Hà Nội nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy trong các khu dân cư, ngõ nhỏ

(CLO) Để đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ, TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương nghiên cứu triển khai đầu tư, xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy trong các khu dân cư, ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận.

Còn thiếu 10.167 trụ nước chữa cháy

Theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm, đã xảy ra 594 vụ cháy làm 20 người chết, 9 người bị thương, ước tính thiệt hại 5,1 tỷ đồng, trong đó, có 4 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. So với cùng kỳ năm 2023 số vụ cháy tăng hơn 76%; tăng 15 người chết. Số vụ cháy nhà, công trình, cơ sở chiếm gần 75% tổng số vụ cháy.  

ha noi nghien cuu xay dung he thong cap nuoc chua chay trong cac khu dan cu ngo nho hinh 1

So với cùng kỳ năm 2023 số vụ cháy tăng hơn 76%

Nguyên nhân vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm trên 73%; còn lại là các nguyên nhân do sơ suất khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trên 10%; do vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy 0,34% và các nguyên nhân khác.  

Theo thống kê, trên địa bàn Thành phố có tổng số 579 xã, phường, thị trấn với 412 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao; tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn Thành phố là: 137.228 cơ sở. 

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ trực tiếp triển khai chữa cháy 289 vụ chiếm trên 48% tổng số vụ cháy. Hơn 51% số vụ cháy còn lại do lực lượng tại chỗ dập tắt. 

Đối với công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Lực lượng cảnh sát PCCC đã duy trì nghiêm túc, quân số, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót và có biện pháp khắc phục. 

Hoạt động tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy nổ, CNCH đảm bảo thông suốt 24h/24h, 100% tin báo cháy, sự cố, tai nạn được tiếp nhận và xử lý theo quy định. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, qua đó góp phần giải quyết nhanh, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức chữa cháy các vụ cháy trên địa bàn Thành phố.  

Mạng lưới về nguồn nước đã được Công an Thành phố định vị trên bản đồ Google Map giúp chỉ dẫn các đơn vị khai thác hiệu quả khi tổ chức chữa cháy. 

Về nguồn nước, Hà Nội hiện có 5.100 trụ nước trên toàn Thành phố; 722 trụ nước chữa cháy của các Khu đô thị, Khu công nghiệp, 16 bể nước chữa cháy, 18 hố thu nước chữa cháy, 42 bến lấy nước chữa cháy; 4.384 bể nước của các cơ sở có khối tích trên 10m3 và 4.476 nguồn nước tự nhiên (ao, hồ, sông...).  

Qua điều tra, khảo sát, Thành phố còn thiếu 10.167 trụ nước chữa cháy, 1.673 bể nước chữa cháy, 848 bến lấy nước, hố thu nước chữa cháy.  

Để khắc phục tình trạng này, hiện UBND thành phố Hà Nội đang triển khai đầu tư trên 670 trụ nước chữa cháy và 31 hố thu nước chữa cháy trên địa bàn 7 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm), thời gian thực hiện đến năm 2025.  

Cùng với đó, trên địa bàn Thành phố đã xây dựng, duy trì 86 mô hình an toàn về PCCC&CNCH phát động các phong trào mở lối thoát nạn thứ 2. Đã thành lập trên 8.500 tổ liên gia an toàn PCCC... Xây dựng trên 23.600 điểm chữa cháy công cộng tại các ngõ sâu trên 50m. 

Qua rà soát, toàn Thành phố còn gần 3.000 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC. Hầu hết các cơ sở đã cam kết lộ trình thời hạn khắc phục.  

Đến nay, toàn Thành phố đã hoàn thành kiểm tra đối với 36.972 cơ sở nhà trọ trên địa bàn, đạt 100%, xử phạt 3.134 trường hợp, tạm đình chỉ 672 trường hợp, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, yêu cầu 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ban cán sự Đảng Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các Chủ cơ sở, hộ gia đình, người dân thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC như: Tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cháy, ngăn khói khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở; trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC; giảm mật độ người thường xuyên làm việc, giảm khối lượng chất dễ cháy trong cơ sở, hộ gia đình...  

Đồng thời, hướng dẫn người dân kỹ năng và chủ động phương án chữa cháy, thoát nạn để đảm bảo hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra; triển khai, hướng dẫn tới 100% các hộ gia đình xây dựng và tổ chức thực tập PACC tại từng hộ gia đình theo phương châm “Nơi nào có dân, nơi đó phải có phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ”.  

Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều người Chủ cơ sở/Chủ hộ gia đình đã thực hiện bổ sung các giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn PCCC cho công trình như đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (Chung cư mini)… 

Hà Nội cũng tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra đánh giá thực trạng công tác PCCC&CNCH theo địa bàn, lĩnh vực quản lý; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan PCCC&CNCH tại các khu dân cư và của các công trình vi phạm.

ha noi nghien cuu xay dung he thong cap nuoc chua chay trong cac khu dan cu ngo nho hinh 2

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trách nhiệm

Thời gian tới, Thành phố sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác PCCC gắn việc triển khai với Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố, trong đó: Cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở phải vào cuộc, đồng hành cùng lực lượng Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trách nhiệm (kể cả xem xét xử lý trách nhiệm hình sự) của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH theo các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Thành phố. 

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo UBND Thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp, giải pháp để hạn chế các nguy cơ cháy nổ, đặc biệt đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn Thành phố. 

Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, rà soát hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn để chủ động trong công tác chữa cháy, đồng thời, kiến nghị các ngành chức năng, các cấp chính quyền giải tỏa kịp thời các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây bục bệ, cầu dẫn, dựng barie, treo bảng, biển… gây cản trở hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy của Thành phố; tiếp tục điều tra, khảo sát và cập nhật dữ liệu số hóa về nguồn nước định vị trên bản đồ Google maps để khai thác, sử dụng hiệu quả khi tổ chức chữa cháy; Khẩn trương nghiên cứu triển khai đầu tư, xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy trong các khu dân cư, ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận. 

Ngoài ra, tăng cường đầu tư nguồn lực, đảm bảo kinh phí hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC; có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị về PCCC&CNCH; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất phương tiện PCCC&CNCH.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: