Hà Nội giải bài toán quá tải trường lớp, giảm áp lực tuyển sinh cho 33 điểm nóng

(CLO) Trước áp lực dân số tăng nhanh và nhu cầu học tập ngày càng lớn, Hà Nội đang lên kế hoạch xây dựng gần 1.000 trường học mới từ nay đến năm 2045, trong đó 33 phường, xã có mật độ dân cư cao và thiếu trường lớp sẽ được ưu tiên đầu tư.

Thông tin này được nêu trong dự thảo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi đến ngày 12/4.

Theo dự thảo quy hoạch, Hà Nội sẽ tập trung bổ sung trường học tại 33 phường, xã đang thiếu hụt nghiêm trọng cơ sở giáo dục. Phần lớn các địa bàn này nằm ở những khu vực đô thị hóa nhanh, dân số tăng mạnh trong những năm gần đây.

Danh sách gồm nhiều khu vực đông dân như: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Khương Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng.

646128493_1503844688414513_5058665384703640791_n.jpg
Trường THPT Việt Đức. Ảnh: Fanpage trường

Đây đều là những khu vực có tốc độ phát triển đô thị nhanh, kéo theo nhu cầu trường lớp tăng mạnh, đặc biệt ở bậc mầm non và tiểu học.

Theo tính toán của thành phố, nhu cầu trường lớp được xác định dựa trên quy mô dân số. Trung bình cứ 1.000 người dân sẽ có số lượng học sinh tương ứng ở từng cấp học.

Cụ thể: Mầm non có khoảng 70–75 trẻ/1.000 dân, Tiểu học có khoảng 70 học sinh/1.000 dân; THCS với khoảng 60 học sinh/1.000 dân; THPT có khoảng 40–45 học sinh/1.000 dân

Từ các dự báo này, Hà Nội cần bổ sung 986 trường học trong giai đoạn 2031-2045.

Trong đó cần 441 trường mầm non, 288 trường tiểu học, 166 trường THCS, 91 trường THPT.

Theo quy hoạch, mỗi xã, phường hoặc khu đô thị mới phải có ít nhất một trường mầm non, tiểu học và THCS, còn khu vực có quy mô 30.000–50.000 dân sẽ bố trí một trường THPT.

Để triển khai kế hoạch này, Hà Nội dự kiến dành khoảng 5% quỹ đất công cộng tại các phường để xây dựng trường học.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tận dụng nhiều nguồn đất khác như đất sau cải tạo chung cư cũ, đất chưa khai thác, quỹ đất sau khi di dời trụ sở cơ quan.

Với những trường học hiện có, thành phố sẽ nghiên cứu cho phép nâng tầng, tăng mật độ xây dựng, đặc biệt tại các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hoàng Mai là nơi quỹ đất hạn chế nhưng nhu cầu học tập rất lớn.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng khuyến khích doanh nghiệp và chủ đầu tư tham gia thành lập trường tư thục, nhằm chia sẻ áp lực với hệ thống trường công lập.

Song song với quy hoạch dài hạn, Hà Nội dự kiến mở thêm hai trường THPT công lập từ năm học 2026–2027.

2 trường gồm: THPT Việt Hùng (Đông Anh) và một trường mới tại ô đất A11, khu đô thị mới Cầu Giấy. Đây đều là những khu vực có dân số đông và tăng nhanh, nơi tỷ lệ cạnh tranh vào lớp 10 hàng năm rất cao.

Theo quy mô phổ biến, mỗi trường THPT có thể tuyển khoảng 450–700 học sinh lớp 10 mỗi năm.

Hiện Hà Nội có hơn 2.900 trường học với khoảng 2,3 triệu học sinh, quy mô đứng thứ hai cả nước sau TP HCM. Mỗi năm, số học sinh của thành phố tăng thêm khoảng 50.000–60.000 em, tương đương nhu cầu xây mới 30–40 trường học.

Trong khi đó, hệ thống THPT công lập vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, khiến kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội luôn được xem là căng thẳng nhất cả nước.

Mỗi năm có hơn 100.000 thí sinh dự thi, nhưng chỉ khoảng 55–64% có cơ hội vào trường công lập. Việc xây thêm trường và mở rộng mạng lưới giáo dục được kỳ vọng sẽ giúp giảm sĩ số lớp học, giảm áp lực tuyển sinh và nâng cao chất lượng giáo dục của Thủ đô trong những năm tới.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: