Hà Nội: Kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 các quán bar, karaoke, vũ trường

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thực hiện việc kiểm tra tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố để đảm bảo việc phòng dịch COVID-19 và chống cháy nổ.

Cụ thể, trong sáng ngày 23/9, báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội trực tuyến phiên thứ 65, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trong ngày đầu hoạt động trở lại, các địa điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn đã thu hút số lượng lớn người dân. 

Bên cạnh đó, khu vực quận Hoàn Kiếm đã tiếp tục yêu cầu các địa điểm này tạm dùng hoạt động để bổ sung các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch mới cho hoạt động trở lại.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng nhấn mạnh về việc người dân vẫn rất chủ quan về việc đeo khẩu trang khi ra đường, hoặc đến nơi đông người không giữ khoảnh cách an toàn và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu kiểm tra tất cả các quán bar, vũ trường, karaoke. Ảnh: internet.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu kiểm tra tất cả các quán bar, vũ trường, karaoke. Ảnh: internet.

Ông Hiền cho biết, nếu không kiểm soát tốt thì rất nguy hiểm, nhất là Tết Trung thu đang đến gần và giới trẻ sẽ tập trung rất đông đúc. Vì vậy, ông Hiền đề nghị các đơn vị cần chú ý tăng cường các biện pháp phòng, dịch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, qua rà soát, trước mắt, có ít nhất 3.000 giường bệnh phục vụ cách ly có thu phí với các trường hợp nhập cảnh khi mở lại đường bay thương mại.

Theo đó, liên quan đến tình trạng người dân có biểu hiện chủ quan trong phòng chống dịch, ông Quý yêu cầu các địa phương tiếp tục vào cuộc xử lý.

Cần tổ chức kiểm tra ngay các bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn với 2 nội dung: Các biện pháp phòng dịch và phòng chống cháy nổ.

Ông Quý nhấn mạnh, trong tháng 10, Hà Nội tổ chức khoảng 30 sự kiện nhưng các sự kiện khác sẽ tổ chức khi điều kiện phòng chống dịch cho phép.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: