Gia Lai: Thầy giáo thay nhau bơi vào trường chuyển lương thực cho hơn 500 sinh viên bị nước lũ cô lập

Mùa hiến chương năm nay thực sự quá đỗi đặc biệt với các thầy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Gác lại mọi kế hoạch riêng, họ trở thành những "người vận chuyển đặc biệt", bơi qua dòng nước lũ đưa từng thùng mì tôm, hàng trăm chiếc bánh mì, nước uống đến tận tay hơn 500 sinh viên bị lũ cô lập ở ký túc xá.

z7248485272528_250f3bc4afeef474be4ff3124477162a.jpg
Thầy giáo bơi vào trường tiếp tế lương thực cho hơn 500 sinh viên bị nước lũ cô lập (ảnh ĐVCC)

Thầy Phạm Văn Tường - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho biết, các em học sinh bị mắc kẹt tại trường vào tối ngày 18/11. Sau khi học xong, các em về ký túc xá để nghỉ thì lũ tràn về rất nhanh, nước chảy xiết, bao vây và chia cắt với bên ngoài.

Trong hơn 500 sinh viên trên, có 482 em trong trường, 14 sinh viên Lào và 30 học sinh giỏi quốc gia. Đa số các em đều có gia đình ở vùng bị ngập lụt nên ở lại trường để tránh lũ. Nhà trường đảm nhiệm toàn bộ việc ăn ở cho các em trong suốt những ngày mưa lớn.

Thời điểm nước lũ dâng cao có 2 nhân viên bảo vệ và 2 giáo viên trong ký túc xá, tuy nhiên các em vẫn sợ hãi nên gọi điện báo cho gia đình. Đến sáng 19/11, các khu nhà trong trường bị cô lập hoàn toàn, không thể đi lại thông với nhau. Nước dâng cao, có nơi sâu khoảng 1,8m.

z7248485272571_676606ad62e978b62a17c9f796fcc2b3.jpg
Vì có những luồng nước chảy xiết nên các thầy phải dò đường, giăng dây để bám, bơi vào ký túc xá (ảnh ĐVCC)

“Trước tình huống cấp bách, nhà trường đã huy động các thầy giáo biết bơi tiếp cận học sinh để động viên, nhắc nhở các em ở yên vị trí, bên ngoài các thầy cô đang tìm cách ứng cứu.

Khi các thầy đến trường, nước chảy xiết tràn qua đường, lực lượng chức năng chặn đường không cho đi vì sợ nguy hiểm. Rất may, xe quân đội hỗ trợ đưa các thầy đến cổng trường, sau đó chuyển thực phẩm vào phòng bảo vệ rồi mang dần vào trong”, thầy Tường cho hay.

Được biết, các dãy phòng học, ký túc xá của trường được xây trên nền cao nên chỉ ngập khoảng 30-40 cm. Tuy nhiên khu vực sân trường trũng thấp, nhiều đoạn ngập qua đầu người. Khu vực này có những luồng nước chảy xiết, xô ngã tường rào nên các thầy phải dò đường, giăng dây để bám, bơi vào ký túc xá.

Trước tình hình trên, thầy hiệu trưởng đã bố trí một người bơi rất giỏi mang theo sợi dây thừng bơi vào trước, 10 thầy giáo bám vào đó bơi theo sau. Khi bơi vào, các thầy giáo mang theo các bao nilon đựng 50 thùng mì tôm, 400 ổ bánh mì và nhiều thùng nước suối. Tất cả các đồ này đã được chia tới tay học sinh. Khi các em ổn định tâm lý, no cái bụng các thầy mới rút về.

z7248485272569_122da8009751692aa9a41e46f81c3cb3.jpg
Thầy giáo kịp thời đưa bánh mì, mì tôm và nước uống tiếp tế cho hơn 500 sinh viên bị cô lập trước đó do lũ lên nhanh (ảnh ĐVCC)

Đến ngày 20/11, nước lũ bắt đầu rút nhưng không có hàng quán nào hoạt động. Nhà trường tiếp tục cung cấp 3 bữa ăn, nước uống, thuốc men cho các em. Khoảng 250 sinh viên, học sinh có nhà ở khu vực an toàn đã về nhà.

“Ngoài thực phẩm, thầy cô còn mang theo nước uống, thuốc men cung cấp đến sinh viên liên tục suốt ba ngày qua. Tôi đang huy động máy phát điện, tích trữ thực phẩm, chuyển căng tin đến nơi cao hơn và động viên một số nhân viên ở lại nấu ăn cho sinh viên nếu mưa lũ tiếp tục kéo dài”, thầy Tường chia sẻ.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đóng ở phường Quy Nhơn Bắc, hiện đào tạo từ hệ sơ cấp đến cao đẳng, quy mô khoảng 3.000 học sinh, sinh viên; Các lĩnh vực đào tạo đa dạng, gồm các nghề Kỹ thuật - Công nghệ, Du lịch - Dịch vụ, Kỹ thuật Nông nghiệp, Văn hóa nghệ thuật.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: