Giao thông Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn 15 điểm tắc

(CLO) Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo nhanh gửi Bộ Xây dựng về tình hình thiên tai và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đối với đường bộ.

Theo Cục Đường bộ, đến sáng 24/11, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Dù vậy, lượng mưa cơ bản đã giảm so với các ngày trước, mực nước trên các sông đang tiếp tục xuống.

Trên các quốc lộ do Trung ương quản lý đã thông tuyến từ 16h30 ngày 22/11, hiện giao thông thông suốt. Tuy nhiên, do nền đất tại nhiều khu vực đã bão hòa, nguy cơ sạt lở taluy, lũ quét và ngập úng vẫn cao, Cục Đường bộ chỉ đạo các đơn vị duy trì trực 24/24, tăng cường giám sát hiện trường và chủ động phương án ứng phó.

Nỗ lực khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: TL.
Giao thông Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn 15 điểm tắc đường. (Ảnh minh họa/TL)

Các Khu Quản lý đường bộ tiếp tục khẩn trương khắc phục các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ, đồng thời tiếp tục các công việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng của thiên tai.

Trên các tuyến đường do địa phương quản lý, hiện vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục các hư hỏng kết cấu hạ tầng, các vị trí tắc giao thông.

Cục Đường bộ cho biết, hiện chỉ còn 15 vị trí tắc đường trên các quốc lộ do địa phương quản lý đang tắc đường, trong đó 13 vị trí trên Quốc lộ 27C và 2 vị trí trên Quốc lộ 20.

Cụ thể, tại tỉnh Khánh Hòa có 12 vị trí tắc trên Quốc lộ 27C. Tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí tắc, gồm: 2 vị trí sạt lở trên Quốc lộ 20 tại khu vực Đèo Mimosa và Đèo D’ran và 1 vị trí trên Quốc lộ 27C.

Hiện nay, các Khu Quản lý đường bộ, các Sở Xây dựng, chính quyền địa phương, nhân dân và các lực lượng chức năng đang phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các đơn vị này đang tập trung hốt dọn đất đá, gia cố các vị trí sạt lở taluy, khơi thông dòng chảy, sửa chữa tạm thời nền, mặt đường và bố trí rào chắn, cảnh báo an toàn giao thông.

Đặc biệt, các đơn vị ưu tiên thông đường tại các vị trí còn tắc nhằm phục vụ công tác cứu trợ và bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: