Hà Giang ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng từ doanh thu du lịch năm 2022

(CLO) Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, đến giữa tháng 12, Hà Giang đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng.

Trong số này, lượt người ghé thăm Hà Giang vào thời điểm cuối năm có xu hướng tăng. Tháng 3, tỉnh đón khoảng 145.00 lượt người, con số của tháng 7 là 180.000. Tới tháng 11, lượng khách đạt 225.000 lượt và nửa đầu tháng 12 là 247.000 người.

Theo một điều tra trên trang Du Lịch, Hà Giang cũng là điểm đến mùa đông được 38% trong số gần 2.000 độc giả VnE lựa chọn, vượt những nơi khác như Sa Pa, Mộc Châu, Bình Liêu ở miền Bắc hay các nơi nắng ấm miền Nam như TP HCM, Cần Thơ.

ha giang uoc dat 45 nghin ty dong tu doanh thu du lich nam 2022 hinh 1

Sông Nho Quế Hà Giang quanh năm hiền hòa giữa núi non hùng vĩ

Hà Giang có các địa điểm săn mây nổi tiếng như đỉnh Tây Côn Lĩnh - nóc nhà của vùng Đông Bắc, đỉnh Chiêu Lầu Thi, đèo Mã Pì Lèng, dốc Chín Khoanh. Ngoài ra, du khách có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa tam giác mạch hay hoa cải trải dọc quốc lộ 4C và trên những cung đường tới Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh...

Nhiệt độ nhiều nơi ở Hà Giang có thể xuống dưới âm độ C. Một số thôn, bản còn xuất hiện cả băng giá và tuyết - những hiện tượng hiếm gặp.

Hà Giang có ẩm thực phong phú với xôi ngũ sắc, thắng cố, lẩu gà đen, bánh tam giác mạch, phở chua. Nhưng với Tú, hai món ăn mà khách du lịch nhất định phải ăn vào mùa đông là cháo ấu tẩu và thắng dền. Đây là hai món người dân bản địa thường ăn để tăng nhiệt độ cơ thể, giúp chống lại cái lạnh khắc nghiệt của miền cực Bắc.

ha giang uoc dat 45 nghin ty dong tu doanh thu du lich nam 2022 hinh 2

Đèo Mã Pì Lèng - một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam

Hà Giang nổi tiếng là vùng đất du lịch với nhiều kỳ quan thiên nhiên như đèo Mã Pì Lèng - một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, hẻm vực Tu Sản - "đệ nhất hùng quan", sông Nho Quế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị Việt Nam năm 2009, cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là "công viên địa chất toàn cầu" năm 2010 hay danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì.

Hà Giang còn sở hữu nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa được Nhà nước công nhận như cột cờ Lũng Cú, khu dinh thự nhà Vương, bãi đá cổ Nấm Dẩn, làng cổ Thiên Hương, thôn Lô Lô Chải - những nơi còn lưu giữ kiến trúc nhà trình tường cổ kính, mái ngói âm dương; Du Già; Nặm Đăm; Lao Xa, thị trấn Phố Bảng, phố cổ Đồng Văn...

Anh Trần Văn Quý (29 tuổi, Hải Phòng), Giám đốc Công ty Dịch vụ Du lịch Trải nghiệm Bụi Xuyên Việt, làm du lịch Hà Giang từ năm 2017, cho rằng du khách cần tìm hiểu trước về lịch trình, đường đi, lựa chọn các điểm đến thuận tiện cho việc đi lại vì Hà Giang có nhiều điểm du lịch trải rộng trong bán kính khoảng 300 km. Đồng thời, vào mùa đông du khách cần chuẩn bị trang phục và các vật phẩm giữ ấm cho cơ thể như găng tay, khăn quàng cổ, áo giữ nhiệt, miếng dán giữ nhiệt. Khách nên đặt trước cơ sở lưu trú, vì có thể xảy ra tình trạng quá tải vào mùa đông Hà Giang.

ha giang uoc dat 45 nghin ty dong tu doanh thu du lich nam 2022 hinh 3

Chợ phiên tại Hà Giang

"Hà Giang là nơi bạn sẽ cảm thấy thiếu nếu chỉ đến một lần, bởi cảnh vật thay đổi theo mùa và ngày càng có thêm nhiều điểm du lịch hoang sơ mới được khám phá. Nếu đã đến Hà Giang vào mùa đông, khách du lịch nên đến Hà Giang cả ba mùa còn lại để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống của người dân nơi này", anh Quý nói thêm.

Vào dịp cuối năm, Hà Giang là điểm đến hút khách nhờ nhiều loài hoa nở rộ, mùa săn mây và thời tiết đặc trưng mùa đông. Vì vậy khách du lịch đến với Hà Giang rất đông. Đây cũng là dịp để Hà Giang đạt mục tiêu đề ra doanh thu về du lịch hàng năm.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: