Giảng dạy gần 10 năm vẫn 'trượt' phụ cấp thâm niên vì… ngạch lương

(CLO) Dù trực tiếp giảng dạy tại trường công lập từ năm 2013, nhưng đến năm 2022, anh trai của bà Phạm Thị Hải Như mới bắt đầu được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, thời điểm được bổ nhiệm vào ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục theo quy định mới.

Đây là nội dung trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) liên quan đến thắc mắc của bà Phạm Thị Hải Như về thời điểm anh trai mình được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Cụ thể, ông từng là quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 9/1981 đến 2/1990, mang cấp bậc Thượng úy, hưởng mức lương 350 và phụ cấp thâm niên 8%. Sau khi chuyển ngành, ông công tác tại cơ quan nhà nước từ năm 1990 đến 2012, sau đó giữ chức Hiệu trưởng một trường trung cấp nghề và trực tiếp giảng dạy từ tháng 1/2013.

Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, trong giai đoạn 2013–2022, ông chỉ được xếp lương ngạch Chuyên viên chính không thuộc nhóm viên chức chuyên ngành giáo dục nên không đủ điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

482987665_1027789249385795_7300780514297300028_n.jpg
Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

Chỉ đến khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục từ năm 2022 (theo Nghị định 77/2021/NĐ-CP), ông mới bắt đầu được tính thời gian để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Bộ cũng cho biết, theo quy định tại Nghị định 77/2020/NĐ-CP, thời gian phục vụ trong quân đội trước khi chuyển ngành (nếu đủ điều kiện) sẽ được cộng dồn với thời gian công tác trong ngành giáo dục để làm căn cứ tính tổng thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: