Sau cơn bão số 13 và đợt mưa lũ sau đó, nhiều người dân tại thôn 4, xã Kbang phát hiện vết nứt trên quả đồi lớn dần, có nguy cơ sạt lở xuống khu nhà phía dưới. Vết nứt lớn kéo dài khoảng 30m, tạo rãnh sâu khoảng 0,5m.
Một phần đất phía rìa quả đồi cũng bị sụt lún, tạo ra rãnh sâu chừng nửa mét, dài khoảng 30 mét. Ngay dưới ngọn đồi có gần chục căn nhà sinh sống.
Sau trận mưa lũ tháng 11 mới đây, nhiều vị trí sạt lở nhỏ đã đổ xuống khu dân cư khiến người dân luôn sống trong tình trạng thấp thỏm, bất an. Nhiều năm trước, tình trạng sạt lở cũng đã xuất hiện tại vị trí trên, tuy nhiên thời gian gần đây mưa, bão khiến vết nứt ngày một lớn và kéo dài.
Chia sẻ với PV, bà Phạm Thị Hiền (trú tại thôn 4, xã Kbang) cho biết: “Từ khi xuất hiện vết nứt lớn trên đồi tôi luôn trong tình trạng bất an, lo lắng đặc biệt là mỗi khi trời mưa lớn, gia đình chỉ biết hướng mắt về phía quả đồi. Gần đây, xem tin tức thấy xảy ra nhiều vụ sạt lở làm chết người khiến tôi càng lo sợ".
"Nhà tôi xây dựng đã lâu, lúc làm nhà không nghĩ tới chuyện sạt lở, song thời tiết bây giờ khác trước nhiều. Những đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, tôi phải sang nhà con gái gần đó ngủ nhờ cho an toàn”, bà Hiền nói.
Tương tự, tình trạng sạt lở trước đó đã làm hư hại một phần căn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Thuận và công trình phụ. Do đó, mỗi khi mưa lớn, nước đổ về từ đỉnh núi xuống khiến anh rất lo sợ. Từ khi xảy ra sự cố trên, mỗi khi có mưa lớn, anh luôn nhắc các thành viên trong gia đình hạn chế ra khu vực sau nhà để tránh gặp nguy hiểm.
“Mới đây, trên ngọn đồi lại xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kéo dài khiến gia đình tôi và các hộ dân ở đây càng lo lắng hơn. Năm nay, gia đình đã lánh nạn 2 lần và luôn bất an khi mưa, nước như trút từ đỉnh đồi xối xuống. Chỉ mong các ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục, vì sống dưới một khối đất lớn như vậy rất bất an. Nhà cửa sập thì có thể làm lại nhưng quan trọng là tính mạng con người thôi”, anh Thuận lo lắng nói.
Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã đi khảo sát và đang đánh giá cụ thể mức độ nguy hiểm và đề xuất phương án xử lý.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND xã Kbang cho biết: “Xã đã cùng cán bộ địa chính đến hiện trường kiểm tra, khu vực này có địa hình dốc, tầng đất phong hóa dày, dễ ngấm nước. Sau khi kiểm tra, xã đã giao cán bộ chuyên môn theo dõi diễn biến vết nứt hàng ngày, đồng thời cập nhật dự báo thời tiết để đưa ra cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó khi có mưa lớn bất thường.
Vị trí vết nứt kéo dài hàng chục mét, nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là khi có mưa lớn. Nếu nước tiếp tục thấm sâu, nguy cơ cả khối đất lớn đổ xuống phía dưới khu dân cư là hoàn toàn có thể xảy ra”.
Theo ông Cường, trước mắt nếu mưa lớn kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu mất an toàn, xã sẽ vận động người dân di chuyển đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Về lâu dài sẽ tính toán phương án để đảm bảo an toàn cho người dân. Trường hợp bất khả kháng thì di dời toàn bộ người dân khỏi khu vực sạt lở.