Tổng giám đốc AVROTROS Taco Zimmerman ngày 24/8 cho biết các xung đột quốc tế ngày càng tác động đến Eurovision, làm suy yếu tính trung lập và biến cuộc thi thành một diễn đàn gây chia rẽ.
“Không thể phủ nhận rằng các xung đột quốc tế ngày càng ảnh hưởng đến cuộc thi, làm suy yếu tính trung lập của nó”, ông Zimmerman nói.
Quyết định của Hà Lan được đưa ra sau khi Eurovision chịu sức ép tẩy chay liên quan đến việc Israel tiếp tục tham dự cuộc thi.
Các nhà tổ chức hồi đầu tháng thông báo sẽ không cho phép những quốc gia đang tham gia xung đột vũ trang đăng cai Eurovision. AVROTROS cho rằng những thay đổi này vẫn chưa đủ để khôi phục tính độc lập và trung lập của cuộc thi.
Israel đã hai lần tiến sát chức vô địch trong các cuộc thi năm 2025 và 2026, nhưng đều kết thúc ở vị trí thứ hai.
Eurovision 2027 dự kiến diễn ra ngày 15/5 tại thành phố Burgas bên bờ Biển Đen của Bulgaria. Đây sẽ là lần đầu Bulgaria đăng cai sự kiện, sau khi ca sĩ Darina Yotova, được biết đến với nghệ danh Dara, giành chiến thắng tại cuộc thi năm 2026 ở Vienna, Áo, với ca khúc “Bangaranga”.
Eurovision được tổ chức lần đầu vào năm 1956 và trở thành một trong những sân khấu âm nhạc lớn nhất thế giới. Cuộc thi từng góp phần đưa nhóm nhạc ABBA của Thụy Điển trở nên nổi tiếng toàn cầu, đồng thời tạo bước đệm cho sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ như Celine Dion, Cliff Richard và Olivia Newton-John.
Cuộc thi năm 2026 thu hút khoảng 131 triệu khán giả, giảm 35 triệu so với năm trước, trong bối cảnh 5 quốc gia (gồm Hà Lan, Iceland, Tây Ban Nha, Ireland và Slovenia) tẩy chay sự kiện vì sự tham gia của Israel. Tây Ban Nha, Ireland và Slovenia cũng từ chối phát sóng chương trình.
Hà Lan là một trong những quốc gia tham gia Eurovision từ mùa đầu tiên năm 1956 và đã 5 lần giành chiến thắng. Lần gần nhất là vào năm 2019, khi Duncan Laurence giành chức vô địch với ca khúc “Arcade”.
Theo trang web Eurovision, “Arcade” sau đó trở thành ca khúc đầu tiên từng dự cuộc thi vượt mốc 1 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify.