Giáo viên chỉ thi một lần, có thể xét tuyển vào nhiều trường

(CLO) Giáo viên dự tuyển chỉ cần tham gia một kỳ thi nhưng kết quả có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều trường, một bước tiến được đánh giá là chiến lược và thiết thực.

Ngày 15/8/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn 4798/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt được dư luận quan tâm chính là quy định: “Giáo viên dự tuyển một lần có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều trường”.

Chính sách này ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo giáo viên, cán bộ quản lý và cả phụ huynh, bởi nó được đánh giá là một bước đột phá trong công tác tuyển dụng, hứa hẹn mang lại sự minh bạch, tiết kiệm và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo.

z6921792822059_f451f3288cd8aefaed867dddba459145.jpg
Cô Nguyễn Đàm Thu Hường, Trường Tiểu học Đông Sơn (xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đây, cơ chế phân cấp tuyển dụng khiến nhiều giáo viên phải nộp hồ sơ ở nhiều trường khác nhau, tham gia nhiều kỳ thi, tốn kém cả thời gian lẫn chi phí. Một giáo viên trẻ tại TP.HCM chia sẻ: “Năm ngoái, tôi nộp hồ sơ vào 3 trường, phải thi 3 lần, đi lại, ăn ở, lệ phí tốn cả chục triệu đồng nhưng cơ hội trúng tuyển vẫn rất mong manh.”

Nay, với cơ chế mới, giáo viên chỉ cần dự tuyển một kỳ thi/xét tuyển tập trung do Sở GD&ĐT tổ chức. Kết quả này được dùng để đăng ký nguyện vọng vào nhiều trường có nhu cầu tuyển dụng. Điều này không chỉ giúp giáo viên tiết kiệm chi phí, mà còn cho họ thêm nhiều cơ hội lựa chọn và trúng tuyển vào đúng nơi phù hợp.

Quy định mới đã tháo gỡ một bất cập kéo dài nhiều năm, giúp giáo viên trẻ bớt áp lực thi cử, tập trung rèn luyện chuyên môn thay vì chạy theo thủ tục hành chính.

Thực tế nhiều năm qua, việc phân cấp cho UBND cấp huyện, thậm chí là cấp xã trong công tác tuyển dụng giáo viên bộc lộ không ít bất cập. Cán bộ phụ trách giáo dục ở cơ sở mỏng về nhân lực, thiếu kinh nghiệm, thậm chí có trường hợp không đúng chuyên môn.

z6921847808615_bad05625a1a4a7b4a7ef44b2349b35d3.jpg
Một ứng viên đạt điểm cao có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, kết quả được xét từ cao xuống thấp. Như vậy, không còn cảnh “mất tiền, mất công” vì phải thi ở nhiều nơi nhưng cơ hội trúng tuyển thấp.

Bộ GD&ĐT đã dẫn chứng: Trong khảo sát hơn 1.000 công chức giáo dục cấp xã, có tới 300 người không được đào tạo trong lĩnh vực giáo dục, thậm chí có cả kỹ sư chăn nuôi. Điều này đặt ra rủi ro lớn cho chất lượng tuyển dụng.

Với Công văn 4798, quyền tuyển dụng được giao lại cho Sở GD&ĐT – cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, có cái nhìn toàn diện về nhu cầu nhân lực theo từng cấp học, môn học. Từ đó, toàn bộ quá trình tuyển dụng trở nên chuyên nghiệp, minh bạch, thống nhất và công bằng hơn.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đến cuối năm 2024, cả nước còn thiếu trên 113.000 giáo viên các cấp, trong đó nghiêm trọng nhất ở các môn đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học. Trái lại, một số địa phương lại dư thừa cục bộ ở những môn khác.

z6921847804122_a028a002896a4328f97e581717e958c4.jpg
Chính sách mới không chỉ giải quyết thủ tục hành chính mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp công bằng, cạnh tranh lành mạnh cho giáo viên trẻ.

Cơ chế tuyển dụng tập trung không chỉ giúp chọn được ứng viên phù hợp mà còn cho phép Sở GD&ĐT điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên giữa các trường. Điều này giúp giải quyết tình trạng mất cân đối, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo khi giáo viên có cơ hội được luân chuyển, cọ xát và trao đổi kinh nghiệm.

Có thể thấy, Công văn 4798 không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật trong khâu tuyển dụng, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa quản lý nhân sự ngành giáo dục.

Nó giúp giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm ngân sách, nâng cao chất lượng tuyển chọn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho giáo viên trẻ.

Xa hơn, đây chính là nền tảng để xây dựng một đội ngũ nhà giáo đồng bộ, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong bối cảnh hội nhập.

z6921792804088_d9b213f5c919f429266148ac8a34b2eb.jpg
Giới chuyên môn nhận định, đây là bước đi chiến lược của Bộ GD&ĐT nhằm đổi mới công tác tuyển dụng, tiến tới xây dựng một đội ngũ nhà giáo chất lượng, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện.

Có thể nói, với việc cho phép giáo viên dự tuyển một lần nhưng được đăng ký xét tuyển vào nhiều trường, ngành giáo dục đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ, tháo gỡ những “nút thắt” tồn tại nhiều năm qua.

Chính sách này không chỉ mang lại lợi ích trước mắt, mà còn góp phần định hình lại cách thức tuyển dụng, sử dụng và phát triển đội ngũ nhà giáo – lực lượng nòng cốt cho tương lai đất nước.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: