Hà Nội: Làng nghề đồ thờ Sơn Đồng hối hả chuẩn bị hàng Tết

(CLO) Những ngày này, làng nghề làm đồ thờ Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang hối hả chạy đua cùng thời gian để kịp cung ứng cho thị trường Tết.

Ngay từ những ngày cuối tháng 11, cả làng nghề đồ thờ Sơn Đồng lúc nào cũng nhộn nhịp, tất bật, đi đến đâu cũng nghe tiếng đục đẽo. 

Các xưởng hoạt động quanh năm vì nhu cầu về sản phẩm ổn định, đặc biệt, mỗi dịp Tết đến, làng nghề Sơn Đồng càng trở nên bận rộn vì lượng hàng hóa phải trả cho khách đặt tăng cao gấp nhiều lần. 

ha noi lang nghe do tho son dong hoi ha chuan bi hang tet hinh 1

Vào những ngày cuối năm, khắp làng nghề Sơn Đồng trở nên nhộn nhịp, tất bật. Ảnh: Quỳnh Anh

Cả xã Sơn Đồng có 400 hộ, với khoảng 4.000 lao động đang hoạt động cho làng nghề truyền thống này. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ cuối năm tăng nên nhiều hộ phải thuê thêm nhân công, tăng ca liên tục để kịp cung ứng cho thị trường.

Không khí làm việc tất bật, nhộn nhịp bao trùm khắp làng nghề Sơn Đồng. Mỗi người một công đoạn, từ đục đẽo, phun màu, trang trí… ai nấy đều chuyên tâm với công việc để tạo ra sản phẩm tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.

Bên cạnh sản phẩm nổi bật là tượng thì người Sơn Đồng còn làm những đồ thờ thủ công mỹ nghệ khác như hoành phi, câu đối, ngai, khảm thờ,…

ha noi lang nghe do tho son dong hoi ha chuan bi hang tet hinh 2

Bên cạnh sản phẩm nổi bật là tượng thì còn có những đồ thờ thủ công mỹ nghệ khác như hoành phi, câu đối, ngai, khảm thờ,… Ảnh: Quỳnh Anh

Nhiều nghệ nhân trong làng cho biết, mỗi một sản phẩm đều được làng nghề làm rất cầu kỳ, cẩn thận, nên mất nhiều thời gian. Có những tác phẩm phải để mộc nhiều tháng cho gỗ khô ngót một cách tự nhiên sau đó mới đưa vào hoàn thiện. Vì vậy, mỗi sản phẩm có giá hàng chục triệu đồng, có bức tượng trị giá cả tỷ đồng.

Với hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề, anh Nguyễn Thanh Bình chia sẻ: “Chất liệu chủ đạo để tạo nên một pho tượng hay các sản phẩm tại đây là gỗ mít bởi đặc tính mềm, dẻo, thớ dặm, bền, ít nứt, dễ gọt, chịu được ẩm ướt. Làm nghề này yêu cầu người thợ cần tỉ mỉ, tinh tế và khéo léo vì công việc yêu cầu độ chính xác cao”.

ha noi lang nghe do tho son dong hoi ha chuan bi hang tet hinh 3

Mỗi sản phẩm đều được làng nghề làm rất cầu kỳ, cẩn thận, nên mất nhiều thời gian. Ảnh: Quỳnh Anh

“Để hoàn thành một sản phẩm cần qua nhiều công đoạn. Sau khi thực hiện xong phần đục các chi tiết, nghệ nhân sẽ tiến hành khâu rất quan trọng đó là sơn tượng. Kỹ thuật sơn tượng rất kỳ công và tỉ mỉ, trải qua nhiều công đoạn để bề mặt tượng được phẳng, nhẵn và mọng. Tiếp theo, người thợ sẽ dán bạc hoặc dán vàng quỳ tùy theo yêu cầu của khách”, anh Bình chia sẻ thêm. 

Được biết, mỗi năm, người dân nơi đây chế tạo ra hàng chục nghìn sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ khách hàng. Những ngày giáp Tết dường như ai cũng tất bật, hoạt động hết công suất bởi lượng hàng phải trả cho khách vào dịp cuối năm gấp 2 - 3 lần với hàng ngàn sản phẩm.

ha noi lang nghe do tho son dong hoi ha chuan bi hang tet hinh 4

Các xưởng phải hoạt động hết công suất bởi lượng hàng phải trả cho khách vào cuối năm. Ảnh: Quỳnh Anh

Chuyên cung cấp sản phẩm đồ thờ, chị Nguyễn Thị Hằng cho biết, thời gian này công việc luôn bắt đầu từ sáng sớm đến tận tối muộn. Khi sản phẩm được giao tận tay cho các thương lái, mọi công việc mới hoàn thành. 

“Mỗi ngày, xưởng nhà tôi sẽ làm việc liên tục để kịp trả đơn cho khách hàng khắp các tỉnh thành. Cả gia đình mỗi người một việc từ những công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao đến những bước vệ sinh cuối cùng trước khi giao tới khách hàng”, chị Hằng cho hay. 

Những ngày giáp Tết, đồ thờ Sơn Đồng càng được dịp lên ngôi. Nhiều chủ sản xuất không dám nhận thêm đơn hàng. “Gần 1 tháng nay cả nhà tôi gần như không nhận thêm những đơn hàng với số lượng lớn. Đơn hàng cũ giờ vẫn còn rất nhiều”, chị Hằng cho biết thêm

ha noi lang nghe do tho son dong hoi ha chuan bi hang tet hinh 5

Các sản phẩm tại làng nghề Sơn Đồng nổi tiếng khắp nơi bởi sự tinh xảo, đẹp mắt. Ảnh: Quỳnh Anh

Làng nghề Sơn Đồng nổi tiếng khắp nơi bởi tạo ra nhiều sản phẩm vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Các pho tượng có hồn và sống động được tạo ra bởi những đôi bàn tay tài hoa trong hàng tháng trời, với những quy trình tỉ mỉ, công phu và tinh tế.

Vì vậy, làng nghề Sơn Đồng đã thu hút khách hàng khắp cả nước tìm về, đến nay, sản phẩm của làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng chiếm khoảng trên 50% thị trường toàn quốc về tượng, đồ thờ cúng. Ngoài ra sản phẩm của làng nghề còn được rất nhiều khách hàng quốc tế đặt hàng và được xuất khẩu ra nước ngoài.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: