Hà Nội: Sau bão chỉ phát hiện 12 cây còn nguyên bọc bầu

(CLO) Về thông tin báo chí phản ánh, sau bão lộ ra việc bầu cây không bóc ra khi trồng, ông Nguyễn Đức Hưng cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội rà soát phát hiện 12 cây có bầu không được bóc ra, trong đó 7 cây có bầu lưới thuộc diện vật liệu không tiêu hủy, 5 cây bọc ni lông và vỏ bao xi măng.

Theo thống kê sơ bộ, sau khi bão số 3 vào Thủ đô, đã có hơn 10.000 cây gãy đổ. Hà Nội đã huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị cùng người dân tập trung tiến hành dọn dẹp cây đổ, khắc phục hậu quả.

ha noi sau bao chi phat hien 12 cay con nguyen boc bau hinh 1

Ông Nguyễn Đức Hưng – Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng)

Nhiều người Hà Nội ngạc nhiên khi chứng kiến nhiều cây đã được trồng lâu năm, tán lá rộng nhưng khi gãy đổ lại lộ ra phần rễ vẫn nằm trong bọc bầu ni lông, bao xi măng...

Liên quan đến nội dung này, ngày 3/10, thông tin tới báo chí ông Nguyễn Đức Hưng – Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng) cho biết, cơn bão số 3 có cường độ mạnh, sức tàn phá lớn, đa số cây xanh bị gãy đổ là do không chịu được sức tàn phá của bão, đặc biệt đối với hệ thống cây xanh tại Hà Nội có nhiều cây già cỗi, môi trường đô thị chật hẹp không đủ điều kiện cho cây phát triển tương đương với tán lá.

"Về công tác trồng cây đã được UBND TP quy định tại Quyết định 34 ngày 8/12/2020 về quy trình, kỹ thuật duy tu, duy trì. Kích thước hố, kích thước bầu và độ sâu đã được quy định rõ ràng", lãnh đạo Sở Xây dựng hay.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Hưng, theo thống kê sau khi bão số 3 đi qua số cây xanh do TP quản lý, cây gãy đổ là hơn 11.756 cây. Số cây cứu được là 4.103 cây, trong đó số cây dựng lại được ngay tại chỗ là 3.513 cây, cây mang về vườn ươm để cứu 608 cây. Cây gãy đổ không cứu được và phải để thanh lý đấu giá gỗ là 7.635 cây.

Đối với cây quý hiếm, cây lịch sử, cây cổ thụ bị gãy đổ là 98 cây, trong đó cây quý hiếm, cây lịch sử 35 cây đã cứu được 33 cây.

Về thông tin báo chí phản ánh, sau bão lộ ra việc bầu cây không bóc ra khi trồng, ông Nguyễn Đức Hưng cho biết, Sở Xây dựng rà soát phát hiện 12 cây có bầu không được bóc ra, trong đó 7 cây có bầu lưới thuộc diện vật liệu không tiêu hủy, 5 cây bọc ni lông và vỏ bao xi măng.

"Những cây bọc như thế rễ sẽ không phát triển được và rất dễ đổ", ông Nguyễn Đức Hưng cho hay.

Đối với rễ cây không cắm sâu xuống đất ăn ngang, ăn trồi lên, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị cho rằng, cây ở Hà Nội và đối với các cây phố cổ, sau khi mở rộng vỉa hè số cây này nằm trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, có những cây khi rễ cắm xuống đất không được sẽ ăn ngang, ăn trồi lên. Sở Xây dựng cũng đã có văn bản gửi các quận, huyện nhắc nhở khi xây dựng vỉa hè phải phù hợp với cây xanh có sẵn, xây dựng phù hợp với chiều rộng, chiều cao bồn cây.

"Việc đầu tư để trồng cây, Sở Xây dựng không làm, mà sau khi trồng cây xong, Sở Xây dựng đảm nhiệm việc duy tu, duy trì, cắt cây, tỉa cành, tưới cây. Đây là một việc mà Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm. Năm 2014, Sở Xây dựng đã rà soát 1 lần. Với 12 cây này, chúng tôi tiếp tục truy tìm chủ đầu tư để chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thực hiện trách nhiệm của mình", ông Hưng thông tin thêm

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: