Giá xăng dầu hôm nay 22/9: Dầu thô Brent tăng nhẹ lên 74,36 USD/thùng
(CLO) Giá dầu thô tăng nhẹ do giới đầu tư lo ngại về triển vọng tiêu thụ toàn cầu trong khi có tin các nhà sản xuất lớn trong OPEC tăng cường sản xuất để đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng.
Giá xăng dầu thế giới
Chốt phiên giao dịch 21/9, giá dầu Brent tăng nhẹ 44 US cent lên 74,36 USD/thùng. Dầu WTI kỳ hạn tháng 10 đáo hạn trong phiên tăng 27 US cent lên 70,56 USD/thùng. Dầu WTI kỳ hạn tháng 11 tăng 35 US cent lên 70,49 USD/thùng. Trước đó, trong phiên có thời điểm cả hai loại dầu tăng hơn 1 USD/thùng.

Sản lượng dầu của Mỹ vẫn đang phục hồi từ các cơn bão đã đổ bộ vào khu vực Bờ Vịnh Mexico
Theo ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures (Chicago, Mỹ), phiên giao dịch 21/9 dường như là một phiên rất căng thẳng. Thị trường đang lo ngại một chút về tác động tiềm tàng của nhu cầu trong tương lai.
Đà tăng của giá dầu bị kìm hãm trong phiên này, sau khi hãng thông tấn TASS cho biết Nga tin rằng nhu cầu dầu toàn cầu có thể không phục hồi lên mức đỉnh trước đại dịch, vì cán cân năng lượng thay đổi.
Trong khi đó, OPEC và các đồng minh đã phải vật lộn bơm đủ dầu trong tháng 8 để đáp ứng mức tiêu thụ hiện tại khi thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19. Một số quốc gia dường như đã sản xuất ít hơn dự kiến như một phần của thỏa thuận OPEC+, cho thấy khoảng cách cung cấp có thể gia tăng.
Các nhà đầu tư trên thị trường tài chính bị chấn động bởi ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng của tập đoàn bất động sản Evergrande, sự kiện làm tổn hại giá trị tài sản trên các thị trường rủi ro như chứng khoán.
Ngoài ra, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ, điều có thể làm giảm sức chịu đựng của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro như dầu mỏ. Ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu cuộc họp hai ngày hôm 21/9.
Sản lượng dầu của Mỹ vẫn đang phục hồi từ các cơn bão đã đổ bộ vào khu vực Bờ Vịnh. Royal Dutch Shell, nhà sản xuất dầu lớn nhất Vịnh Mexico của Mỹ cho biết thiệt lại với các cơ sở trung chuyển ngoài ngoài do cơn bão Ida sẽ làm giảm sản lượng vào đầu năm tới.
Giá xăng dầu trong nước
Ngày 10/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã phát đi thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành mới.
Theo đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 150 đồng/lít (như kỳ trước), dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg.
Liên bộ cũng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít; xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, giá xăng E5RON92 trên thị trường không cao hơn 20.143 đồng/lít (tăng 252 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 21.397 đồng/lít (tăng 266 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.022 đồng/lít (tăng 355 đồng/lít). Dầu hỏa không cao hơn 15.082 đồng/lít (tăng 320 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.952 đồng/kg (tăng 897 đồng/kg).
Như vậy, giá xăng đã có đợt tăng trở lại sau một kỳ giảm giá và một kỳ giữ nguyên giá bán từ giữa tháng 8 đến nay.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ Bình ổn giá đã chi liên tục với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg. Theo Liên bộ Công Thương - Tài chính, kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít, giá xăng E5RON92 sẽ còn tăng cao hơn.
Thế Vũ