Hà Nội: Người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nhiều tuyến phố Thủ đô ùn ứ rác thải

(CLO) Bắt đầu từ tối 23/10, nhiều người dân thuộc xã Hồng Kỳ, Nam Sơn đã chặn đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, khiến các xe chở rác không vào được điểm đổ, nhiều tuyến phố của Hà Nội ùn ứ rác thải.

Việc nhiều người dân 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) dựng lều bạt, lập chốt chặn xe vận chuyển rác vào Khu Liên hợp xử lý rác Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) ở Sóc Sơn đã khiến gần 700 xe chở khoảng 7.000 tấn rác phải nằm chờ vì không có chỗ đổ.

Ghi nhận của PV tại các tuyến phố của thủ đô Hà Nội, những ngày này rác thải đã ùn ứ, chất đống tại nhiều góc phố, lòng lề đường trong nội thành Hà Nội, gây mất mỹ quan đô thị và bốc mùi khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ghi nhận của PV tại các tuyến phố của thủ đô Hà Nội, những ngày này rác thải đã ùn ứ, chất đống tại nhiều góc phố, lòng lề đường trong nội thành Hà Nội, gây mất mỹ quan đô thị và bốc mùi khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Empty
Rác thải tấp đống dọc đường Kim Ngưu, tràn ra đường gây cản trở giao thông.

Rác thải tấp đống dọc đường Kim Ngưu, tràn ra đường gây cản trở giao thông.

Hầu hết đều là rác thải sinh hoạt, dọc tuyến đường rác chất thành từng đống gây khó chịu cho người dân di chuyển qua đây.

Hầu hết đều là rác thải sinh hoạt, dọc tuyến đường rác chất thành từng đống gây khó chịu cho người dân di chuyển qua đây.

Nhiều điểm tập kết rác được rải vôi bột để diệt ấu trùng, ruồi, nhặng.

Nhiều điểm tập kết rác được rải vôi bột để diệt ấu trùng, ruồi, nhặng.

Theo 1 công nhân vệ sinh môi trường cho hay, rác thải đã ùn ứ trong 3 ngày, nếu tiếp tục việc này thì các điểm tập kết rác sẽ không còn sức chứa.

Theo 1 công nhân vệ sinh môi trường cho hay, rác thải đã ùn ứ trong 3 ngày, nếu tiếp tục việc này thì các điểm tập kết rác sẽ không còn sức chứa.

Rác được tấp kín, bủa vây 1 điểm giao dịch của Ngân hàng Agribank trên phố Hoàng Văn Thái.

Rác được tấp kín, bủa vây 1 điểm giao dịch của Ngân hàng Agribank trên phố Hoàng Văn Thái.

Liên quan đến sự việc rác thải nội thành Hà Nội ùn ứ, sáng 24/10, ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn xác nhận việc người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn. Ông Hòa cũng cho biết, xã đang họp khẩn để giải quyết việc này.

Liên quan đến sự việc rác thải nội thành Hà Nội ùn ứ, sáng 24/10, ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn xác nhận việc người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn. Ông Hòa cũng cho biết, xã đang họp khẩn để giải quyết việc này.

Đây cũng là lần thứ 2 trong năm 2020 người dân chặn đường vào bãi rác lớn nhất Thủ đô. Cách đây 4 tháng, người dân cũng từng chặn xe rác vì liên quan đến vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án bãi rác Nam Sơn.

Đây cũng là lần thứ 2 trong năm 2020 người dân chặn đường vào bãi rác lớn nhất Thủ đô. Cách đây 4 tháng, người dân cũng từng chặn xe rác vì liên quan đến vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án bãi rác Nam Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn, cho biết: “Bãi rác Nam Sơn nằm ở giữa 3 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ và Bắc Sơn. Giai đoạn 2 của dự án chậm GPMB so với tiến độ đề ra vì vướng một số hộ ở xã Bắc Sơn”.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn, cho biết: “Bãi rác Nam Sơn nằm ở giữa 3 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ và Bắc Sơn. Giai đoạn 2 của dự án chậm GPMB so với tiến độ đề ra vì vướng một số hộ ở xã Bắc Sơn”.

Đối với dự án di dân khỏi vùng ảnh hưởng bán kính 500m tính từ hàng rào bãi rác, diện tích khoảng 396ha (đất nông nghiệp 131,3ha; đất ở 102ha; đất khác 147,7ha).

Đối với dự án di dân khỏi vùng ảnh hưởng bán kính 500m tính từ hàng rào bãi rác, diện tích khoảng 396ha (đất nông nghiệp 131,3ha; đất ở 102ha; đất khác 147,7ha).

Tiến độ tính đến đầu tháng 10, về phần đất nông nghiệp, cơ bản đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ xong đối với xã Nam Sơn, xã Hồng Kỳ, riêng xã Bắc Sơn khoảng 55 ha chưa thực hiện. Đối với đất ở, xã Nam Sơn, Hồng Kỳ đã kiểm đếm xong; xã Bắc Sơn còn 60 hộ chưa đồng ý kiểm đếm.

Tiến độ tính đến đầu tháng 10, về phần đất nông nghiệp, cơ bản đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ xong đối với xã Nam Sơn, xã Hồng Kỳ, riêng xã Bắc Sơn khoảng 55 ha chưa thực hiện. Đối với đất ở, xã Nam Sơn, Hồng Kỳ đã kiểm đếm xong; xã Bắc Sơn còn 60 hộ chưa đồng ý kiểm đếm.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: