Tự ý cải thiện tàu cao tốc ra đảo, doanh nghiệp bị phạt hơn 30 triệu đồng
Mỗi năm, từ tháng 5 đến tháng 8, khi biển Quy Nhơn bước vào mùa đẹp nhất cũng là lúc tuyến vận tải đường thủy Quy Nhơn - Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) trở nên sôi động. Hàng trăm lượt du khách mỗi ngày lựa chọn vượt biển để khám phá vẻ đẹp hoang sơ của hòn đảo tiền tiêu nằm cách đất liền hơn 20km.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong mùa cao điểm du lịch, mỗi ngày có khoảng 300-400 lượt hành khách di chuyển trên tuyến đường thủy này. Hiện có 11 phương tiện được cấp phép hoạt động, thuộc các đơn vị gồm Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng, Công ty TNHH Cù Lao Xanh Travel, Sơn Hải và Hưng Thịnh. Tuy nhiên, thực tế chỉ khoảng 7 phương tiện thường xuyên vận hành.
Lượng khách tăng cao kéo theo áp lực khai thác đối với đội tàu vận tải. Nhiều phương tiện đã hoạt động trong thời gian dài, xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong bối cảnh đó, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải đường thủy đang được các lực lượng chức năng tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm có thể ảnh hưởng đến an toàn hành khách.
Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và người điều khiển tàu cao tốc của Công ty TNHH Cù Lao Xanh Travel do có hành vi tự ý hoán cải phương tiện khi chưa được cơ quan đăng kiểm chấp thuận.
Cụ thể, qua phản ánh của người dân và công tác tuần tra kiểm soát trên vùng nước cảng Quy Nhơn, Đội Cảnh sát đường thủy Phòng CSGT phát hiện tàu cao tốc chở khách Cù Lao Xanh Travel 08 (số hiệu BĐ-1175) có dấu hiệu vi phạm khi đang hoạt động vào sáng 31/5.
Theo hồ sơ đăng kiểm, phương tiện này được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với 2 động cơ chính, tổng công suất 500 mã lực. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tàu đã được lắp thêm một động cơ, nâng tổng số lên 3 máy nhưng chưa thực hiện các thủ tục thẩm định, đăng kiểm theo quy định.
Lực lượng chức năng sau đó đã xử phạt chủ phương tiện 30 triệu đồng, thuyền trưởng bị phạt 2,5 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu doanh nghiệp khắc phục vi phạm, đưa phương tiện về đúng thiết kế ban đầu và thực hiện kiểm định trước khi tiếp tục khai thác.
Theo ông Đoàn Quang Huy, Phó Giám đốc Chi nhánh Đăng kiểm số 4 (Cục Đăng kiểm Việt Nam), việc thay đổi số lượng động cơ, công suất hoặc kết cấu phương tiện thủy không phải là hoạt động đơn giản mà phải tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.
Khi có nhu cầu cải hoán, chủ phương tiện phải thuê đơn vị thiết kế có đủ năng lực để tính toán lại các thông số kỹ thuật liên quan đến kết cấu, tải trọng, công suất và khả năng vận hành của tàu. Sau đó hồ sơ điều chỉnh phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi tiến hành thi công và đăng kiểm lại.
"Trường hợp giấy chứng nhận thể hiện tàu có 2 máy nhưng thực tế lại lắp 3 máy là không đúng quy định. Đăng kiểm chỉ cấp giấy chứng nhận mới sau khi hồ sơ cải hoán được phê duyệt và kiểm tra thực tế cho thấy phương tiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, an toàn", ông Huy nhấn mạnh.
Siết chặt kiểm tra tàu cao tốc ra Cù Lao Xanh mùa du lịch biển
Các chuyên gia cho rằng việc tự ý lắp thêm động cơ có thể làm thay đổi thiết kế ban đầu của phương tiện, ảnh hưởng đến trọng lượng, độ ổn định, khả năng điều khiển và kết cấu thân vỏ. Đối với tàu chở khách hoạt động trên biển, những thay đổi này nếu không được tính toán kỹ lưỡng có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi phương tiện vận hành trong điều kiện sóng lớn hoặc thời tiết bất lợi.
Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai nhận định, tàu cao tốc là loại phương tiện vận tải hành khách có tốc độ lớn, thường xuyên hoạt động trên biển. Việc tự ý thay đổi kết cấu hoặc hệ động lực mà không qua thẩm định, kiểm định có thể dẫn đến những sự cố nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hành khách.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện xuất bến trên các tuyến đường thủy thuộc địa bàn quản lý, qua đó phát hiện và xử lý 50 trường hợp vi phạm.
Trung tá Trần Minh Nhật - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy cho hay: “Đơn vị đang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, hoạt động sai tuyến hoặc vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy”.
Trong khi đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cũng duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong suốt mùa du lịch hè. Đại úy Trần Đặng Bình Đạt, Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính cho biết: “Mỗi lượt phương tiện xuất bến đều được kiểm tra chặt chẽ về số lượng hành khách, trang thiết bị cứu sinh và các điều kiện an toàn khác. Chúng tôi kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện chở quá số người quy định hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn".
Khi lượng khách đến Cù Lao Xanh ngày càng tăng trong mùa cao điểm du lịch, việc siết chặt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm bảo đảm thực thi pháp luật mà còn là "lá chắn" bảo vệ an toàn cho hàng trăm du khách mỗi ngày trên hành trình đến với hòn đảo tiền tiêu giữa biển khơi.