Giới trẻ chi hàng triệu đồng mỗi tháng chăm sóc thú cưng

(CLO) Dù mỗi tháng phải chi hàng triệu đồng để nuôi và chăm sóc thú cưng nhưng nhiều bạn trẻ đều cảm thấy xứng đáng khi luôn có một người bạn trung thành và đáng yêu ở bên.

Tốn kém nhưng xứng đáng

Không chỉ đơn thuần là thú cưng, nhiều người trẻ còn coi động vật như một người bạn tri kỷ, người thân trong gia đình. Vì vậy, họ thường dành nhiều tình thương và đầu tư tài chính để thú cưng được hưởng những dịch vụ tốt nhất.

Xuất phát từ tình yêu thương động vật, Nguyễn Phương Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) đã chi ra 4 - 5 triệu đồng mỗi tháng để nuôi 2 chú mèo.

gioi tre chi hang trieu dong moi thang cham soc thu cung hinh 1

Thú cưng được hưởng dịch vụ chăm sóc như người.

Phương Anh cho biết, mỗi tháng ngoài thức ăn như hạt, pate, súp thưởng dành cho mèo, cát đi vệ sinh cô còn cho mèo đi tắm sửa, tỉa lông tại spa thú cưng. Chưa kể, khi mèo ốm đau, số tiền đi viện lên tới vài triệu mỗi lần.

Những lúc cần về quê hay đi công tác, cô phải gửi mèo tại khách sạn thú cưng với giá khoảng 300.000 đồng/ngày. Do đó, chi phí nuôi sẽ có thời điểm cao hơn dự kiến.

“Nuôi thú cưng không đơn giản chỉ là cho ăn, uống mà người chủ còn phải tính toán đến các chi phí phát sinh như chó mèo bị ốm, phí triệt sản, phí tiêm phòng chích ngừa, phí gửi ở khách sạn khi có việc bận” - chị Phương Anh chia sẻ.

Phương Anh cho rằng, chính việc nuôi thú cưng đã giúp cô trở nên biết quan tâm và có trách nhiệm hơn với các bạn nhỏ 4 chân của mình.

“Từ khi nuôi mèo, mỗi ngày tôi đều cố gắng đi làm về sớm, ít la cà tụ tập hơn để dành thời gian cho chúng. Niềm vui cũng nhân đôi khi luôn có những người bạn 4 chân ở bên, tôi cũng không cảm thấy cô đơn hay buồn phiền trong cuộc sống” - Phương Anh nói.

gioi tre chi hang trieu dong moi thang cham soc thu cung hinh 2

Tuy tốn kém nhưng nhiều người cảm thấy xứng đáng khi nuôi thú cưng.

Ngoài điều kiện tài chính, anh Nguyễn Xuân Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) còn cho rằng, các “con sen” (tên gọi chung dành cho chủ nuôi thú cưng) cần phải có vốn hiểu biết về sức khoẻ và cách chăm sóc chó mèo.

“Ít nhất người nuôi cần tìm hiểu về các bệnh lý phổ biến của thú cưng như nấm, ghẻ,...các kiến thức, lịch trình về tiêm phòng, triệt sản. Nuôi thú cưng cũng vất vả như nuôi một đứa trẻ, cần rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm để nuôi dạy” - anh Minh chia sẻ.

Ngoài ra, để chăm sóc thú cưng, người chủ cần dành thời gian, xây dựng môi trường thoáng mát và rộng rãi để tránh các bệnh về sức khoẻ tinh thần cho thú cưng.

Bệnh viện, khách sạn thú cưng nở rộ

Khi lượng người nuôi thú cưng ngày càng tăng thì nhu cầu của khách hàng cũng ngày càng đa dạng. Các dịch vụ spa, giữ chó mèo, bệnh viện cũng được dịp hái ra tiền khi nhiều người quan tâm đến sức khoẻ thể chất và tinh thần cho thú cưng.

Bác sĩ thú y Hoàng Anh, quản lý tại cửa hàng thú cưng trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, hiện tại thời điểm giao mùa đang là cao điểm của các bệnh ngoài da, bệnh hô hấp của thú cưng nên lượng “khách hàng 4 chân” đến khám chữa bệnh cũng nhiều hơn cả.

gioi tre chi hang trieu dong moi thang cham soc thu cung hinh 3

Dịch vụ triệt sản, tút tát “nhan sắc” cho thú cưng được các “sen” quan tâm.

Hiện tại, mỗi ngày số lượng thú cưng đến thăm khám, chăm sóc lên tới 15-20 “bé”. Chủ yếu là thăm khám, chữa bệnh. Ngoài ra, các dịch vụ grooming (grooming là từ chỉ dịch vụ chăm sóc, cắt tỉa, vệ sinh cho chó mèo) được nhiều người quan tâm.

Thông thường, chi phí cho mỗi dịch vụ như tắm rửa và vệ sinh tai, móng cho mèo dao động từ 200.000 đồng - 400.000 đồng/lần, đối với chó từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/lần tùy kích cỡ, cân nặng.

Tại hệ thống cửa hàng chăm sóc thú cưng trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), tình trạng quá tải cũng diễn ra từ nửa cuối tháng 10/2023. Hầu hết khách hàng đều tìm đến dịch vụ cung cấp phòng lưu trú dành cho chó mèo với mức giá 200.000 đồng - 500.000 đồng/phòng/ngày.

“Chúng tôi đều chia khu chăm sóc chó, mèo tách biệt để đảm bảo an toàn cho các thú cưng. Để sử dụng dịch vụ tại cửa hàng, chủ thú cưng phải cung cấp giấy tờ, sổ theo dõi tiêm phòng để nhân viên tiện theo dõi và chăm sóc đúng cách” - chủ cửa hàng cho biết.

Bài và ảnh: Thu Hiền

Xem thêm

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

(CLO) Trong tiếng sóng biển Cổ Đạm hòa cùng những giai điệu trầm hùng của chương trình nghệ thuật "Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử", hàng nghìn người dân, thân nhân liệt sĩ và đại biểu đã cùng lặng người tưởng nhớ những người lính Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã ngã xuống để bảo vệ vùng biển quê hương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh ấy vẫn còn nguyên giá trị, được gìn giữ bằng một di tích lịch sử và bằng lòng biết ơn của nhiều thế hệ hôm nay.

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng 248 thửa đất, xã Hòa Xá đang tập trung xử lý 150 thửa còn lại trên tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, trong đó trọng tâm là hoàn thiện phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức chi trả để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

(CLO) Chập tối 9/7, một tàu cá ở cảng cá Tam Quan (Gia Lai), bất ngờ bốc cháy kèm tiếng nổ lớn. Ngọn lửa sau đó đã lan rộng, thiêu rụi nhiều tàu cá lân cận.

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(CLO) Không chỉ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm nối lại những ký ức còn dang dở, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Đất mẹ.

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

(CLO) Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang lớn nhất, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam – Lào, là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

(CLO) Lọt thỏm giữa những đồi keo xanh tốt là hàng chục ao bạt nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Bá Hân. Là người trẻ, sau thời gian đi làm xa xứ, anh quyết định trở về quê hương để phát triển kinh tế. Hướng đi của anh khá khác biệt khi chọn khe ven rừng để nuôi con đặc sản ốc bươu đen.

Quần thể 5 cây thị cổ 700 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Quần thể 5 cây thị cổ 700 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(CLO) 5 cây thị cổ thụ trong vườn của ông Lê Thanh Hà (Nghệ An) có tuổi đời hơn 700 năm gắn với tương truyền Hoàng đế Quang Trung năm xưa từng buộc voi chiến. Trải qua nhiều biến cố, vườn thị cổ vẫn đứng sừng sững, tràn đầy sức sống. Cách đây 15 năm, 5 cây thị cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Bắc Ninh: Giải quyết việc làm cho hơn 27.000 lao động trong 6 tháng đầu năm

Bắc Ninh: Giải quyết việc làm cho hơn 27.000 lao động trong 6 tháng đầu năm

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì ổn định, nhiều dự án được triển khai, góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cỡ chữ bài viết: