Giá thuê sạp tăng 50 - 130%, tiểu thương chợ Đại Quang Minh đồng loạt treo biển phản đối

(CLO) Không đồng ý với việc đơn phương tăng giá 50 - 130% giá thuê sạp, hàng loạt tiểu thương tại chợ Đại Quang Minh (quận 5, TP. HCM) treo biển phản đối.

Tiểu thương khổ trăm bề

Nhiều ngày qua, hàng loạt tiểu thương ở Trung tâm TMDV Đại Quang Minh (còn gọi là chợ Đại Quang Minh, TP. HCM) tỏ ra bức xúc trước thông tin Công ty CP TMDV Sài Gòn (Satraseco) đơn phương tăng giá thuê quầy sạp từ 50% - 130%.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 1

Hơn 138/150 tiểu thương ở khu chợ chuyên bán nguyên phụ liệu ngành may mặc lớn nhất TP. HCM đã treo biển phản đối.

Bài liên quan

Hà Nội: Phạt 3 triệu đồng mỗi trường hợp lái xe làm rơi vãi đất, cát ra đường

Bắt 2 tàu giã cào đánh bắt tận diệt trên biển Hà Tĩnh

Cổ động viên vỡ òa khi U23 Việt Nam giành vé tứ kết U23 châu Á

Dự báo thời tiết 9/6: Mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ

Từ cuối tháng 3/2022, Satraseco gửi thông báo cho các tiểu thương cho biết sẽ ký lại hợp đồng mới với khách hàng cũ, với giá thuê giá thuê sạp sẽ tăng từ 50-130%, Thời hạn hợp đồng là 1 năm (từ ngày 1/7/2022 đến 30/6/2023), tiểu thương đặt cọc 3 tháng tiền thuê sạp. Nếu không thực hiện theo thông báo trên, sau ngày 31/5, Satraseco sẽ thu lại mặt bằng.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 2

Cụ thể, ba đợt tăng được chia ra như sau: ngày 1/7-31/12/2022 (đợt 1); ngày 1/1-30/6/2023 (đợt 2); ngày 1/7-31/12/2023 (đợt 3).

Theo đó, đợt 1 sẽ tăng 50%, hai quý đầu năm 2023 tiếp tục tăng thêm 50% và hai quý cuối năm lại tăng thêm 50%. Theo lộ trình này, các sạp hàng cho thuê sẽ tăng đến 150% trong 1 năm rưỡi sắp tới.

Điển hình, sạp thuê 8.43 m2 của tiểu thương Lư Thức Minh trước năm 2018 có giá chỉ 3.650.000 đồng/tháng. Theo lộ trình tăng giá của Satraseco, giá thuê áp dụng ở đợt 1 lên đến 14.740.000 đồng/tháng và đợt 2 là 19.650.000 đồng.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 3

Nhiều tiểu thương cho rằng, sẽ kiên quyết phản đối đến cùng đối với lộ trình tăng giá không hợp lí này.

Đồng cảnh ngộ, sạp E1 với diện tích chỉ 3.74 m2 của bà Trần Thị Thu Dung có giá tăng ở đợt 1 lên đến 6.490.000 đồng/tháng, đợt 2 là 8.650.000 đồng.

“Trung tâm tăng giá gấp 3 lần như vậy thì bắt buộc tiểu thương chúng tôi phải tăng giá bán. Nhưng một khi tăng giá bán thì khách sẽ không mua. Khách sẽ chuyển đến các chợ khác hoặc mua hàng trực tuyến. Nói là trung tâm thương mại nhưng thực chất không khác gì một cái chợ, bởi cơ sở vật chất hạ tầng rất yếu kém. Giờ tình hình tới đâu hay tới đó, vì người ta cho mình thuê mà, nhưng thuê thì mức giá phải hợp lí”, tiểu thương Phương Uyên (38 tuổi).

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 4

Sau dịch, tình hình kinh doanh tại chợ vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, khu vực chợ Đại Quang Minh nhếch nhác, dây điện chằng chịt bám đầy bụi và mạng nhện phía trên các sạp hàng.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 5

Ngoài ra, tại đây không cũng có mạng Internet, tiểu thương phải tự lắp để dùng.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 6

Phần gạch bong tróc, để lộ lớp xi măng trám tạm bên dưới.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 7

Cống thoát nước được đặt ngay trước quầy hàng của tiểu thương.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 8

Nhà vệ sinh bố trí không hợp lí, không có cửa, chỉ che chắn tạm bợ bằng một tấm màn mỏng.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 9

Hơn hết, khu vực mái tôn bị “thổi bay”, xập xệ rất nguy hiểm.

“Khủng khiếp nhất là khi trời mưa. Ở trên thì nước dột xuống, ở dưới thì cống trào bọt trắng lên, rất hôi thối, bẩn thỉu. Chúng tôi phải dùng xô nhựa để hứng, ai nhanh tay thì dọn được hàng, ai chậm một chút thì nước dội ướt hư hết, phải đem bỏ, không bán được. Kêu người xuống sửa mà có thấy ai đâu. Khổ trăm bề!”, một tiểu thương kể lại.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 10

Nhiều tiểu thương thở dài cho biết, dù có mưa xuống hay không, khu vực này thường xuyên bị dột, cống trào lên sàn.

“Ngành nghề này đâu phải muốn hồi phục là hồi phục. Đến giờ ngành may mặc vẫn còn rất khó khăn. Sau giãn cách, lượng khách của tôi giảm đến 50%. Chúng tôi chấp nhận ở đây hơn 30 năm, chịu đựng rất nhiều thứ. Không có một trung tâm thương mại nào cho tiểu thương ký hợp đồng 6 tháng rồi tăng giá, vậy là bất hợp lí. Chúng tôi chỉ mong muốn mức giá thuê được duy trì cho đến hết năm 2022. Sang năm sau, nếu có ký hợp đồng tiếp thì cũng phải thương lại cho hợp lí”, tiểu thương Trần Thị Thu Thúy nói.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 11

Tiểu thương luôn trong tâm thế "phòng thủ" vì không biết khi nào nước sinh hoạt sẽ bị dột xuống hàng hóa.

Được biết,  thời điểm 1990-1991, để có một chỗ sạp rộng bình quân 4 m2, mỗi hộ đã góp hơn 10 cây vàng vào năm đầu tiên. Năm 2005, họ đóng tiền cơ sở vật chất 100 triệu đồng (tương đương 12 cây vàng)....

Satraseco nói gì?

Theo ông Phạm Thế Hanh, Tổng giám đốc Satraseco, cho biết mức giá điều chỉnh phù hợp với thị trường và căn cứ theo giá mặt bằng chung trên cơ sở diện tích và hệ số K (giá dựa vào vị thế, vị trí đắc địa...).

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 12

Vị này cho rằng giá thuê đang ở mặt bằng chung rất thấp nên kỳ điều chỉnh này công ty tăng theo đúng với thị trường. Để tránh tăng quá mạnh, họ chia làm 2 đợt trong năm. Giai đoạn 1 là 6 tháng đầu, tăng 40-60% và giai đoạn 2 là 6 tháng tiếp tăng 40-50%.

Ngoài ra, mức giá thuê mới là phù hợp với giá trị tiểu thương sắp nhận được vì công ty đang cải tạo sửa chữa nâng cấp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và phục vụ tốt hơn.

Riêng với tiền đặt cọc 3 tháng, ban lãnh đạo Satraseco cho rằng giao dịch liên quan đến bất động sản thì đều có điều khoản đặt cọc và điều này phù hợp với Bộ luật Dân sự 2015. Năm 2004, Satraseco đã thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nên trung tâm thương mại này được tính vào tài sản của doanh nghiệp cổ phần hóa. Satraseco là chủ sở hữu hợp pháp với trung tâm này nên có quyền đưa ra các quyết định về cho thuê mặt bằng.

Quy định đặt cọc 3 tháng được Satraseco đưa vào điều khoản hợp đồng năm 2017. Tuy nhiên, tới nay mới chỉ có 17 tiểu thương đóng cọc, số còn lại vẫn không đồng ý số tiền này.

Trước sự bất đồng giữa 2 bên, Satraseco sẽ có buổi trao đổi trực tiếp với tiểu thương nhưng vẫn theo cơ chế cũ - đối thoại riêng từng người. Trong khi đó, tiểu thương trung tâm này muốn đối thoại công khai để biểu quyết thỏa thuận giá.

gia thue sap tang 50 130 tieu thuong cho dai quang minh dong loat treo bien phan doi hinh 13

Được biết, các tiểu thương đã làm đơn xin tạm ngưng kinh doanh gửi lên Chi cục thuế của quận.

Ngoài ra, UBND phường 14, quận 5 đã có công văn gửi tới Satraseco. UBND phường đề nghị công ty xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện ký kết lại hợp đồng và tăng giá thuê ở thời điểm khác, có thể vào tháng 1/2023 thay vì bắt đầu từ tháng 7/2022 như kế hoạch. Lý do là thành phố đang hỗ trợ tiểu thương, các hộ kinh doanh phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19.

Phòng kinh tế quận 5 cũng có văn bản đề nghị thực hiện giãn thời gian tăng thuế quầy sạp; xây dựng lộ trình tăng giá thuê đảm bảo hài hòa lợi ích hai bên. Đồng thời đề nghị công ty xem xét kéo dài thời hạn hợp đồng để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh tại trung tâm.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: