Giao tranh giữa Israel và Thánh chiến Hồi giáo lan sang Bờ Tây

(CLO) Trong khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza vẫn chưa ráo mực, giao tranh giữa nhóm Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) và các lực lượng Israel đã lan sang khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Các lực lượng Israel hôm thứ Ba (9/8) cho biết họ không kích thành phố Nablus ở Bờ Tây bị chiếm đóng, giết chết 2 chiến binh, gồm chỉ huy của một nhóm Thánh chiến Hồi giáo, Ibrahim al-Nabulsi.

Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine cho biết tổng cộng 4 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết có 69 người bị thương do súng bắn.

giao tranh giua israel va thanh chien hoi giao lan sang bo tay hinh 1

Người biểu tình Palestine ném đá vào xe của lực lượng an ninh Israel trong cuộc đột kích ở Nablus. Ảnh: AFP

giao tranh giua israel va thanh chien hoi giao lan sang bo tay hinh 2

Các chiến binh Thánh chiến Hồi giáo Palestine tập trung tại nhà tang lễ cho những người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa Israel và Gaza vài ngày 8 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters

giao tranh giua israel va thanh chien hoi giao lan sang bo tay hinh 3

Bờ Tây là vùng lãnh thổ không giáp biển hiện thuộc quyền kiểm soát của Israel hoặc Chính quyền Israel-Palestine chung. Việc Israel chiếm đóng Bờ Tây bị phần lớn cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp. Ảnh đồ họa: DW

Một tuyên bố của Israel cho biết, "Kẻ khủng bố Ibrahim al-Nabulsi đã bị giết ở thành phố Nablus" sau khi hắn từ chối đầu hàng khi lực lượng Israel bao vây ngôi nhà của hắn. Tuyên bố nói thêm rằng "một tên khủng bố khác đang ở trong nhà" cũng chết trong một cuộc đấu súng giữa các chiến binh và lực lượng Israel.

Cảnh sát Israel cho biết al-Nabulsi đã bị truy nã vì một loạt các vụ xả súng ở Bờ Tây hồi đầu năm nay. Thủ tướng Israel, Yair Lapid, cho biết cuộc đột kích đã "rất thành công", ca ngợi "hành động chính xác không gây thương vong" giữa các lực lượng an ninh.

Cuộc đột kích mới nhất ở Bờ Tây diễn ra chỉ vài ngày sau khi lệnh ngừng bắn đã ngăn chặn bạo lực xuyên biên giới tồi tệ nhất giữa nhóm Chiến binh Hồi giáo ở Gaza và quân đội Israel kể từ cuộc chiến vào tháng 5 năm 2021.

Khác với Gaza là dải đất nằm ven biển Địa Trung Hải, bị bao quanh bởi các lãnh thổ Israel và Ai Cập, Bờ Tây là lãnh thổ khác nằm ở biên giới giữa Israel và Jordan. Đây là 2 lãnh thổ hợp thành nhà nước Palestine và được quốc tế công nhận, song thực tế phần lớn những lãnh thổ này đang bị chiếm đóng bởi Israel hoặc bị kiểm soát bởi các nhóm chiến binh như Hamas và Jihad.

Bùi Huy (AFP, DW, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: