Giao tranh tiếp tục ở Sudan sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn

(CLO) Các cuộc đụng độ và pháo kích kéo dài đã được báo cáo ở các khu vực tại thủ đô Khartoum của Sudan vào sáng sớm Chủ nhật, ngay sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn 24 giờ.

Các nhân chứng cho biết giao tranh lại tiếp diễn sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn lúc 6 giờ sáng giờ địa phương ở phía bắc Omdurman, một trong ba thành phố liền kề, cùng với Khartoum và Bahri tạo nên thủ đô xung quanh ngã ba sông Nile.

giao tranh tiep tuc o sudan sau khi lenh ngung ban het han hinh 1

Khói bốc lên trên các tòa nhà trong cuộc đụng độ giữa Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự và quân đội Sudan. Ảnh: Reuters

Người dân cho biết đã có tiếng pháo ở khu vực Sharq el-Nil ở ngoại ô phía đông thủ đô và xung quanh một cây cầu nối Omdurman và Bahri. Các vụ nổ và đụng độ cũng được ghi nhận ở Khartoum.

Giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) nổ ra vào ngày 15 tháng 4 do căng thẳng liên quan đến một kế hoạch được quốc tế ủng hộ nhằm chuyển đổi sang chế độ dân sự.

Cuộc xung đột đã khiến hơn 1,9 triệu người phải di dời, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng có nguy cơ lan rộng. Giao tranh tập trung ở thủ đô Khartoum, phần lớn đã trở thành vùng chiến sự với nạn cướp bóc và đụng độ.

Tình trạng bất ổn cũng bùng phát ở những nơi khác, bao gồm cả khu vực phía tây Darfur, vốn đã hứng chịu xung đột lên đến đỉnh điểm vào đầu những năm 2000.

Người dân và các nhà hoạt động đã báo cáo tình trạng tồi tệ hơn nữa trong những ngày gần đây ở El Geneina, gần biên giới với Chad, và làn sóng tấn công mới của các bộ lạc du mục Ả Rập có quan hệ với RSF. Thành phố đã bị cắt phần lớn mạng điện thoại trong vài tuần.

Một thành phố khác bị ảnh hưởng là El Obeid, thủ phủ của bang Bắc Kordofan và trên một tuyến đường chính đến Darfur. Người dân nói rằng họ thực sự đang trong tình trạng bị bao vây do xung đột, với nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men bị cắt đứt.

Vùng Kordofan rộng lớn là một khu vực nông nghiệp quan trọng và là nguồn cung cấp gia súc, hạt có dầu và kẹo cao su Ả Rập. "Tình hình rất khó khăn. Việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác trở nên nguy hiểm", Mohamed Salman, cư dân Bắc Kordofan, nói.

RSF cho biết đang cố gắng chống lại nạn cướp bóc và đã từ chối trách nhiệm về bạo lực ở Darfur. Khoảng 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa chạy sang các nước láng giềng, khoảng một nửa trong số họ hướng về phía bắc đến Ai Cập.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: