Gia Lai: Xử lý nghiêm 551 tàu cá vi phạm hành vi khai thác IUU nghiêm trọng

(CLO) UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu xử lý nghiêm 551 tàu cá vi phạm hành vi khai thác IUU nghiêm trọng như: Mất kết nối VMS trên 6 giờ không báo cáo vị trí về bờ, mất kết nối VMS quá 10 ngày trên biển không quay về bờ, vượt ranh giới cho phép khai thác...

Ngày 1/10, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có văn bản về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát tàu có hoạt động ở vùng bờ, vùng lộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định về sai vùng, sai tuyến (đặc biệt là tàu giã cào). Chỉ đạo Tổ IUU tại các cảng cá tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng đối với các tàu giã cào, kịp thời phát hiện và tham mưu đề xuất xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm quy định.

z7066673129079_4c0a5bb1f286d3a830d48e8cfc37b51e.jpg
Hoạt động mua bán hải sản ở Cảng Quy Nhơn (Gia Lai)

Các Ban Quản lý cảng cá tuyệt đối nghiêm cấm không cho các doanh nghiệp, chủ nậu, người thu mua các sản phẩm thủy sản khai thác từ các tàu cá hoạt động sai vùng, sai tuyến, đặc biệt là các tàu lưới kéo (giã cào).

UBND tỉnh cũng giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ danh sách tàu cá của tỉnh Gia Lai không đủ điều kiện đang neo đậu hoặc hoạt động tại các bến ngoài tỉnh; kiên quyết không cho xuất bến đi khai thác thủy sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các Đồn, Trạm Biên phòng tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt 100% tàu cá ra vào trạm; không cho tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản xuất bến đi khai thác thủy sản kể cả vùng bãi ngang, đảo Nhơn Châu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tàu cá không đầy đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

z7066672463512_a2c50f1849d081b5025b07ebb07cefa3.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuyên truyền ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt, khai thác thuỷ hải sản

Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, tổ chức làm việc với 551 chủ tàu, thuyền trưởng để xác minh thông tin, lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt hành chính toàn bộ các tàu cá vi phạm hành vi khai thác IUU nghiêm trọng như: Mất kết nối VMS trên 6h không báo cáo vị trí về bờ; mất kết nối VMS quá 10 ngày trên biển không quay về bờ; vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển; vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Công an tỉnh Gia Lai cần tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa ngư dân, tàu cá Gia Lai đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về Việt Nam trái phép.

z7019677861120_a4fd93f7cce45f9b4c96fda200cb2ac1 (1)
Đồn Biên phòng Nhơn Châu đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng xã đảo

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND các xã, phường làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản, tập trung nguồn lực, quyết tâm gỡ “Thẻ vàng”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: