Hà Nội chấn chỉnh công tác an toàn lao động sau vụ tai nạn tại công trình 121 phố Tôn Đức Thắng

(CLO) Sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại công trình xây dựng số 121 phố Tôn Đức Thắng (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an toàn lao động, chấn chỉnh trật tự xây dựng tại các công trình trên địa bàn, phòng ngừa tái diễn các sự cố tương tự.

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng số 121 phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Hiện trường công trình xây dựng số 121 phố Tôn Đức Thắng khiến 2 người gặp nạn.
Hiện trường công trình xây dựng số 121 phố Tôn Đức Thắng khiến 2 người gặp nạn.

Theo nội dung công văn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, kiểm tra, rà soát báo cáo của UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám liên quan vụ tai nạn làm 1 người bị thương và 1 người tử vong. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình các nạn nhân; đồng thời kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an toàn lao động, chấn chỉnh trật tự xây dựng tại các công trình trên địa bàn nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự.

Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 9h ngày 22/10/2025, trong quá trình chủ đầu tư thực hiện thi công tháo dỡ công trình hiện trạng tại địa chỉ 121 phố Tôn Đức Thắng, tấm bạt che chắn công trình bất ngờ bị rơi, kéo theo vật liệu xây dựng và kính rơi xuống lòng đường, gây tai nạn cho hai người đi đường.

Nạn nhân nữ là bà Đ.T.Q., điều khiển xe máy, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, hiện sức khỏe ổn định.

Nạn nhân nam là ông M.Đ.G., được đưa đến cấp cứu tại cùng bệnh viện, song do vết thương nặng, ông đã không qua khỏi vào khoảng 11h30 cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, ông M.Đ.G. thường thu gom kính vụn tại các công trình xây dựng và có mặt tại khu vực công trình vào thời điểm xảy ra sự cố.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, lực lượng Công an phường và cán bộ cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu, thu dọn hiện trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực.

UBND phường cho biết, công trình trên đã được cấp Giấy phép xây dựng theo đúng quy định; hồ sơ khởi công của chủ đầu tư đã được phường tiếp nhận và xác nhận tại Bản cam kết trách nhiệm ngày 14/10/2025, trong đó yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình thi công.

Đại diện UBND phường cũng khẳng định, Tổ Quản lý trật tự xây dựng thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư – trong đó có công trình số 121 phố Tôn Đức Thắng – chấp hành đầy đủ quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: