Gia Lai đầu tư hồ chứa nước 100 tỷ đồng, kỳ vọng giải 'cơn khát' ở xã vùng khó

(CLO) Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng thiếu nước sản xuất vào mùa khô, người dân xã Ia Khươi (Gia Lai) đang đặt nhiều kỳ vọng vào dự án hồ chứa nước 100 tỷ đồng. Không chỉ bảo đảm nguồn nước tưới ổn định cho hàng trăm ha cây trồng, công trình còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân trong vùng.

Theo đó, dự án hồ chứa nước Ia Prat được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng vào tháng 12/2023 tại xã Ia Khươi (Gia Lai) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Dự án do Ban quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Đông Sơn.

Theo thiết kế, hồ chứa nước Ia Prat có dung tích khoảng 1,74 triệu m³, bao gồm cụm công trình đầu mối với đập đất, xả lũ và cống lấy nước; hệ thống kênh với tuyến chính dài khoảng 3,5km và kênh nhánh dài 5,25km. Ngoài ra, còn có các công trình trên kênh, nhà quản lý vận hành, đường sản xuất và quản lý vận hành được thiết kế với quy mô đường giao thông nông thôn cấp B, chiều dài gần 4km.

z7844946787737-8ecb5ae4185ced2e99cb4f27ba716b63.jpg
Đơn vị thi công đang thi công đường vào hồ chứa nước Ia Prat

Khi hoàn thành, công trình sẽ cấp nước chủ động cho khoảng 220 ha đất sản xuất, trong đó có 120 ha lúa hai vụ và cây màu, đồng thời tạo nguồn nước tưới cho khoảng 100 ha cây công nghiệp. Đối với người dân Ia Khươi, hồ chứa nước Ia Prat không đơn thuần là một công trình thủy lợi mà còn là lời giải cho bài toán thiếu nước kéo dài nhiều năm qua.

Trao đổi với PV, ông Phạm Minh Châu - Chủ tịch UBND xã Ia Khươi cho biết: “Hồ chứa nước Ia Prat được khởi công xây dựng trên địa bàn xã từ đầu tháng 4/2026. Đây là công trình được người dân địa phương mong đợi từ nhiều năm nay, bởi vào mùa khô, trên địa bàn thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước, hạn hán cục bộ. Đặc biệt tại 2 làng Kaih và Brach, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân”.

Theo ông Châu, việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ia Prat sẽ chủ động nguồn nước tưới cho hàng trăm ha cây trồng, góp phần giải quyết bài toán thiếu nước kéo dài nhiều năm qua. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và tạo điều kiện phát triển kinh tế bền vững. Chính vì ý nghĩa thiết thực đó, ngay khi có chủ trương đầu tư, người dân địa phương đã đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi để công tác giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh chóng.

z7844947005903-66274d470225dfea1df07c6fab21d1c1.jpg
Công trình được khởi công từ ngày 3/4/2026

Người dân luôn mong muốn có một công trình thủy lợi quy mô để phục vụ sản xuất, mở rộng diện tích canh tác và nâng cao thu nhập. Khi hệ thống hồ chứa và kênh mương dẫn nước hoàn thiện, bà con sẽ có điều kiện phát triển lúa nước hai vụ, đồng thời mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế như hồ tiêu, cà phê, sầu riêng...

“Không chỉ đầu tư hạ tầng thủy lợi, chính quyền địa phương cũng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ sản xuất. Theo đó, xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng. Chúng tôi mong muốn người dân không chỉ có nước sản xuất mà còn biết khai thác hiệu quả nguồn nước để nâng cao năng suất, tăng giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác”, ông Châu nhấn mạnh.

z7844950414647-c5a8590fe171cb959e1d985d01065d65.jpg
Khi hoàn thành, công trình sẽ cấp nước chủ động cho khoảng 220 ha đất sản xuất

Ông Phạm Đình Thanh - Giám đốc Dự án hồ chứa nước Ia Prat cho biết: “Công trình được khởi công từ đầu tháng 4/2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2027. Sau khi địa phương bàn giao mặt bằng sạch, đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai các hạng mục đầu tiên, trong đó có tuyến đường phục vụ thi công và vận hành công trình.

Theo ông Thanh, do Gia Lai đang bước vào mùa mưa nên nhà thầu tập trung thi công các hạng mục phù hợp với điều kiện thời tiết như tràn xả lũ, hệ thống kênh dẫn nước và các công trình trên tuyến kênh. Sau khi mùa mưa kết thúc, đơn vị sẽ huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, triển khai đồng loạt các hạng mục còn lại nhằm bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

z7844950433660-15311d637ea19cbe04933f629affc344.jpg
Không chỉ bảo đảm nguồn nước tưới ổn định cho hàng trăm ha cây trồng, công trình còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân vùng khó

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực, tổ chức thi công theo từng giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế. Mục tiêu là bảo đảm chất lượng công trình, an toàn trong quá trình thi công và hoàn thành dự án đúng tiến độ vào cuối tháng 6/2027.

Xem thêm

Những ô đất “siêu nhỏ” bên tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục

Những ô đất “siêu nhỏ” bên tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục

(CLO) Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thay đổi đáng kể sau khi thông xe kỹ thuật, với mặt đường và vỉa hè được hoàn thiện. Thế nhưng, xen giữa các công trình dọc tuyến vẫn còn những mảnh đất chỉ vài mét vuông, được quây tôn chờ phương án xử lý.

Ngột ngạt cảnh hàng trăm lồng bè, nhà hàng nổi tự phát 'bủa vây' trên sông ở TP.HCM

Ngột ngạt cảnh hàng trăm lồng bè, nhà hàng nổi tự phát 'bủa vây' trên sông ở TP.HCM

(CLO) Từng là tuyến đường thủy rộng lớn, thông thoáng, thế nhưng sau thời gian khoanh vùng nuôi thuỷ sản lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Dinh, sông Chà Và, sông Rạng…, đến nay, cả một vùng sông nước vốn thênh thang trở nên ngột ngạt bởi hệ thống lồng bè chằng chịt, bạt ngàn như một dải “đô thị nổi”.

Tân sinh viên chật vật tìm trọ khi năm học mới bắt đầu

Tân sinh viên chật vật tìm trọ khi năm học mới bắt đầu

(CLO) Những ngày đầu năm học mới, khi các trường đại học hoàn tất tuyển sinh và tổ chức khai giảng, không ít sinh viên vẫn đang loay hoay tìm kiếm chỗ ở. Giá phòng tăng cao, trong khi những căn trọ có vị trí thuận tiện, mức giá phù hợp ngày càng khan hiếm, khiến nhiều sinh viên phải tạm thời ở nhờ người thân hoặc chấp nhận đi xa để giảm chi phí.

Cỡ chữ bài viết: