Hà Nội: Được mở lại, nhưng nhiều quán cơm, hàng ăn vẫn đóng cửa

(CLO) Như tin đã đưa, kể từ ngày 22/6, UBND TP.Hà Nội đã cho phép các hoạt động kinh doanh ăn uống, phục vụ trong nhà mở cửa trở lại. Nhưng nhiều cửa hàng ăn uống ở các tuyến phố cổ Hà Nội hiện vẫn đóng cửa im lìm, bên ngoài nhiều cửa hàng vẫn treo biển cho thuê cửa hàng.
Ghi nhận của PV, những ngày này, dọc các tuyến phố cổ của Hà Nội rất nhiều cửa hàng ăn vẫn đóng cửa in lìm, mặc dù UBND TP.Hà Nội đã cho phép các hoạt động kinh doanh ăn uống, phục vụ trong nhà mở cửa trở lại.

Ghi nhận của PV, những ngày này, dọc các tuyến phố cổ của Hà Nội rất nhiều cửa hàng ăn vẫn đóng cửa in lìm, mặc dù UBND TP.Hà Nội đã cho phép các hoạt động kinh doanh ăn uống, phục vụ trong nhà mở cửa trở lại.

Nhiều quán ăn đóng cửa, treo luôn biển cho thuê cửa hàng.

Nhiều quán ăn đóng cửa, treo luôn biển cho thuê cửa hàng.

Theo một chủ hàng ăn trên phố Đinh Liệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội), quán mới mở lại được 2-3 ngày nay. Mặc dù mở quán bán hàng, nhưng cũng chỉ cầm chừng, lượng khách đến chỉ được vài lượt khách ăn trong ngày, không được đông như trước kia.

Theo một chủ hàng ăn trên phố Đinh Liệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội), quán mới mở lại được 2-3 ngày nay. Mặc dù mở quán bán hàng, nhưng cũng chỉ cầm chừng, lượng khách đến chỉ được vài lượt khách ăn trong ngày, không được đông như trước kia.

Nhiều quán ăn nghỉ hẳn hàng ăn vì dịch không bán được hàng, đành treo biển cho thuê toàn bộ cửa hàng.

Nhiều quán ăn nghỉ hẳn hàng ăn vì dịch không bán được hàng, đành treo biển cho thuê toàn bộ cửa hàng.

Một quán

Một quán "Cá kho - chả cá sông Đà" cũng đành treo biển đóng quán trả mặt bằng. Chủ nhà đành phải treo biển cho thuê cả nhà 4 tầng với hợp đồng dài hạn.

Quán

Quán "gà rán" trên phố Đào Duy Từ cầm chừng được 1 thời gian, cũng đã đóng quán treo biển cho thuê cửa hàng cùng tiệm làm đẹp bên cạnh.

Theo chủ cửa hàng bán chè nằm trên con phố Thịnh Liệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mặc dù mới mở cửa trở lại nhưng cũng chỉ bán hàng cầm cự. Do ảnh hưởng của dịch, nên mọi thứ đều kinh doanh rất khó, như cửa hàng chè bên cạnh đã đóng vì không thể trụ nổi.

Theo chủ cửa hàng bán chè nằm trên con phố Thịnh Liệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mặc dù mới mở cửa trở lại nhưng cũng chỉ bán hàng cầm cự. Do ảnh hưởng của dịch, nên mọi thứ đều kinh doanh rất khó, như cửa hàng chè bên cạnh đã đóng vì không thể trụ nổi.

Khảo giá tại nhiều cửa hàng cho thuê trên phố cổ của Hà Nội hầu hết đã giảm 1 nửa so với thời điểm chưa có dịch. Mặc dù giá cho thuê mỗi mặt bằng kinh doanh dao động từ 12-20tr / 1 tháng và cam kết cho thuê lâu dài nhưng cũng không có người đến thuê.

Khảo giá tại nhiều cửa hàng cho thuê trên phố cổ của Hà Nội hầu hết đã giảm 1 nửa so với thời điểm chưa có dịch. Mặc dù giá cho thuê mỗi mặt bằng kinh doanh dao động từ 12-20tr / 1 tháng và cam kết cho thuê lâu dài nhưng cũng không có người đến thuê.

Vào ngày 25/5, UBND TP.Hà Nội tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Mới đây nhất, UBND TP.Hà Nội đã cho phép các hoạt động kinh doanh ăn uống, phục vụ trong nhà mở cửa trở lại từ 0 giờ ngày 22/6.

Vào ngày 25/5, UBND TP.Hà Nội tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Mới đây nhất, UBND TP.Hà Nội đã cho phép các hoạt động kinh doanh ăn uống, phục vụ trong nhà mở cửa trở lại từ 0 giờ ngày 22/6.

Thế nhưng, rất nhiều hàng quán do việc kinh doanh ế ẩm, nhiều chủ cửa hàng đành đóng hẳn cửa hàng của mình.

Thế nhưng, rất nhiều hàng quán do việc kinh doanh ế ẩm, nhiều chủ cửa hàng đành đóng hẳn cửa hàng của mình.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: