Lo lắng cho những khoản chi dịp Tết Nguyên đán
Vừa bước sang tuổi 25, chị Dương Bảo Ngọc (ngụ tỉnh An Giang) vẫn chưa thôi lo lắng về vấn đề tài chính của bản thân. Chị Ngọc chia sẻ, vừa ra trường, chị may mắn được nhận vào làm nhân viên tư vấn đầu tư chứng khoán. Vì là một nhân viên tư vấn nên mức lương khá cao, dao động trung bình khoảng 9-12 triệu đồng. Nhiều năm qua có được công việc ổn định, chị Ngọc cảm thấy khá ổn vì có thể tự lo cho bản thân.
Nhiều người trẻ đi làm cả năm nhưng cuối năm vẫn không tiết kiệm được tiền. Ảnh minh họa.
Bài liên quan
Ngày 8/1, Hải Phòng chuyển cấp độ 4, nguy cơ rất cao
Thanh Hoá tạm dừng các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
Một bệnh nhân bất ngờ nhảy lầu tự tử trong khu điều trị bệnh viện tại Nghệ An
Siêu thị mini Tết 0 đồng: 'Được tự đi chợ Tết là mang Tết về với bà con nghèo'
Song, tháng 5/2021, dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, công ty nơi chị làm việc cắt giảm nhân sự khiến chị phải nghỉ việc và kẹt lại TP. HCM gần 4 tháng.
“Thời gian đầu vừa nghỉ việc, tôi nảy ra ý tưởng bán đồ ăn online. Hai ngày đầu mọi thứ rất tốt, tiền lời cũng nhiều. Vui mừng chưa bao lâu thì hay tin thành phố không cho người dân ra khỏi nhà, tôi đành tìm một công việc online khác”, cô gái 22 tuổi chia sẻ.
Nhận một công việc mới, chị Ngọc dốc hết sức làm để kiếm tiền. Không may, chị bị lừa nên mất thêm một khoản tiền khác. Thời điểm đó, chị bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh online, tự tạo cho mình một trang bán hàng riêng.
“Mất niềm tin quá tôi đã rút kinh nghiệm và học hỏi tìm tòi thêm để tự mình kinh doanh online, đến hiện tại thì tôi có một web bán hàng riêng, thu nhập không nhiều vì chỉ mới vài tháng gần đây thôi. Tính toán chi li từng thứ, nhưng không hiểu sao đến cuối năm vẫn không dư đồng nào, tết này tôi chỉ lo là vì chưa thể chu cấp cho gia đình”, chị Ngọc kể.
Nhiều khoản chi không hợp lí khiến người trẻ nhận ra tiền "không cánh mà bay".
Đồng cảm với chị Ngọc, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (20 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) cũng đang đau đầu cho những khoản chi cuối năm. Quỳnh cho biết, vì bản thân đã làm ra tiền nên mọi chi phí về mua sắm, ăn uống,… Quỳnh muốn tự chi hơn là phụ thuộc vào bố mẹ.
Chưa ra trường nên cô gái 20 tuổi đã xin vào làm cộng tác viên cho 2 công ty truyền thông, với mức lương dao động từ 4-7 triệu đồng/tháng. Tính chất công việc có thể làm online, Quỳnh chỉ làm ở nhà mà không cần ra ngoài, vì thế, hầu như cô gái 20 tuổi không tốn nhiều chi phí về ăn, uống.
Thế nhưng, vào cuối năm, Quỳnh mới bàng hoàng nhận ra rằng tài khoản tiết kiệm đã trở về con số 0, bởi những chi tiêu không cần thiết, không theo dự tính ban đầu.
“Vì điện thoại cũ đã hư nên tôi đã dùng hết số tiền làm được đem đổi điện thoại mới, cộng thêm vài chi tiêu linh tinh khiến số tiền còn lại trong tài khoản khá ít. Làm ra tiền rồi nên Tết đến cũng phải biếu bố mẹ chút quà, lì xì con cháu trong nhà, chưa kể sắm áo, váy mặc Tết. Nhiều khoản phải chi mà túi tiền không cho phép nên đôi khi tôi rất áp lực”, Quỳnh chia sẻ.
Cần biết cách quản lý tài chính cá nhân
Theo anh Xuân Tiến - chuyên gia quản lý tài sản (Wealth Advisor), đây là thực trạng rất phổ biến, không chỉ các bạn trẻ mà người ở độ tuổi lớn hơn cũng thường xuyên gặp phải. Nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 nghiêm trọng trong năm 2021, thu nhập của phần lớn người dân bị ảnh hưởng thì việc bị thâm hụt chi tiêu cũng như khoản tiết kiệm bị hao hụt, xảy ra với hầu hết các tầng lớp thu nhập từ thấp đến cao.
Có khá nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này. Lí do đầu tiên là vì các bạn trẻ thu nhập chưa cao, cộng với việc hiện nay trên các trang thương mại điện tử/ mạng xã hội rất phổ biến. Điều đó giúp giới trẻ dễ tiếp cận với các nội dung bán hàng, dẫn đến tình trạng tiêu xài quá tay – chúng ta mua những thứ chúng ta muốn chứ không phải thứ chúng ta cần.
Khi cán cân thu – chi bị chênh lệch thì việc thâm hụt tất yếu phải xảy ra. Ngoài ra, cần phải đánh giá thấp các khoản chi nhỏ như gửi xe, cà phê, ăn vặt,… nếu tổng hợp lại cũng chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu chi tiêu.
Thứ hai, lạm dụng các sản phẩm tín dụng. Thẻ tín dụng, vay tín chấp cho phép tiếp cận với một nguồn tiền bằng 2,3 lần thu nhập có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi tiêu dùng. Các yếu tố bao gồm tâm lý có sẵn tiền, khuyến mãi kích thích tiêu dùng của tổ chức tín dụng và sự tiện lợi khi mua hàng sẽ làm tăng chi tiêu.
Thẻ tín dụng có tính năng trả 5% sao kê, không cần phải trả toàn bộ dư nợ cũng sẽ tạo ra hệ quả nếu không quản lý sát sao. Chỉ trả 5% sao kê thì khách hàng sẽ phải chịu lãi từ 25 – 40% cho toàn bộ giao dịch phát sinh trong kỳ sao kê đó, các giao dịch đó vẫn sẽ tiếp tục phát sinh lãi đến khi khách hàng trả toàn bộ dư nợ sao kê. Thu nhập của giới trẻ ngoài việc chi tiêu ra còn phải gánh thêm khoản trả nợ hàng tháng cho thẻ tín dụng. Vì thế, cho dù đã ngưng chi tiêu nhưng vẫn sẽ không thấy được thặng dư.
Nguyên nhân thứ ba là vì phụ thuộc vào 1 nguồn thu. Dịch Covid-19 đến bất ngờ cũng làm ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều nhóm ngành khác nhau, từ đó gây mất cân bằng thu chi. Các bạn trẻ thường cũng phải vay mượn bạn bè người thân để chi tiêu cơ bản và sau đó cũng phải lên kế hoạch trả nợ.
Chuyên gia cho biết, giới trẻ cần phải hiểu rõ về các nguyên nhân khiến tiền bị thâm hụt, để có thể lựa chọn giải pháp tiết kiệm tiền cho riêng mình.
“Giải quyết các vấn đề trên sẽ giúp phát triển nền tảng tài chính vững chắc. Từ đó, người trẻ có thể tích lũy tài sản theo mong muốn hoặc có thể hơn cả mong đợi”, chuyên gia chia sẻ.
Cụ thể, người trẻ cần xác định các khoản chi thiết yếu và không thiết yếu và lên ngân sách cho từng khoản. Nếu chạm ngưỡng ngân sách thì không chi thêm hoặc cân đối lại từ khoản không thiết yếu. Người trẻ cần cho bản thân thời gian cân nhắc trước khi mua hàng đắt tiền (từ 2 – 3 ngày).
Bên cạnh đó, cần đặt ra một mức tiết kiệm cố định hàng tháng và chuyển khoản tiết kiệm đó ngay khi nhận được lương. Giới trẻ cần đảm bảo là vẫn có thể chi tiêu vừa đủ sau khi đã trừ khoản tiết kiệm. “Khéo gói thì no, khéo co thì ấm”, bằng cách này, chúng ta sẽ có được một khoản dự phòng sau 1 thời gian. Bên cạnh đó, cũng nên tạo rào cản khi muốn sử dụng quỹ tiết kiệm nêu trên, đảm bảo rằng sẽ sử dụng đến khoản tiết kiệm này khi thật sự cấp bách và cần thiết.
Hơn hết, nên hạn chế tối đa việc sử dụng thẻ tín dụng nếu chưa có kinh nghiệm sử dụng sản phẩm này. Hạn mức tín dụng ở mức vừa phải, liên tục cập nhật hạn mức chi tiêu và tối đa chỉ duy trì 1-2 thẻ.
“Việc tăng thu nhập hiện nay có ba hướng. Đầu tư vào bản thân, có nghĩa là học thêm về kỹ năng nghiệp vụ cho ngành nghề đang công tác để lên các vị trí cao hơn. Người trẻ cũng cần đa dạng hóa nguồn thu từ nghề tay trái. Cuối cùng, quan trọng là đầu tư vào thị trường tài chính. Đầu tư đối với tôi là một kỹ năng rất quan trọng mà các bạn trẻ cần phải biết trong tương lai nếu muốn đạt được tự do tài chính. Tuy nhiên, thị trường tài chính có rất nhiều rủi ro, các bạn cần phải trang bị kiến thức tài chính và tâm lý thật vững vàng thì mới có thể gặt hái được thành công”, chuyên gia nói.