Hà Nội: Phát hiện thêm 9 ca dương tính với Covid-19

(CLO) Sáng 19/5, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, vừa ghi nhận 9 ca dương tính với Covid-19 mới trong khu cách ly tập trung. Trong đó có 2 ca liên quan chùm Bệnh viện K và 7 ca liên quan chùm Đà Nẵng.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, vừa ghi nhận 9 ca dương tính với Covid-19 mới trong khu cách ly tập trung. Ảnh: TL

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, vừa ghi nhận 9 ca dương tính với Covid-19 mới trong khu cách ly tập trung. Ảnh: TL

Cụ thể:

Trường hợp thứ nhất là N.C.C, nam, SN 1996, địa chỉ: D2 ngõ 79 Khương Trung- Thanh Xuân, là nhân viên quán của hàng cắt tóc gội đầu tại tầng 3 tòa nhà CenterPoint, là F1 của BN 3.633, có tiếp xúc gần với BN 3.633 ngày 11/5 khi bệnh nhân xuống gội đầu.

Ngày 12/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (cho kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, Thạch Thất.

Ngày 18/5 được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19. Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng.

Trường hợp thứ 2 là N.X.N, nam, SN 1978, địa chỉ: Kiến Hưng, Hà Đông, là lái xe và là F1 của BN 3.634 (cựu giám đốc Hacinco).

Ngày 11/5/2021 có tiếp xúc gần với BN 3.634 khi chở BN 3.634 từ Đồng Mô về Hà Nội. Ngày 12/5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, Thạch Thất.

Ngày 18/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19 (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng.

Trường hợp thứ 3 là H.H.H, nam, SN 1971, địa chỉ: 229 Tây Sơn, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của BN 3.634. Ngày 11/5/2021 có tiếp xúc gần với BN 3.634 khi đi cùng xe ô tô từ Đông Mô về Hà Nội.

Ngày 12/5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, Thạch Thất.

Ngày 18/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19 (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng.

Trường hợp thứ tư là N.T.A, nam, SN 1987, địa chỉ tại số 2 ngõ 362/12 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

Bệnh nhân là F1 (lái xe) của BN 3.634, được lấy mẫu lần 1 ngày 12/5 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thạch Thất.

Ngày 17/5, xuất hiện ho, đau mỏi người được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19 (CDC Hà Nội).

Trường hợp thứ 5 là N.T.M, nữ, SN 1990, địa chỉ tại P2723, tòa N02 Ecohome 3, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (vợ) của BN 4.260, được lấy mẫu lần 1 ngày 16/5 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An Ninh, Thạch Thất.

Ngày 17/5, xuất hiện ho, ngứa họng được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính với Covid-19 (CDC Hà Nội).

Trường hợp thứ 6 liên quan đến Đà Nẵng. Bệnh nhân là Tr.T.H, nữ, SN 1999. Địa chỉ: Số 16/212, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Là F1 và là người thuê trọ nhà BN 4.281, tiếp xúc lần cuối 15/5.

Ngày 17/5 sau khi BN 4.281 có xét nghiệm dương tính, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả quả dương tính ngày 18/5 (CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp thứ 7 liên quan đến Bệnh viện K trong cộng đồng là V.T.G, nữ, SN 1962. Địa chỉ: Vũ Xá, Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương. Bệnh nhân điều trị tại Khoa Gan Mật Tụy Bệnh viện K Tân Triều ngày 5-9/5 có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Ngày 10/5 được chuyển sang khu cách ly Thành An có xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 14/5 bệnh nhân được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Trì, đến ngày 18/5 bệnh nhân có ho, sốt nhẹ, mệt mỏi được lấy mẫu lần 5 và kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 (CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp thứ 8 là N.H.Q, nam, SN 2007, là học sinh trường liên cấp Ngôi Sao, địa chỉ: P801 CenterPoint 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân. BN là F1 (con thứ 2) của BN 3.633 và BN 3.634.

Ngày 12/5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, Thạch Thất.

Ngày 18/5 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt (38 độ C), kèm theo mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19 (CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp thứ 9 là P.Th.Tr, nữ, SN 1995, địa chỉ: Thành Công, Ba Đình, là F1 của BN 3.634. Ngày 11/5 có đến nhà BN 3.634 trao đổi công việc trong khoảng 1 giờ.

Ngày 12/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô, Sơn Tây.

Ngày 18/5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19 (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: