Hà Đông tháo gỡ nút thắt cuối cùng mặt bằng trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) là công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực tiêu thoát nước khu vực phía Tây Thủ đô. Tuy nhiên, trong nhiều năm, dự án vẫn bị níu lại bởi những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Hà Đông.

Trước tháng 3/2026, trên đoạn tuyến qua địa bàn phường còn 8 trường hợp chưa giải phóng mặt bằng. Trong đó, khu vực đường Ngô Quyền, đoạn gần cầu Chùa Ngòi, có 7 hộ với tổng diện tích 970,7m2. Tại tổ dân phố 2 La Khê còn 1 trường hợp là hộ ông Vũ Văn Hưng, diện tích thu hồi 136,6m2, chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng do còn băn khoăn về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

yên ngh
Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ở giai đoạn khó nhất, phường Hà Đông không chỉ dừng ở việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, mà tập trung nhiều cho công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong quá trình tháo gỡ mặt bằng của dự án, cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ, địa phương lựa chọn cách làm kiên trì, đi từng việc, tháo từng vướng mắc, hỗ trợ từng hộ dân để tạo đồng thuận thực chất.

img_1773814407142_1773814497107.jpg
Đồng chí Bùi Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đồng họp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền GPMB dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

Tại khu vực đường Ngô Quyền, cuối tháng 2/2026, sau khi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, 6/7 hộ đã nhất trí ký biên bản bàn giao mặt bằng; 1 hộ còn lại đã ký từ trước. Tuy nhiên, từ đồng thuận đến bàn giao mặt bằng sạch vẫn là cả một quá trình. Các hộ dân đều đề nghị được tạo điều kiện về thời gian để tìm nơi thuê nhà, ổn định cuộc sống trước ngày 15/3, đồng thời mong được hỗ trợ phá dỡ công trình.

Từ đầu tháng 3, UBND phường Hà Đông đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng hỗ trợ 7 gia đình tìm chỗ ở phù hợp, di chuyển đồ đạc, trang thiết bị và xử lý các phần việc phát sinh để các hộ sớm ổn định nơi ở mới. Đến ngày 17/3, đã có 6/7 hộ hoàn thành việc di chuyển đồ đạc, phá dỡ công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng; 1 hộ còn lại đang tiếp tục được hỗ trợ di chuyển.

Nếu khu vực Ngô Quyền là phần việc cần nhiều thời gian hỗ trợ thực tế thì trường hợp tại tổ dân phố 2 La Khê được xem là nút thắt cuối cùng của toàn tuyến. Với hộ ông Vũ Văn Hưng, bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo quy định, phường vẫn tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các phòng ban chuyên môn, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, đồng thời nắm bắt những khó khăn cụ thể của gia đình để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Đến chiều 17/3, đã diễn ra buổi làm việc giữa Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng cùng các đơn vị chức năng của phường và đại diện gia đình ông Vũ Văn Hưng để lắng nghe, giải đáp những những kiến nghị của gia đình.

nh2.jpg
Đại diện các cơ quan chức năng của phường Hà Đông làm việc với đại diện hộ gia đình ông Vũ Văn Hưng chiều 17/3.

Tại buổi làm việc đại diện gia đình ông Vũ Văn Hưng đã nêu quan điểm hoàn toàn nhất trí chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Tuy còn một số điểm chưa nhất trí với quyết định thu hồi, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng gia đình nhất trí bàn giao mặt bằng cho dự án. Ngoài ra, cũng đề nghị UBND phường hỗ trợ gia đình cấp lại đường điện, nước để đảm bảo sinh hoạt cuộc sống, hỗ trợ gia cố phần công trình còn lại trước khi tiến hành phá dỡ đảm bảo an toàn...

Về việc này, đại diện Ban Quản lí dự án và các đơn vị chức năng của phường thống nhất hỗ trợ tốt nhất cho gia đình trước và sau bàn giao mặt bằng. Trên tinh thần tuân thủ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hộ gia đình ông Vũ Văn Hưng đã nhất trí bàn giao mặt bằng với diện tích là 136,6m2 thuộc thửa đất số 69, tờ bản đồ số 01 tại Tổ dân phố 2 La Khê, phường Hà Đông để thực hiện dự án từ ngày 17/3/2026.

yn 3
Gia đình ông Vũ Văn Hưng kí bàn giao mặt bằng cho UBND phường Hà Đông chiều ngày 17/3.

Với diễn biến này, cả 8 trường hợp còn vướng trên địa bàn phường Hà Đông đã đạt được sự phối hợp, đồng thuận, tạo điều kiện để địa phương khẩn trương bước sang khâu phá dỡ công trình, hoàn thiện mặt bằng sạch.

Theo kế hoạch, UBND phường Hà Đông giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác phá dỡ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/3 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công.

Việc tháo gỡ nút thắt cuối cùng không chỉ có ý nghĩa về tiến độ. Quan trọng hơn, đó là bước chuyển cần thiết để dự án tiêu úng trọng điểm của khu vực phía Tây Hà Nội sớm trở lại nhịp thi công sau nhiều năm chậm trễ.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: