Giáo hoàng Francis tiết lộ Vatican đang tham gia vào sứ mệnh hòa bình bí mật ở Ukraine

(CLO) Giáo hoàng Francis cho biết, Vatican đang tham gia vào một sứ mệnh hòa bình nhằm cố gắng chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời khẳng định sẵn sàng giúp đưa trẻ em Ukraine về lại quê hương.

“Hiện tại có một sứ mệnh hòa bình nhưng vẫn chưa được công khai”, Giáo hoàng nói với các phóng viên sau ba ngày thăm Hungary. "Tôi nghĩ rằng hòa bình luôn được tạo ra bằng cách cởi mở".

giao hoang francis tiet lo vatican dang tham gia vao su menh hoa binh bi mat o ukraine hinh 1

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Giáo hoàng Francis phải nhập viện 'vài ngày' vì viêm đường hô hấp

Người tị nạn Nam Sudan hy vọng Giáo hoàng sẽ mang lại hòa bình

Tang lễ của cố Giáo hoàng Benedict được chủ trì bởi Giáo hoàng Francis

Hàng chục nghìn người xếp hàng viếng cựu Giáo hoàng Benedict XVI

Giáo hoàng nói thêm rằng ngài đã nói về tình hình ở Ukraine với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và với Giám mục Hilarion, một đại diện của Giáo hội Chính thống Nga ở Budapest.

Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Giáo hoàng Francis đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Lời đề nghị của ông cho đến nay vẫn chưa tạo ra bước đột phá nào.

Giáo hoàng Francis, 86 tuổi, trước đây đã nói rằng ông muốn đến thăm Kiev cũng như Moscow trong sứ mệnh hòa bình.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã gặp Đức Giáo hoàng tại Vatican hôm thứ Năm tuần trước và cho biết ông đã thảo luận về một "công thức hòa bình" do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đưa ra.

Ông Shmyhal cũng yêu cầu giúp đỡ trong việc hồi hương trẻ em. Ukraine ước tính gần 19.500 trẻ em đã được đưa đến Nga hoặc Crimea.

Giáo hoàng Francis, người xuất hiện trong tình trạng tương đối tốt trong chuyến đi, cũng nói về sức khỏe của mình sau khi nhập viện vào cuối tháng 3.  "Đó là một đợt viêm phổi nặng và cấp tính. Cảm ơn Chúa, cơ thể tôi đã phản ứng tốt với việc điều trị", ông chia sẻ.

Một phần phổi của Giáo hoàng Francis đã bị cắt bỏ khi ông còn là một thanh niên ở Argentina cách đây hơn nửa thế kỷ.

Giáo hoàng cho biết, hiện không có thay đổi nào đối với kế hoạch đến Lisbon của ông vào tháng 8 để tham dự một cuộc họp mặt giới trẻ quốc tế. Sau đó, dự kiến Giáo hoàng sẽ đến thăm Marseille và Mông Cổ.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: