Hà Nội: Bảo đảm công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

(CLO) Thành phố Hà Nội sẽ xử lý khắc phục các tồn tại hạn chế, bảo đảm công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Ngày 27/10/2020 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định 4828/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thành phố triển khai thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, bảo đảm vận hành an toàn Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Tham mưu các giải pháp bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài cho công tác xử lý rác thải thành phố.

Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn sẽ được đảm bảo an toàn khi hoạt động trở lại. Ảnh: Dương Lâm

Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn sẽ được đảm bảo an toàn khi hoạt động trở lại. Ảnh: Dương Lâm

Đồng thời, tổ chức rà soát quy hoạch các dự án xử lý rác thải đang triển khai trên địa bàn thành phố và có giải pháp, biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng là Tổ trưởng Tổ công tác, Giám đốc Sở Xây dựng là Tổ phó Thường trực Tổ công tác. Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính là Tổ phó và 6 thành viên là Giám đốc các sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Tổ công tác thành phố có nhiệm vụ tổ chức triển khai xử lý khắc phục các tồn tại hạn chế, bảo đảm công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh khác trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, tổ chức rà soát quy hoạch, các dự án xử lý rác thải đang triển khai trên địa bàn thành phố và có giải pháp, biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố các biện pháp, giải pháp căn cơ, bảo đảm an ninh, an toàn công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải lâu dài của thành phố.

Trước đó, từ tối 23/10, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ lại dựng lều, mang chăn chiếu ra trực canh, ngăn xe vận chuyển rác vào khu xử lý rác Nam Sơn do thời gian qua khu vực này thường xuyên trong trạng thái ô nhiễm, mùi hôi thối bốc lên gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.

Điều này đã khiến lượng rác thải không được xử lý tồn đọng rất lớn tại các quận nội thành Hà Nội gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Theo Urenco, khối lượng rác thải tồn trên địa bàn 4 quận trung tâm Hà Nội gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trungước tính khoảng 1.600 tấn.

Gần 10 năm làm công nhân môi trường của Urenco, chị Oanh chia sẻ, bản thân  luôn cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Lượng rác thải ra ngày càng nhiều nếu không được thu gom xử lý những con đường, ngõ phố sẽ trở nên nhếch nhác, rồi mùi hôi thối bốc lên vô cùng khó chịu.

Việc rác thải ùn ứ không được đưa đi xử lý khiến mọi người trong tổ trực vệ sinh rất vất vả. Hết gom rác rồi lại phủ bạtnhưng rác cứ mỗi lúc một nhiều nếu không có xe đến đem đi thì sẽ phải làm không nghỉ. Có những hôm anh chị em trong tổ vệ sinh tới 4h, 5h sáng cũng chưa được về với gia đình.

Để giải quyết vấn đề này, chiều 25/10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị với các đơn vị liên quan về xử lý chất thải rắn tại đây, tìm giải pháp tháo gỡ cho Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu phải siết chặt việc kiểm tra những xe chở rác, đơn vị nào sai phạm phải xử phạt thật nghiêm, đảm bảo các xe vận chuyển rác phải đảm bảo an toàn, vệ sinh. Thành phố Hà Nội cũng sẽ sớm thực hiện những giải pháp để có được mức đền bù thỏa đáng nhất cho người dân ra khỏi vùng ô nhiễm.

Hình ảnh xe rác vào khu xử lý chất thải Nam Sơn. Ảnh: Quang Hùng

Hình ảnh xe rác vào khu xử lý chất thải Nam Sơn. Ảnh: Quang Hùng

Ghi nhận thực tế của PV Báo Nhà báo và Công luận, đêm 26/10 công tác tiếp nhận rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn đã chính thức hoạt động trở lại sau 3 ngày dừng hoạt động do người dân chặn xe vào bãi. Các xe rác đã hoạt động từ khoảng 20h tối nhưng phải đến hơn 23h đêm, lượng xe đổ về cổng bãi rác Nam Sơn và Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn mới bắt đầu trở nên đông đúc.

Dương Lâm

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: