Giáo viên không còn chạy chứng chỉ theo hạng, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng chứng chỉ nghề nghiệp mới

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mới về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, thay thế hệ thống chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng I, II, III từng gây nhiều áp lực cho đội ngũ nhà giáo.

Theo Thông tư có hiệu lực từ giữa tháng 4, giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12 ngoài yêu cầu có bằng đại học đúng chuyên ngành sẽ phải sở hữu chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp, tương ứng với từng cấp học gồm tiểu học, THCS và THPT.

Quy định này áp dụng với toàn bộ giáo viên giảng dạy các môn văn hóa và các môn đặc thù như Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ, Tiếng dân tộc thiểu số.

Điểm đáng chú ý, chứng chỉ mới sẽ thay thế hoàn toàn các loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước đây. Những giáo viên đã được cấp chứng chỉ cũ trước ngày 31/12/2026 được công nhận tương đương, không phải học lại hay thi lại.

Chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non mới nhất đã bỏ quy định giáo viên chỉ được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất.
Bộ Giáo dục quy định một loại chứng chỉ mới với giáo viên lớp 1-12, thay cho chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh hiện nay.

Với giáo viên mới tuyển dụng, tiếp nhận hoặc thay đổi vị trí việc làm sau khi Thông tư có hiệu lực, việc hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp là yêu cầu bắt buộc. Theo Nghị định 93 của Chính phủ, thời gian bồi dưỡng không quá 6 tuần và nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hiện cả nước có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mức lương dao động từ 4,91 đến 15,87 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm phụ cấp.

Trước đó, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp được chia theo từng hạng giáo viên. Mỗi lần xét thăng hạng hoặc nâng lương, nhiều giáo viên phải tham gia các khóa học, thi chứng chỉ mới với chi phí tự túc khoảng 3-6 triệu đồng.

Việc thay bằng một chứng chỉ chung được xem là bước điều chỉnh nhằm giảm thủ tục, giảm áp lực hành chính và tập trung hơn vào năng lực nghề nghiệp thực chất của giáo viên.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: