Hà Nội: Dự án cống hóa mương Kẻ Khế vừa “hồi sinh” đã bị rác thải bủa vây

(CLO) Sau 18 năm “đắp chiếu”, dự án cống hóa mương Kẻ Khế (Hà Nội) đang được triển khai trở lại. Tuy nhiên, khi công trường vừa được giải phóng mặt bằng để thi công, nhiều khu vực đã bị rác thải bủa vây, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Mương Kẻ Khế dài khoảng 1,7km, nằm trên địa bàn phường Ngọc Hà (TP Hà Nội). Trong đó, đoạn mương hở dài khoảng 750m từ nhiều năm qua luôn là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường do hứng chịu nước thải sinh hoạt và rác thải của khu dân cư xung quanh.

clo_br_z8040608380357-c643c663d08fd56526ab41441417073b.jpg
Nhiều năm qua, mương Kẻ Khế nằm giữa khu dân cư đông đúc nhưng hệ thống hạ tầng xuống cấp.

Nhằm xử lý tình trạng này, năm 2008, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án cống hóa hơn 1km mương Kẻ Khế kết hợp xây dựng tuyến đường có mặt cắt ngang 25m, nối từ nút giao phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây. Cùng năm, thành phố ban hành quyết định thu hồi hơn 26.000m² đất để triển khai dự án.

Tuy nhiên, do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã bị “đắp chiếu” suốt 18 năm qua. Thời gian gần đây, dự án đã có bước chuyển biến tích cực khi phần lớn các hộ dân thuộc diện giải tỏa đã đồng thuận bàn giao nhà, đất để phục vụ thi công.

clo_br_z8040608512962-7616b6f5abcfc24cc0449b8b0573f7c0.jpg
Hệ thống cống bê tông cốt thép kiên cố đã dần lộ diện dọc theo tuyến mương.

Theo ghi nhận của phóng viên những ngày này tại công trường dự án, nhiều hạng mục đã được triển khai. Máy móc, thiết bị được huy động để san gạt mặt bằng, lắp đặt hệ thống cống bê tông cốt thép dọc tuyến mương.

clo_br_z8040608697099-0ab4022fa5595f1acb70b5fb33536afe.jpg
Các cống bê tông đã được tập kết dọc tuyến để phục vụ thi công.

Đối với người dân sinh sống trong khu vực, việc dự án được tái khởi động là tín hiệu đáng mừng sau nhiều năm chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Thu Hương (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cho biết, nhiều năm qua, mương Kẻ Khế nằm giữa khu dân cư đông đúc nhưng hệ thống hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân xả trực tiếp xuống lòng mương khiến dòng nước luôn đen đặc, bốc mùi hôi.

“Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ nước thải và rác thải lan rộng khắp khu vực. Mùa mưa, nước bẩn có thời điểm dâng lên mặt đường, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến việc đi lại. Chúng tôi rất mong dự án sớm hoàn thành để chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm”, chị Hương nói.

clo_br_z8040608875814-f3637b4a1d7e0a6b4ed3633af5e89c23.jpg
Hệ thống kè bê tông và lòng mương đang được thi công, từng bước thay đổi diện mạo khu vực.

Dù dự án cống hóa mương Kẻ Khế đang được khẩn trương triển khai sau gần hai thập kỷ chờ đợi. Thế nhưng, khi công trường vừa được giải phóng mặt bằng, nhiều khu vực đã bị rác thải “bủa vây”.

Ghi nhận ở dọc tuyến mương, nhiều khoảng đất vừa được bàn giao để phục vụ thi công đã trở thành tập kết rác tự phát. Từ rác sinh hoạt, phế thải xây dựng đến các loại rác cồng kềnh như chăn đệm cũ, bàn ghế hỏng, thiết bị vệ sinh..., đều bị vứt ngổn ngang, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đáng chú ý, ngay dưới các biển tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường cũng xuất hiện những điểm tập kết rác, gây mất mỹ quan đô thị.

clo_br_z8040609087783-49469b1e5072f0468c35e4b77581dedb.jpg
Khu vực thi công dự án mương Kẻ Khế lại rơi vào cảnh ô nhiễm vì rác.

Theo phản ánh của người dân, do rác tồn đọng trong thời gian dài, không được thu gom kịp thời, một số người đã tự ý châm lửa đốt để giảm bớt lượng rác. Tuy nhiên, việc đốt rác khiến khói phát tán vào khu dân cư, làm gia tăng ô nhiễm không khí, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các chất độc hại và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Chứng kiến công trường vừa được tái khởi động đã bị rác thải bủa vây, bà Nguyễn Thị Vân (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) bày tỏ sự bức xúc trước hành vi đổ rác thiếu ý thức của một bộ phận người dân.

“Chúng tôi rất vui vì sau nhiều năm chờ đợi, dự án cuối cùng cũng được triển khai. Thế nhưng, những khu vực vừa giải phóng mặt bằng đã nhanh chóng xuất hiện các điểm đổ rác tự phát. Nếu tình trạng này tiếp diễn, không chỉ môi trường bị ảnh hưởng mà còn làm mất mỹ quan khu vực đang thi công”, bà Vân chia sẻ.

clo_br_z8040609366888-4c5b0eff64479f52aaca1de5de128020.jpg
Không khó để bắt gặp rác thải mắc dọc hai bên bờ mương Kẻ Khế.

Cùng chung nỗi bức xúc, bà Hà Thị Lệ (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cho biết, tình trạng đổ trộm rác diễn ra thường xuyên. “Mùi hôi từ lòng mương vốn đã rất khó chịu, giờ lại thêm rác chất đống và khói đốt rác âm ỉ khiến không khí càng ngột ngạt. Chúng tôi chỉ mong rác được thu gom thường xuyên và mọi người nâng cao ý thức, không tiếp tục đổ rác bừa bãi”, bà Lệ nói.

clo_br_z8040609584034-7ae13154224b731d3a9038fb59b13528.jpg
Rác thải ùn ứ, mắc kẹt hai bên bờ mương.
clo_br_z8040609757756-ae6f0e35e91388d81c57c5f912ff2f4e.jpg
Lòng mương Kẻ Khế một số đoạn ngập rác thải.
clo_br_z8040611245198-32a0cafd07c3164eda0186c942645d84.jpg
Lòng mương Kẻ Khế đen đặc do nước thải tồn đọng nhiều năm.
clo_br_z8040609956581-4be66e08ab995037be48c04ce75bab75.jpg
Đủ loại rác thải chất thành đống quanh khu vực dự án cải tạo mương Kẻ Khế, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
clo_br_z8040610169423-cc6be86757dd136f6be42529d587fb32.jpg
Rác thải bị đốt ngay tại khu vực ven mương Kẻ Khế.
clo_br_z8040610338263-9cf0952305f0fa19de0b90bacb5e1909.jpg
Rác sinh hoạt xuất hiện quanh khu vực công trường.
clo_br_z8040610518884-44ee543c8bf21984e00412a33d18f307.jpg
Dù treo biển hiện rõ thông điệp bảo vệ môi trường, một đống rác lớn vẫn xuất hiện ở đây.
clo_br_z8040610795006-fce4ab72e26323ebbabde00a5b6372fa.jpg
Sau khi giải phóng mặt bằng, nhiều loại rác thải cồng kềnh vẫn chưa được thu gom, xử lý.
clo_br_z8040610958461-0f56306a19cca3eb3b5eb75539da3744.jpg
Nhiều người dân sinh sống gần khu vực dự án kỳ vọng công trình này sớm hoàn thành, không chỉ giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm mà còn hình thành tuyến giao thông nội đô mới, góp phần chỉnh trang đô thị.

Xem thêm

Học sinh THPT Chuyên Tuyên Quang đã trúng tuyển đại học vẫn bị xử lý theo pháp luật nếu vi phạm

Học sinh THPT Chuyên Tuyên Quang đã trúng tuyển đại học vẫn bị xử lý theo pháp luật nếu vi phạm

(CLO) GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) khẳng định, việc thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được tiếp tục đăng ký xét tuyển trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng không làm phát sinh suất trúng tuyển, không giữ chỗ tại trường đại học và không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác.

Phong Hiệp gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội

Phong Hiệp gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội

(CLO) Dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng nhờ thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt là gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội nên bức tranh kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026 của xã Phong Hiệp (Cà Mau) tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao đời sống của người dân tại địa phương.

Thí sinh lưu ý 6 đợt nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 bắt đầu từ ngày 15/7

Thí sinh lưu ý 6 đợt nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 bắt đầu từ ngày 15/7

(CLO) Sau khi khép lại thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh trên cả nước sẽ bước vào giai đoạn nộp lệ phí xét tuyển đại học theo lịch phân chia của 34 tỉnh, thành phố. Đây là thủ tục bắt buộc để nguyện vọng được hệ thống ghi nhận và đưa vào xét tuyển.

Đường đến giảng đường của nữ sinh Khơ Mú từng bỏ học

Đường đến giảng đường của nữ sinh Khơ Mú từng bỏ học

(CLO) Từng gián đoạn việc học, nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ kịp thời của “cha nuôi Biên phòng” mà em Xeo Thị Hoa quyết tâm học lại. Với quyết tâm bám chữ để thoát nghèo, nữ sinh dân tộc Khơ Mú đã trúng tuyển vào ngành sư phạm. Hiện, nữ sinh ấy đang trải qua những năm tháng sinh viên đầy nhiệt huyết. Ước mơ của em là sau này có thể “cõng” chữ về bản.

Đổi mới phương thức hoạt động, công tác Đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật

Đổi mới phương thức hoạt động, công tác Đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật

(CLO) Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương triển khai nhiều hoạt động đổi mới, huy động trên 1,68 tỷ đồng cho các chương trình thanh niên, tổ chức 185 hoạt động giáo dục chính trị và nhiều phong trào tình nguyện, an sinh xã hội, góp phần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Người đàn ông 49 tuổi ra đi sau tai nạn để lại 'món quà sự sống' cho 7 người

Người đàn ông 49 tuổi ra đi sau tai nạn để lại 'món quà sự sống' cho 7 người

(CLO) Sau nhiều ngày được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng không qua khỏi vì chấn thương sọ não đặc biệt nặng, người đàn ông 49 tuổi ở Hà Nội đã được gia đình đồng ý hiến 7 mô, tạng để cứu nhiều bệnh nhân đang chờ ghép. Ca lấy đa tạng được thực hiện thành công ngày 14/7, tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn: "Cho đi là còn mãi".

Ngành Điện hưởng ứng sôi nổi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngành Điện hưởng ứng sôi nổi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngay từ những ngày đầu phát động, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo cán bộ, công nhân viên ngành Điện trên cả nước. Không chỉ tham gia với tinh thần học hỏi, nhiều đơn vị điện lực còn xem cuộc thi là một hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong mỗi cán bộ, người lao động và cộng đồng.

Gia Lai tiếp tục kiến nghị khắc phục triệt để các tồn tại trên Quốc lộ 19

Gia Lai tiếp tục kiến nghị khắc phục triệt để các tồn tại trên Quốc lộ 19

(CLO) Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) khẩn trương sửa chữa, khắc phục triệt để các tồn tại trên Quốc lộ 19, đồng thời sớm điều chỉnh các nút giao và hệ thống tín hiệu giao thông còn bất cập nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Cỡ chữ bài viết: