Hà Nội: Kiên quyết 'xóa sổ' cơ sở giết mổ nhỏ lẻ mất vệ sinh, bảo vệ bữa ăn của dân

40% thịt ra thị trường chưa được kiểm soát: Lỗ hổng lớn

Đại biểu Trần Khánh Hưng (Tổ 30) dẫn vụ việc mới đây Công an TP Hà Nội bắt giữ nhóm đối tượng tuồn thịt lợn bệnh vào thị trường, thậm chí đến tận các quán ăn, nhà hàng, khiến dư luận bức xúc. Đại biểu cho biết, theo báo cáo của thành phố, hiện mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ khoảng 550 tấn thịt các loại, trong đó chỉ 60% được kiểm soát, còn 40% còn lại gần như "thả nổi".

Với 40% lượng thịt chưa được kiểm soát nguồn gốc, thành phố đang đối mặt với nguy cơ lớn về mất an toàn thực phẩm”, ông Hưng cảnh báo.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại thừa nhận, dù thành phố đã liên kết với 43 tỉnh, thành trong việc cung ứng thực phẩm, vẫn còn nhiều sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, len lỏi vào các chợ dân sinh, bếp ăn tập thể.

Hơn 700 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ “lọt lưới” kiểm tra

Đại biểu Hoàng Thị Tú Anh (Tổ 28) chỉ rõ: Trong khi chỉ có 3/8 cơ sở giết mổ tập trung đi vào hoạt động, đạt chưa đến 40% công suất thiết kế, thì trên địa bàn vẫn tồn tại tới hơn 700 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nằm rải rác trong khu dân cư, không bảo đảm điều kiện vệ sinh nhưng vẫn hoạt động công khai.

Đại biểu nhấn mạnh, đây là tồn tại kéo dài từ năm 2019 nhưng chưa được xử lý dứt điểm. “Phải chăng thành phố đang buông lỏng quản lý? Cần làm rõ hiệu quả chính sách đầu tư của thành phố vào các cơ sở giết mổ tập trung suốt thời gian qua”, bà Tú Anh đặt vấn đề.

t-2.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại trả lời chất vấn. Ảnh: Viết Thành

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm, hiện Hà Nội có hơn 162.000 cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, nên việc tổ chức giết mổ quy mô gia đình vẫn phổ biến. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Đại khẳng định, sắp tới Sở sẽ tham mưu các giải pháp kiểm soát chặt hơn, đồng thời kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động những cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh.

Xã Phúc Lộc: Điểm đen giết mổ trôi nổi

Thông tin từ Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng càng khiến phiên chất vấn thêm “nóng” khi thừa nhận: “Xã Phúc Lộc có tới 18 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nhưng chỉ được quy hoạch một điểm giết mổ tập trung”. Tình trạng giết mổ tràn lan, không có kiểm dịch thú y, không kiểm soát nguồn gốc diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm trọng.

Ông Đảng cho rằng việc kiểm soát thuộc thẩm quyền chính quyền cấp xã, tuy nhiên trên thực tế, 571/701 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên toàn thành phố vẫn chưa được kiểm soát về vệ sinh, kiểm dịch.

ong-dang.jpg
Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng trả lời chất vấn. Ảnh: Viết Thành

Không thỏa mãn với các câu trả lời, nhiều đại biểu đề nghị Hà Nội cần hành động quyết liệt hơn. Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Tổ 8) thẳng thắn: “Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh vẫn ngang nhiên tồn tại, trong khi các cơ sở tập trung lại hoạt động cầm chừng. Phải chăng chính sách đang bị lãng phí và thực phẩm bẩn thì vẫn lọt lưới?”

Theo ông Đức, thành phố cần xem xét đình chỉ hoặc cấm hoạt động vĩnh viễn các cơ sở giết mổ không đủ điều kiện, đồng thời có chính sách hỗ trợ thực chất để nâng công suất và hiệu quả các cơ sở giết mổ tập trung.

Tình trạng thực phẩm bẩn, giết mổ không kiểm soát không chỉ đe dọa bữa ăn của người dân mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng. Các đại biểu HĐND yêu cầu Hà Nội cần chấm dứt kiểu quản lý nửa vời, đồng thời siết chặt quản lý từ gốc, tăng cường chế tài xử lý và công khai các cơ sở vi phạm để cảnh tỉnh.

Đây không chỉ là chuyện của ngành nông nghiệp hay thú y, mà là trách nhiệm chung của chính quyền các cấp, từ xã, phường đến thành phố”, một đại biểu nhấn mạnh.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: