Từ chính sách đúng làm nên những thành quả
Đảng và Nhà nước luôn coi giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt quá trình đổi mới và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đến nay Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận.
Theo đó, giai đoạn 2021-2025, kết quả giảm nghèo của chúng ta đã đạt và vượt chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,2% năm đầu kỳ xuống còn 1,93% năm 2024, dự kiến đến cuối 2025 còn khoảng 0,9-1,1%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 12,55%, giảm trung bình 4,45%/năm, minh chứng cho tác động lan tỏa ở cả những vùng khó khăn nhất.
Đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt ở vùng nghèo và khó khăn, được cải thiện rõ rệt; đã có hơn 1,3 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn tín dụng chính sách, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ. Hơn 90.000 hộ nghèo được hỗ trợ xây, sửa nhà ở, trên 2.500 công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư mới, nâng chất lượng sống cho hàng triệu người dân. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tích cực lồng ghép bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, góp phần thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai sâu rộng, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả. Các cuộc vận động như: xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây trường học vùng biên giới được thực hiện thường xuyên, phấn đấu đến cuối 2025 xóa toàn bộ nhà tạm cho hộ nghèo. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được ưu tiên đầu tư, thay đổi bộ mặt vùng nghèo, thu hẹp khoảng cách vùng miền và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Với những kết quả đã đạt được, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trên thế giới trong cuộc chiến chống đói nghèo và là một trong những quốc gia tiên phong trong tiếp cận và áp dụng phương pháp giảm nghèo đa chiều để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội toàn dân và giảm nghèo bền vững.
Đến phát triển bao trùm và không ai bị bỏ lại phía sau
Với những thành công có được giúp chúng ta có quyền tự hào và tự tin bước vào giai đoạn mới với những yêu cầu cao hơn như tiếp tục nâng cao chuẩn nghèo đa chiều, mở rộng hơn nữa các chỉ số đo lường, để mọi người dân nông thôn không chỉ có thu nhập, mà còn được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ cơ bản, tiếp cận công nghệ, sống trong môi trường an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp...
Để hoàn thành các mục tiêu trên, trong thời gian tới, các cấp ủy chính quyền, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, khuyến khích, động viên người nghèo chủ động vươn lên, không trông chờ ỷ lại. Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" tiếp tục triển khai giai đoạn 2026-2035, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Theo ông Phạm Hồng Đào - Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 được xây dựng với phương pháp đo lường phù hợp đặc thù vùng miền, đảm bảo mức sống tối thiểu và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.
Bên cạnh đó, các tiêu chí mới cho giai đoạn 2026-2030, bao gồm mức thu nhập tối thiểu 2,2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2,8 triệu đồng/người/tháng ở khu vực đô thị. Những tiêu chí này được xây dựng dựa trên các tiêu chí hiện hành nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần.
Và, một trong những thay đổi lớn trong công tác giảm nghèo của giai đoạn mới là việc kết nối giảm nghèo với phát triển xanh và chuyển đổi số. Chính sách sẽ khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo, đồng thời đẩy mạnh hạ tầng số ở vùng nông thôn, để người dân vùng nghèo có thể tiếp cận, tham gia và hưởng lợi từ kinh tế số.
Cùng với đó là tăng quyền cho cấp chính quyền địa phương hai cấp trong thiết kế, tổ chức và giám sát chương trình giảm nghèo. Theo đó, địa phương được khuyến khích thiết kế giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù vùng miền, dân tộc. Điều này giúp tăng tính sáng tạo, phù hợp thực tiễn và tránh dàn trải.
Ngoài ra, sẽ cần phát triển các chính sách giảm nghèo mang tính phòng ngừa rủi ro, bao gồm bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm việc làm, quỹ dự phòng an sinh xã hội và chương trình ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng.
Với những cơ sở trên cùng những thành quả đã đạt được trong những năm qua tin tưởng rằng công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2026-2030 sẽ đạt được những thành công mới; đồng thời hướng tới bền vững hơn, bao trùm hơn và thích ứng tốt hơn trước các biến động xã hội và kinh tế.