Hà Nội: Vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn phức tạp giữa đại dịch

Thứ năm, 26/08/2021 19:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đã hơn 1 tháng, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan. Tuy nhiên lợi dụng đường vắng, nhiều người đã cố tình vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, thậm chí chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Vi phạm trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Vi phạm trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội cho biết, chỉ tính trong 15 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, hệ thống camera giám sát giao thông của đơn vị đã phát hiện hơn 400 xe ô tô vượt đèn đỏ, chưa kể các lỗi vi phạm khác, một số phương tiện tái phạm nhiều lần. 

Ngoài ra còn một số trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, thậm chí thấy lực lượng chức năng thì quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều,...Những vi phạm này có dấu hiệu gia tăng trong thời gian qua.

Ghi nhận thực tế của PV trong ngày 26/8, tại nút giao đường Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Xuân Thủy, mặc dù đèn đỏ chỉ còn vài giây nhưng đã có nhiều xe máy nối đuôi nhau đi, thậm chí vượt đèn đỏ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại hàng loạt các nút giao thông lớn trên địa bàn Hà Nội như ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, Ngã sáu Ô Chợ Dừa, nút giao Lê Duẩn - Giải Phóng - Đại Cồ Việt - Xã Đàn, đường Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long,...

Bên cạnh những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình trạng chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Các đối tượng vi phạm hết sức manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật.

Điển hình vào 16h15’ ngày 25/8, Tổ công tác Y6/141 phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tại tuyến đường Lê Đức Thọ đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với mục đích “thông chốt” và đâm vào Đại úy Lê Ngọc Dũng (cán bộ Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP.Hà Nội) khiến đồng chí Dũng bị ngã ra đường, chảy máu vùng đầu phải cấp cứu tại Bệnh viện 198. 

Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tăng ga bỏ chạy và đâm vào Đại úy Lê Ngọc Dũng khiến đồng chí Dũng ngã ra đường, chảy máu vùng đầu. Ảnh:ANTĐ

Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tăng ga bỏ chạy và đâm vào Đại úy Lê Ngọc Dũng khiến đồng chí Dũng ngã ra đường, chảy máu vùng đầu. Ảnh:ANTĐ

Cũng trong ngày 25/8, tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 1 (phường Quang Trung, quận Hà Đông), đối tượng T.V.T. không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy định đi qua chốt.

Khi được thành viên chốt kiểm soát dịch giải thích, yêu cầu đeo khẩu trang thì đối tượng không chấp hành mà có hành vi chửi bới, đe dọa, giằng co, xô đẩy, giật khẩu trang và đạp làm 1 đồng chí trong tổ công tác bị thương tích.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội sẽ tăng cường xử lý vi phạm giao thông tại các điểm giao cắt, trục chính. Đồng thời tăng cường hệ thống camera giám sát phạt nguội các vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Thống kê của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia trong 8 tháng của năm 2021, toàn quốc xảy ra 7.647 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.892 người, bị thương 5.326 người. Tính riêng trong tháng 8 cả nước đã xảy ra 510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 257 người và làm bị thương 342 người.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đánh giá, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua mật độ, phương tiện giao thông đã giảm mạnh so với năm 2020.

Do đó, nếu so sánh về mật độ giao thông thì tình hình trật tự an toàn giao thông chưa chắc đã tốt hơn năm trước nên các cơ quan, đơn vị không thể chủ quan, lơ là.

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Đồng Nai đề xuất bổ sung làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Đồng Nai đề xuất bổ sung làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

(CLO) Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có báo cáo trình UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng trên địa bàn.

Giao thông
Tiếp tục tăng cường chạy tàu khách tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Tiếp tục tăng cường chạy tàu khách tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

(CLO) Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), căn cứ vào kế hoạch chạy tàu hiện hành và để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt bổ sung thêm kế hoạch chạy tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 28/3.

Giao thông
Điều chỉnh Slot bay tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè

Điều chỉnh Slot bay tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Viêt Nam cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh (Slot) cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè 2024.

Giao thông
Đi đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, người dân có thể gửi xe ở đâu?

Đi đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, người dân có thể gửi xe ở đâu?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa phối hợp với đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội khảo sát các điểm đỗ xe cho hành khách đi tàu.

Giao thông
Giao thông khu vực cầu Phú Mỹ ùn ứ trong nhiều giờ do cháy xe container

Giao thông khu vực cầu Phú Mỹ ùn ứ trong nhiều giờ do cháy xe container

(CLO) Đám cháy bất ngờ bùng phát từ một container trên cầu Phú Mỹ, đoạn qua phường Tân Thuận Đông (Quận 7, TP.HCM) khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt nhiều giờ.

Giao thông