Giá nhà ở Nga tăng 73% trong 3 năm

(CLO) Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) ở Vladivostok, người đứng đầu Dom.rf lưu ý rằng giá nhà ở tại Nga đã tăng 73% trong hai đến ba năm qua và kêu gọi chính quyền thực hiện các bước để hạ nhiệt chi phí.

Vitaly Mutko, người đứng đầu Dom.rf, tổ chức tài chính phát triển lĩnh vực bất động sản (BĐS), cho biết Nga cần hiệu quả hơn trong quy hoạch đô thị và loại bỏ các rào cản hành chính để giúp giảm giá nhà.

“Chúng ta có thể nói về chi phí ròng của nhà ở nhưng thị trường trước hết phải cân bằng cả cung và cầu. Tất nhiên, thu nhập của các hộ gia đình và sức mua của họ cũng sẽ tăng lên”, ông Mutko lập luận.

gia nha o nga tang 73 trong 3 nam hinh 1

Ảnh: Sputnik/Vladimir.

Theo ông, có “nhiều công cụ” có thể được triển khai để cân bằng thị trường BĐS ở xứ bạch dương và đẩy giá xuống. Trong đó, đặc biệt cần phải “quy hoạch tổng thể có thẩm quyền và sử dụng tiềm năng quy hoạch đô thị”.

Quan chức này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng hiệu quả kỹ thuật ở giai đoạn xây dựng nhằm giúp kiềm chế giá cả và làm cho những ngôi nhà có giá cả phải chăng hơn đối với người Nga. Ông cũng kêu gọi chính quyền cắt giảm các rào cản hành chính quá mức đối với các nhà phát triển địa ốc.

Ngoài ra, ông Mutko cũng đề xuất giảm lãi suất thế chấp đối với những căn hộ có giá trị lớn, đồng thời cho biết thêm hơn 50% khối chung cư mới là studio và căn hộ một phòng ngủ, không phù hợp với gia đình có trẻ em.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, nhiều người Nga đã chọn mua sắm BĐS ở nước ngoài. Thị trường địa ốc Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Dubai được giới nhà giàu tại Moscow săn đón nhất, Đặc biệt, khi Dubai dần thu hút nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài sau khi nổi lên như là một “thiên đường trú ẩn” mới.

Emaar Properties, công ty BĐS lớn nhất ở Dubai, cho biết các khách hàng Nga là những người mua chiếm tỉ trọng cao nhất của thị trường nhà đất. Tuy nhiên, công ty lại không nêu rõ tỉ lệ chính xác là bao nhiêu.

Theo lời của giới phân tích, các khách hàng từ Nga chiếm khoảng 12% trong danh sách khách mua các dự án phát triển BĐS của Emaar. Với con số này, Nga trở thành quốc gia mua nhiều bất động sản Dubai nhất so với vị trí thứ 2 vào năm 2022 và thứ 9 vào năm 2020.

Các chính sách ưu đãi như không áp thuế lợi nhuận đối với BĐS cho thuê đã thu hút người giàu Nga đổ xô đầu tư vào lĩnh vực này tại Dubai. Theo công ty tư vấn BĐS CBRE, lợi nhuận cho thuê ở thành phố Trung Đông dao động trong khoảng 6,75% đến 7,25% trong quý II/2023.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: