Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm vỉa hè, lòng đường

(CLO) Sáng 13/12, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các phường, xã trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt ra quân, vận động người dân tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mở màn cho chiến dịch giải quyết vấn đề trật tự đô thị tại thành phố.

Đây là bước đi đầu tiên trong triển khai Kế hoạch 332 của UBND TP Hà Nội, nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý đô thị, xây dựng môi trường sống kỷ cương và văn minh.

screenshot_1765607922.png
Các lực lượng tham gia Lễ ra quân tại phường Ngọc Hà

Kế hoạch 332 hướng đến mục tiêu đảm bảo 100% các xã, phường trên toàn thành phố đều tuân thủ trật tự, kỷ cương. Điều này sẽ tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức và thói quen của người dân, góp phần nâng cao chất lượng sống và xây dựng một Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn.

Bộ tiêu chí về trật tự đô thị được UBND TP Hà Nội ban hành bao gồm bốn nhóm chính: hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Các yêu cầu này tập trung vào việc chỉnh trang hè phố, với mặt đường lát phẳng, sạch đẹp và đầy đủ biển báo hiệu; xóa bỏ các "chợ cóc", "chợ tạm"; đảm bảo phương tiện giao thông được sắp xếp gọn gàng, không gây ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ.

Theo tiêu chí, các điểm trông giữ xe phải được cấp phép, có vạch kẻ, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép. Biển hiệu, biển quảng cáo cần được lắp đặt đúng kích thước và vị trí, bảo đảm mỹ quan đô thị. Các cột điện và dây cáp viễn thông phải được hạ ngầm, đồng thời phải hạ cột điện và bốt điện trên toàn thành phố. Cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ cần được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng, không che khuất biển báo hay đèn tín hiệu giao thông...

ngọc hà
Phường Ngọc Hà triển khai cao điểm giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị

Tại phường Ngọc Hà, sau lễ ra quân, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mái che, mái vẩy gây mất mỹ quan, dừng đỗ xe sai quy định, và các biển quảng cáo rao vặt trái phép. Các tuyến phố chính như Văn Cao, Liễu Giai, Giang Văn Minh, Kim Mã, Đội Cấn và khu 7,2ha Vĩnh Phúc đã được xử lý quyết liệt.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà, ông Đỗ Hà Thanh, cho biết các đơn vị, đoàn thể của phường đã phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, duy trì hoạt động giám sát và vận động người dân thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị. Các phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến phố sạch đẹp”, “Nhà sạch, ngõ đẹp” cũng tiếp tục được phát động, cùng với việc xóa bỏ các điểm chân rác tự phát và bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép.

Tại phường Giảng Võ, Phó Chủ tịch UBND phường, ông Nguyễn Anh Dũng, cho biết phường đã tập trung tổng vệ sinh toàn khu vực, xử lý các điểm chân rác, rác tồn đọng và phế thải xây dựng. Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt là lấn chiếm vỉa hè và lòng đường, tháo dỡ mái che, mái vẩy và biển quảng cáo sai quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ kêu gọi các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, nhà trường và toàn thể nhân dân đồng loạt ra quân với tinh thần quyết tâm cao nhất, coi mỗi hộ gia đình, mỗi cơ sở kinh doanh là một "tuyến đầu" trong việc gìn giữ kỷ cương đô thị.

ba đình
Tổ công tác của phường Ba Đình đã kiểm tra và xử lý các vi phạm

Tại phường Ba Đình, ngay sau lễ phát động, 11 Tổ công tác của phường đã ra quân kiểm tra và xử lý các vi phạm, bao gồm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, và các hành vi vi phạm về môi trường. Các Tổ công tác đã tháo dỡ hoàn toàn 15 bục bệ, 10 mái che và mái vẩy lấn chiếm, đồng thời bóc xóa hàng trăm mẫu quảng cáo sai quy định.

Ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình, nhấn mạnh rằng việc lập lại kỷ cương đô thị là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ để cải thiện mỹ quan mà còn là một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống. Phường Ba Đình cam kết tiếp tục duy trì trật tự đô thị một cách thường xuyên, với mục tiêu trở thành một trong những phường tiên phong trong việc thực hiện kỷ cương đô thị.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: