời hơn 700 năm gắn với tương truyền Hoàng đế Quang Trung năm xưa từng buộc voi chiến. Trải qua nhiều biến cố, vườn thị cổ vẫn đứng sừng sững, tràn đầy sức sống. Cách đây 15 năm, 5 cây thị cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: