Hà Nội mở cao điểm xử lý học sinh vi phạm giao thông kéo dài 1 tháng

(CLO) Từ ngày 12/9 đến 14/10, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt mở cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

Thực tế thời gian qua, tình trạng học sinh đi xe máy dung tích trên 50 phân khối, không đội mũ bảo hiểm khi đến trường diễn ra phổ biến, gây lo ngại về tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe tràn lan trước cổng trường tiếp tục tái diễn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

csgt2.jpg
Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông đối với học sinh.

Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an các xã, phường tập trung xử lý nghiêm các hành vi: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, vi phạm tín hiệu giao thông, lạng lách đánh võng, tụ tập đua xe trái phép, giao xe cho người chưa đủ điều kiện… Đồng thời, phụ huynh dừng, đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè trái quy định cũng sẽ bị xử lý.

Ngoài đường bộ, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường sắt và đường thủy liên quan đến học sinh cũng được chú trọng kiểm tra, đặc biệt là phương tiện đưa đón học sinh không đủ điều kiện, chở quá số người hoặc không trang bị áo phao.

Song song với xử lý, công an sẽ phối hợp với nhà trường, chính quyền và các tổ chức xã hội tăng cường tuyên truyền pháp luật về giao thông, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường.

tải xuống
CSGT phối hợp Công an phường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm TTATGT.

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, chỉ trong một tuần (từ 5 đến 11.9), lực lượng đã xử lý 2.754 trường hợp vi phạm, tạm giữ 653 phương tiện, tước giấy phép lái xe 64 trường hợp và trừ điểm GPLX của 477 trường hợp. Riêng với học sinh, đã có 58 trường hợp vi phạm bị xử lý, 40 phương tiện bị tạm giữ.

Đợt cao điểm lần này được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh và phụ huynh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: