Tăng tốc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, TP. Hà Nội xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, không ít dự án trọng điểm dù đã có vốn, có nhà thầu, có kế hoạch thi công nhưng vẫn phải “đắp chiếu” hoặc thi công cầm chừng vì vướng mặt bằng.
Ghi nhận của PV tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên; công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện hết sức khẩn trương để bảo đảm tiến độ thi công.
Là địa bàn có 2 cây cầu trọng điểm đi qua, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, TP. Hà Nội đã bố trí hơn 200 ha đất tại xã Thư Lâm cho người dân bị ảnh hưởng khi xây cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và cầu Trần Hưng Đạo.
Để đảm bảo quyền lợi cũng như tạo thuận lợi cho người dân, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn về việc đối với những hộ dân bị thu hồi một phần diện tích đất còn lại đủ điều kiện để xây dựng thì sẽ thực hiện cấp ngay Giấy phép xây dựng cho người dân nếu có yêu cầu.
Với những trường hợp bị thu hồi một phần diện tích đất, phần diện tích đất còn lại đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì UBND phường cũng sẽ chủ động điều chỉnh sổ đỏ và trả cho người dân mà không yêu cầu người dân phải kê khai thủ tục.
Đến nay phường Hồng Hà đã bàn giao hơn 44.250m² đất, tương đương 99,47% diện tích phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo cho đơn vị thi công. Đồng thời bàn giao hơn 290.200m² đất, tương đương hơn 98,7% diện tích phục vụ dự án cầu Tứ Liên, bảo đảm mặt bằng thi công toàn bộ các trụ cầu chính và đường dẫn lên cầu.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, giải phóng mặt bằng luôn là nút thắt lớn nhất của phát triển đô thị. Trong thời gian tới đây, công tác này sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, đồng hành với quá trình phát triển của Thủ đô.
Luật Thủ đô năm 2026 đã được Quốc hội thông qua với việc được phân cấp, trao quyền mạnh mẽ hơn, thành phố sẽ chủ động nghiên cứu, đánh giá đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Đặc biệt là những hộ phải di dời, để xây dựng chính sách đền bù, hỗ trợ phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích.
Gỡ dần những điểm nghẽn
Hiện các xã, phường trên địa bàn đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án với 27 công trình, dự án trọng điểm góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.
Hàng loạt dự án lớn được đặt ra trong quy hoạch của Hà Nội từ nhiều thập kỷ trước nhưng gặp khó khăn trong quá trình triển khai, đặc biệt là giải phóng mặt bằng như Vành đai 1; Vành đai 2,5; Vành đai 3,5... đang dần hoàn thiện.
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Khương Đình có tổng diện tích đất thu hồi trên 60.900 m², liên quan đến 736 trường hợp, trong đó có 720 hộ gia đình, cá nhân và 16 tổ chức.
Đánh giá của lãnh đạo phường, dự án có quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng rất lớn và phức tạp.
Thay vì áp dụng các biện pháp hành chính đơn thuần, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, giải đáp kiến nghị liên quan nguồn gốc đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Bà Hồng, một người dân sống trên địa bàn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong quá trình giải thích chính sách, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan. Gia đình bà đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2,5 dù còn không ít lưu luyến với nơi đã gắn bó nhiều năm.
Tại phường Thanh Xuân, đường Vành đai 2,5 đi qua khu làng cổ Nhân Chính khoảng 950m, việc giải tỏa gặp nhiều khó khăn do liên quan khoảng 700 hộ dân và 472 thửa đất với lịch sử sử dụng đất phức tạp.
Phường đã huy động toàn bộ nguồn lực, có thời điểm hàng trăm cán bộ, công chức, lực lượng chức năng làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ.
Ông Nguyễn Huy Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân mới đây đã thay mặt hệ thống chính trị phường gửi thư cảm ơn tới các hộ dân, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng đã sẻ chia, đồng hành vì lợi ích chung.
Khi cán bộ bám sát cơ sở, gần dân và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để bảo đảm đầy đủ điều kiện về tái định cư, sinh kế cho người dân sẽ tạo được sự đồng thuận, những “nút thắt” khó nhất cũng có thể được tháo gỡ.