Giáo viên ủng hộ sách giáo khoa thống nhất, nhưng lo 'độ vênh' chương trình

Sau nhiều năm triển khai song song nhiều bộ sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ngành giáo dục Việt Nam chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới: Thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 26/12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm bộ sách giáo khoa thống nhất, áp dụng từ năm học 2026-2027.

Quyết định này ngay lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của giáo viên, phụ huynh và học sinh, bởi nó không chỉ khép lại giai đoạn “đa bộ sách” vốn gây không ít xáo trộn, mà còn mở ra kỳ vọng về sự ổn định lâu dài cho hoạt động dạy và học.

img_0204.jpg
Một số học sinh có thể gặp “độ vênh” kiến thức trong giai đoạn chuyển tiếp giữa các bộ sách.

Theo Bộ GD&ĐT, việc lựa chọn bộ sách giáo khoa thống nhất được thực hiện trên cơ sở đối chiếu, so sánh kỹ lưỡng giữa ba bộ sách hiện hành. Trong đó, “Kết nối tri thức với cuộc sống” được đánh giá là đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và nổi trội hơn cả.

Một trong những yếu tố then chốt là mức độ phổ biến và ổn định trong triển khai. Hiện nay, bộ sách này đang được sử dụng rộng rãi tại 34 tỉnh, thành phố, với quy mô học sinh lớn nhất cả nước. Điều đó đồng nghĩa, phần lớn giáo viên đã quen với cấu trúc chương trình, phương pháp tổ chức bài học và cách tiếp cận nội dung của bộ sách.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh đến năng lực chỉnh lý, tái bản và cung ứng. Với lợi thế là đơn vị xuất bản lâu năm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được đánh giá có đủ năng lực kỹ thuật, in ấn, kho vận và phân phối để bảo đảm sách giáo khoa được cung ứng đồng bộ, kịp thời trên phạm vi toàn quốc. Việc lựa chọn “Kết nối tri thức” vì thế được kỳ vọng sẽ hạn chế tối đa tác động đến giáo viên, học sinh và phụ huynh, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ở góc độ người trực tiếp đứng lớp, nhiều giáo viên cho rằng việc chọn “Kết nối tri thức với cuộc sống” là phương án ít gây xáo trộn nhất.

Cô Đinh Thuỳ Miên, giáo viên THCS chia sẻ rằng, mỗi bộ sách đều có ưu điểm riêng, song nếu nhìn tổng thể, “Kết nối tri thức” được đông đảo giáo viên đánh giá cao hơn về cấu trúc và logic nội dung.

“Cách chia bài, trình tự kiến thức của bộ Kết nối tri thức khá phù hợp. Riêng môn Vật lý, nếu không có yếu tố tác động ngoài chuyên môn, có lẽ gần như 100% giáo viên sẽ chọn bộ này”, cô Miên nói.

Theo cô, nhiều nội dung trong sách Vật lý của một số bộ khác còn dàn trải, thiếu hợp lý về trình tự, gây khó cho cả giáo viên lẫn học sinh. Trong khi đó, “Kết nối tri thức với cuộc sống” dù vẫn còn điểm cần điều chỉnh, nhưng nhìn chung dễ dạy, dễ học hơn.

img_0213.jpg
Thầy cô bày tỏ sự ủng hộ chủ trương thống nhất sách giáo khoa trên phạm vi cả nước.

Cùng quan điểm, cô Lâm Thị Anh, giáo viên THCS tại Phú Thọ, cho rằng bộ sách tạo được dấu ấn nhờ cách thiết kế câu hỏi và hệ thống hình ảnh.

“Sách lựa chọn tri thức mới, sử dụng câu hỏi kích thích tư duy, kênh hình ảnh có chiều sâu khoa học, cấu trúc chương trình đồng nhất”, cô Anh nhận xét.

Tuy nhiên, từ thực tiễn giảng dạy, nhiều giáo viên cũng thẳng thắn cho rằng việc thống nhất bộ sách chưa thể giải quyết triệt để bài toán quá tải chương trình.

Không ít ý kiến từ giáo viên cho rằng, dù chọn bộ sách nào, nếu chương trình không được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, gắn với thực tiễn thì áp lực dạy – học vẫn còn nguyên.

Cô Miên đề xuất cần mạnh dạn cắt giảm những nội dung ít tính ứng dụng, đồng thời bổ sung kiến thức gắn với đời sống và định hướng nghề nghiệp.

“Ví dụ môn Vật lý, nên giảm bớt phần khí lí tưởng, thay vào đó là kiến thức về chất bán dẫn, an toàn điện trong sinh hoạt, hay các ứng dụng công nghệ”, cô Miên nói.

z7370629736408_190ee4bb4289d0310dcba1b679f35a43.jpg
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được nhiều giáo viên đánh giá cao về cấu trúc và cách tiếp cận.

Một vấn đề khác được nhắc đến nhiều là môn Khoa học Tự nhiên tích hợp. Thầy Bùi Trường Giang, giáo viên Vật lý tại Bắc Ninh, cho rằng trong điều kiện thực tế ở nhiều địa phương, việc một giáo viên phải dạy cả Lý – Hóa – Sinh là rất khó khả thi.

“Giáo viên Sinh khó có thể dạy sâu Vật lý hay Hóa học và ngược lại. Điều này dễ dẫn đến sai lệch kiến thức, ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh”, thầy Giang bày tỏ.

Theo thầy, nếu vẫn giữ sách tích hợp, cần bảo đảm mô hình ba giáo viên cùng giảng dạy; còn nếu không, Bộ GD&ĐT nên cân nhắc tách môn Khoa học Tự nhiên thành ba môn riêng biệt như trước đây.

Ở các tỉnh phía Nam và khu vực biên giới, việc thống nhất bộ sách cũng đặt ra những băn khoăn riêng. Cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên tại một tỉnh biên giới Tây Nam cho rằng, học sinh đã quen với những bộ sách có hình ảnh, ví dụ gắn với đời sống Nam Bộ, nên khi chuyển sang “Kết nối tri thức với cuộc sống” vốn mang tính bao quát hơn có thể xuất hiện tâm lý hụt hẫng.

Không chỉ học sinh, giáo viên cũng chịu áp lực khi phải tập huấn lại, xây dựng giáo án mới trong thời gian không dài. Vì vậy, cô Mai mong Bộ GD&ĐT có lộ trình chuyển tiếp rõ ràng, kèm theo tài liệu bổ trợ đồng bộ, đặc biệt cho những trường trước đây chưa sử dụng bộ sách này.

Một điểm đáng lưu ý khác là vấn đề đề thi THPT giai đoạn 2026-2027. Theo nhiều giáo viên, Bộ GD&ĐT cần bảo đảm tính công bằng cho học sinh không học xuyên suốt bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”, tránh tạo lợi thế hoặc bất lợi cho một nhóm đối tượng.

z7370629722160_18cae04f65c99241da386c9259aad4e5.jpg
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” hướng tới phát triển tư duy và năng lực thực hành cho học sinh.

Việc chọn “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm bộ sách giáo khoa thống nhất được xem là bước đi quan trọng nhằm chấm dứt tình trạng phân tán, manh mún trong triển khai sách giáo khoa những năm qua. Nhiều giáo viên kỳ vọng, sau quyết định này, ngành giáo dục sẽ tập trung vào việc hoàn thiện nội dung, cập nhật có chọn lọc, thay vì liên tục thay đổi bộ sách.

Dù vẫn còn những ý kiến khác nhau, song điểm chung dễ nhận thấy là mong muốn của đội ngũ nhà giáo: Một chương trình tinh gọn, thực tiễn; một bộ sách ổn định, dễ triển khai; và một lộ trình đổi mới có sự lắng nghe từ lớp học.

Như một giáo viên chia sẻ, “không có bộ sách nào hoàn hảo tuyệt đối”.

Điều quan trọng hơn cả là đặt người học ở trung tâm, coi sách giáo khoa là công cụ phục vụ, chứ không phải gánh nặng. Nếu làm được điều đó, “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ không chỉ là tên gọi của một bộ sách, mà thực sự trở thành nhịp cầu nối giữa tri thức nhà trường và đời sống xã hội.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Cỡ chữ bài viết: