Hà Nội: Núp sau “rừng cây”, sân tennis tụ tập đông người chơi bất chấp dịch bệnh

(CLO) Mặc dù TP. Hà Nội đã có yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại các nơi công cộng khi không cần thiết, nhưng một khu thể thao gồm nhiều sân chơi tennis vẫn ngang nhiên hoạt động, coi thường chỉ thị của TP Hà Nội.

Do tình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, từ đầu tháng 5, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có thông báo số 263/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP - tại phiên họp số 107.

Theo đó, thành phố yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại các nơi công cộng khi không cần thiết. Từ 0h ngày 5/5, tạm dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 như: Các rạp, trung tâm chiếu phim; các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi; phòng tập gym; các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo Thành phố.

Bên trong sân tenis khách thản nhiên chơi như chưa hề có lệnh cấm. Ảnh: G.H

Bên trong sân tenis khách thản nhiên chơi như chưa hề có lệnh cấm. Ảnh: G.H

Đối với các hoạt động thể thao tại các sân vận động, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các quận, huyện, thị xã xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định.

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân và thực tế ghi nhận của phóng viên, tại số 48 ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, một khu thể thao gồm nhiều sân chơi tennis vẫn ngang nhiên hoạt động, coi thường chỉ thị của TP Hà Nội.

Hàng dãy ô tô của khách đến chơi Tenis. Ảnh: G.H

Hàng dãy ô tô của khách đến chơi Tenis. Ảnh: G.H

Khu thể thao tennis này hoạt động gần như cả ngày từ 6 giờ sáng đến gần 24 giờ. Điều đáng nói, để qua mắt lực lượng chức năng, hoạt động chui trong mùa dịch, khu thể thao tennis này không để biển hiệu và xây dựng các sân chơi khuất sau hàng cây to, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài vào.

Theo quan sát, mỗi khi có khách đến chơi, nhân viên của khu thể thao tennis ra mở cửa rồi nhanh chóng đóng kín. Quá trình làm việc, người nhân viên này không đeo khẩu trang để bảo đảm phòng, chống dịch. Đặc biệt, ngay cả khách đến đây chơi cũng không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách cần thiết theo quy định.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều khách chơi tenis ở sân sau quá trình đánh thường ngồi tập trung nghỉ tại một hàng ghế kê sát cạnh nhau, nhiều người còn tranh thủ cụng ly uống bia để giải khát.

Ông H. người dân sinh sống ở khu vực gần sân tennis cho biết, không hiểu vì lý do gì, trong khi các nơi khác đều tạm dừng, chỉ riêng khu thể thao ở đây vẫn hoạt động. Vì vậy, hằng ngày nườm nượm người ra vào đây để vui chơi thể thao. Chẳng may có ca nhiễm Covid-19 vào đây đánh tennis, cả khu thể thao này có nguy cơ lây nhiễm và sẽ ảnh hưởng đến cả khu dân cư ở đây.

Quá trình tìm hiểu, phóng viên còn bất ngờ hơn khi người dân thông tin, không chỉ hoạt động bất chấp lệnh cấm ở thời điểm hiện tại mà ở các lần thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động thể thao hoặc giãn cách xã hội trước đó, sân tenis này vẫn hoạt động. Dù sân tennis trên vẫn hoạt động ngang nhiên, người dân đã có báo lên chính quyền địa phương nhưng chưa một đơn vị, cơ quan nào xử lý khu thể thao tennis nêu trên. Sự bức xúc khi không ai xử lý dẫn tới người dân chỉ còn cách phản ánh tới cơ quan báo chí.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch UBND phường Tứ Liên - quận Tây Hồ cho biết: " Chúng tôi đã nắm được sự việc này và đã giao cho lực lượng Công an ra kiểm tra CLB này và yêu cầu dừng hoạt động. Và nếu thời gian tới họ cố tình hoạt động chui thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định."

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Gia Hân

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: