Hà Tĩnh: Gần 200 tàu thuyền cập bến trú bão số 5 an toàn

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh đã chuẩn bị các điều kiện, biện pháp hỗ trợ ngư dân khi vào tránh trú tại cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà). Tính đến 10h sáng nay (17/9), 189 tàu thuyền của ngư dân cập cảng để tránh bão an toàn.
Gần 200 tàu thuyền cập bến trú bão số 5 an toàn tại Hà Tĩnh. Ảnh: TL.

Gần 200 tàu thuyền cập bến trú bão số 5 an toàn tại Hà Tĩnh. Ảnh: TL.

Theo Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, tính đến 10h sáng nay (17/9), đã có 189 tàu thuyền của ngư dân cập cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) để tránh bão số 5.

Trong đó có 160 tàu thuyền của ngư dân nội tỉnh (chiếm 80% tàu thuyền toàn tỉnh) và 29 tàu của ngư dân ngoại tỉnh.

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh cho biết: “Theo phương án phòng chống thiên tai, chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện, biện pháp hỗ trợ ngư dân khi vào tránh trú tại cảng như: hỗ trợ chằng néo tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân ngoại tỉnh khai báo lưu trú, hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt... nhằm giúp ngư dân yên tâm tránh trú. Âu neo đậu tránh trú bão tại cảng cá Cửa Sót có sức chứa khoảng từ 300 - 400 tàu thuyền nên hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục thông tin để ngư dân nhanh chóng di chuyển vào trú ấn”.

Ngoài ra, Ban Quản lý Các cảng cá tỉnh tăng cường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót tiếp tục theo dõi các bản tin thời tiết cùng chỉ đạo của UBND tỉnh, các ban, ngành để có các biện pháp ứng phó, giúp ngư dân giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thiếu tá Nguyễn Minh Hiểu - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết: “Trước thông tin bão số 5 đang áp sát bờ biển Hà Tĩnh, chúng tôi đã nhanh chóng tiến hành bố trí lịch trực duy trì 24/24h tại cảng cá để nắm chắc tình hình và thông tin liên tục về cơn bão cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của cơn bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm...”.

Hiện tại, có 112 người trên 20 tàu cá đang hoạt động tại khu vực ngoài khơi biển Hà Tĩnh, trong đó 5 tàu đang câu tại đảo Bạch Long Vỹ đều đã được Đồn Biên phòng Cửa Sót thông tin kịp thời để các chủ phương tiện chủ động phương án tránh bão an toàn.

Các tàu thuyền của ngư dân trong và ngoại tỉnh vẫn tiếp tục di chuyển vào âu thuyền tránh trú bão tại Cảng cá Cửa Sót.

Sáng 17/9, trong buổi họp khẩn ứng phó với bão số 5, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhận định, khoảng nếu bão đi nhanh, sáng mai, còn chậm hơn sẽ trưa, chiều mai bão sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung, trong đó trọng điểm là các tỉnh từ 5 tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão, tổng kiểm tra, đôn đốc ngư dân trên lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, khách du lịch trên các đảo…vì nếu chủ quan sẽ rất nguy hiểm.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: