Hà Nội dự kiến tuyển sinh đầu cấp theo tiêu chí học gần nhà từ năm học 2026-2027

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh Hà Nội có thể sẽ được tuyển sinh đầu cấp dựa trên tiêu chí học gần nhà thay vì phân tuyến theo địa bàn hành chính như hiện nay.

Thông tin này được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Thế Cương, chia sẻ.

Theo ông Cương, Sở GD&ĐT Hà Nội đang nghiên cứu áp dụng hệ thống bản đồ số (GIS – Geographic Information System) vào công tác tuyển sinh. Hệ thống này cho phép xác định chính xác khoảng cách từ nơi ở thực tế của học sinh đến các trường học. Dựa vào đó, học sinh sẽ được phân tuyến vào những trường gần nhà nhất.

770-202505041442321.jpg
Hà Nội dự kiến tuyển sinh đầu cấp theo bản đồ số từ năm học 2026-2027. Ảnh minh họa

“Việc áp dụng công nghệ bản đồ số sẽ giúp giảm tải áp lực đi lại cho học sinh và phụ huynh, đồng thời hỗ trợ các trường trong quản lý tuyển sinh hiệu quả hơn. Học sinh sẽ không phải phụ thuộc vào địa bàn phường mà được xét tuyển dựa trên vị trí thực tế”, ông Cương nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng cho biết, trong năm học 2025-2026, Hà Nội sẽ có thêm nhiều trường học được xây dựng, góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và tăng số lớp học. Điều này sẽ tạo tiền đề thuận lợi để triển khai phương thức tuyển sinh mới trong năm tiếp theo.

Năm học 2024-2025, khoảng 127.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố dự kiến tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS và đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Theo thống kê, khoảng 64% học sinh trong số này sẽ được tuyển vào các trường THPT công lập, tăng 3% so với năm trước. Đây cũng là lứa học sinh đầu tiên học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Về công tác tuyển sinh năm nay, ông Cương cho biết cơ bản vẫn giữ nguyên như năm trước. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, triển khai tuyển sinh trực tuyến cho tất cả học sinh đầu cấp nhằm hạn chế tình trạng phụ huynh xếp hàng đăng ký như trước đây.

Riêng đối với các trường chất lượng cao hoặc có số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu, Sở đã có hướng dẫn cụ thể. Các trường sẽ xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, có thể kết hợp đánh giá năng lực học sinh thông qua bài viết, phỏng vấn hoặc hình thức hỏi đáp.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: