Hà Nội được đề xuất thêm cơ chế đặc thù về tài chính

(CLO) Sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Cơ bản các ý kiến đại biểu tán thành việc ban hành nghị quyết nhằm phát triển thủ đô nhanh bền vững khẳng định vai trò đầu tàu của cả nước.

Thủ đô Hà Nội  được nhiều đại biểu đề xuất tăng thêm cơ chế đặc thù về tài chính

Được biết, dự thảo nghị quyết đã có chín cơ chế đặc thù cho Hà Nội thì đã có bảy cơ chế trong số này đã được thông qua và áp dụng cho thành phố HCM vì thế theo các đại biểu không có lý do gì và không áp dụng với Thủ đô.  riêng hai cơ chế khác nhau còn lại đó là hà nội đề xuất sử dụng kinh phí chi thường xuyên còn dư dôi để phát triển hạ tầng và sử dụng ngân sách của thành phố để hỗ trợ các địa phương khác các đại biểu cho rằng đề xuất này là hoàn toàn hợp lý.

Chia sẻ tại nghị trường Quốc hội, Ông Hoàng Văn Cương - Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết: " Thực chất ở đây là chúng ta tiết kiệm cái chi thường xuyên cho việc chi đầu tư thì chúng ta đang rất khuyến khích việc này không lý do gì mà chúng ta lại không đồng tình để Hà Nội được thực hiện đi đầu trong việc này.  Thứ hai là cơ chế ở Hà Nội cũng xin đề xuất là sử dụng  ngân sách của thành phố để hỗ trợ cho những địa phương khác trong những cái điều kiện mà gặp khó khăn thì rõ ràng cái tinh thần này rất rõ đây là một tinh thần cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước thì tôi nghĩ là cũng không có lý do gì mà chúng mày phải băn khoăn."

Đối với bảy cơ chế đặc thù tương đồng với thành phố HCM ví dụ như được phép điều chỉnh các mức phí và lệ phí mới bỏ mức trần tăng thu phí và lệ phí các đại biểu cũng đồng thuận vì hiện nay mức phí ở thủ đô còn thấp.

Thủ đô Hà Nội  được nhiều đại biểu đề xuất tăng thêm cơ chế đặc thù về tài chính. Ảnh: Dương Lâm

Thủ đô Hà Nội  được nhiều đại biểu đề xuất tăng thêm cơ chế đặc thù về tài chính. Ảnh: Dương Lâm

Nói thêm về vấn đề này, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương bày tỏ: "Rất nhiều nước thì người ta đã thực hiện việc này rồi ví dụ như tôi nói ví dụ như cái việc mà cái phí đỗ xe thì ở những cái đô thị lớn và thủ đô chẳng hạn người ta đưa cái phí nó lên rất cao thực ra thì thành phố tôi cho rằng cái gì mà cũng cùng đầy đủ cả cái gì cũng miễn phí thì ai tội gì mà đi xa và cái quan trọng là cân nhắc cái mức phí nó cao nhưng nó cao một cách hợp lý". 

Tại nghị trường, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng  nhấn mạnh, Hà Nội có vị thế giống như "mặt tiền" của quốc gia, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, là trái tim của cả nước, "trái tim không khoẻ thì cơ thể không thể khoẻ", đại biểu nói. 

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý việc xin cơ chế phải khác với xin nguồn lực. Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, phát huy sự phấn đấu của toàn bộ người dân. Ngoài ra, đại biểu cũng băn khoăn về việc Hà Nội được tăng thêm một số khoản phí, lệ phí sẽ tác động thế nào đến người dân và doanh nghiệp, có ảnh hưởng đến tính hấp dẫn trong thu hút doanh nghiệp hay không. 

Ngoài ra một số cơ chế đặc thù khác cho hà nội như được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công khắn liền trên đất được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do hà nội làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước cũng được đa số các đại biểu đồng tình ủng hộ. 

Dương Lâm

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: