Theo ghi nhận của PV, tại một số chợ dân sinh truyền thống, chợ cóc trên địa bàn Hà Nội như chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai), chợ Thành Công (quận Ba Đình), chợ Cầu Diễn (Nam Từ Liêm),... giá hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều đã giảm từ 15% - 30%. Trong đó, giảm mạnh nhất là mặt hàng rau củ.
Nguồn cung rau củ, trái cây, thực phẩm tươi sống dồi dào, phong phú. Giá các mặt hàng cũng hạ nhiệt so với những tuần cao điểm Tết và rằm tháng Giêng.
Rau củ quả dồi dào. Ảnh: Nguyễn Linh
Trong Tết, các loại rau xanh là mặt hàng tăng nhiều nhất thì nay đã giảm đồng loạt. Cụ thể, rau bắp cải, cà rốt giá 25.000 đồng/kg nay giảm còn 15.000 đồng/kg; bí xanh, đậu cove giá 35.000 đồng/kg nay giảm còn 20.000 đồng/kg; cà chua giá 40.000 đồng/kg nay giảm còn 25.000 đồng/kg,...Các loại rau khác cũng giảm từ 10% - 15%.
Theo đó, các loại trái cây cũng về mức ổn định, ngang ngửa giá ngày thường. Cụ thể, thanh long ruột đỏ 50.000 - 55.000 đồng/kg; dưa hấu 30.000 đồng/kg; hồng ngâm 50.000 - 55.000 đồng/kg; lựu 35.000 đồng/kg.
Các tiểu thương tại chợ Tân Mai (Hoàng Mai) cho biết, mặt hàng rau xanh và trái cây rất dồi dào, không có hiện tượng khan hàng. Giá tại chợ dân sinh bắt đầu giảm nhẹ ngay sau Rằm Tháng Giêng, hiện tại đã trở về mức giá ngày thường.
Điều này đã tác động tích cực đến thị trường trên địa bàn, ổn định tâm lý người dân sau thời gian dài giá rau ở mức cao.
Ngoài mặt hàng rau củ, trái cây, thực phẩm tươi sống như gia súc, gia cầm cũng bắt đầu giảm nhẹ.
Với mặt hàng thịt lợn, nếu trong những ngày cận tết và rằm tháng giêng, sườn non có giá 160.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 110.000 đồng, thịt ba chỉ giảm từ 120.000 đồng/kg xuống còn 90.000 đồng/kg, nạc vai giảm từ 150.000 đồng/kg xuống còn 110.000 đồng/kg.
Một số loại gia cầm như gà, vịt thịt sẵn giá dao động từ 110.000 - 130.000 đồng/kg, giảm khoảng 20.000 đồng - 35.000 đồng/kg. Trong đó, giá trứng vịt, trứng gà cũng giảm 10% mỗi loại.
Giá thịt lợn giảm nhẹ sau rằm tháng Giêng. Ảnh: Nguyễn Linh
Chị Thuỷ, tiểu thương tại chợ cho biết, sức mua đã ổn định trở lại, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng do sinh viên các trường đại học và người đi làm đã quay trở lại Hà Nội.
“Hiện nay, các chợ dân sinh đều đã mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Rau xanh và thịt lợn vẫn là thực phẩm người dân sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, giá sẽ không giảm nhanh do nhu cầu của người dân vẫn cao.” - chị Thuỷ chia sẻ.
Các mặt hàng thủy, hải sản tươi sống trở về giá bán như ngày thường, tuy nhiên sức mua với mặt hàng này khá chậm. Cá diêu hồng giảm từ 60.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg, cá chép sông loại 2kg/con trở lên giảm từ 130.000 đồng/kg xuống còn 100.000 đồng/kg, cá lóc 60.000 đồng/kg, …Đặc biệt, tôm tươi giảm còn 200.000 - 220.000 đồng/kg, rẻ hơn gấp 2 so với trong ngày rằm tháng Giêng.
Trong khi đó, ở ngành hàng dịch vụ ăn uống, từ mùng 6 tết các quán ăn, nhà hàng đã đồng loạt mở cửa trở lại. Với những quán ăn mở cửa từ mùng 1 tết, giá các món ăn đều tăng từ 30% - 40% so với giá niêm yết trước đó. Riêng các quán cà phê, giải khát không tăng giá trong tết.
Hiện nay, giá thành đã trở về mức giá của ngày bình thường. Các quán ăn, nhà hàng đều ghi nhận lượng khách đông đảo.
Anh Tiến Đạt, chủ quán ăn chuyên lòng dồi trên đường Tô Hiệu (Hà Nội) cho biết những ngày sau rằm tháng Giêng, lượng khách chỉ tăng chứ không giảm.
“Từ mùng 6 Tết trở đi, giá bán tại quán của tôi đã trở về giá niêm yết do các cửa hàng đều đã mở cửa trở lại. Trước đó, giá đều tăng 30% cả mặt hàng lòng dồi và rượu bia do chi phí nguyên liệu đầu vào cao” - anh Đạt chia sẻ.
Bài và ảnh: Nguyễn Linh