Hà Tĩnh hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương

Chủ nhật, 16/08/2020 10:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hà Tĩnh đã hoàn thành xong 17/17 đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Việc tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Việc tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và công tác chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy.

Đảng bộ huyện Thạch Hà và Đảng bộ huyện Can Lộc là 2 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm trước khi diễn ra đại hội đại trà. Hầu hết, đại hội diễn ra trong 2,5 ngày (phiên trù bị 0,5 ngày, phiên chính thức 2 ngày).

Đánh giá chung về công tác tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương của tỉnh Hà Tĩnh, về cơ bản, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH các đảng bộ được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, gắn với những nội dung cốt lõi tập trung về quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Không khí thảo luận, đóng góp tại các đại hội sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, dân chủ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vinh dự đón Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vinh dự đón Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú.

Trong công tác bầu cử, cả 17/17 Đảng bộ đều bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo cơ cấu, đủ số lượng, đúng định hướng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Kết quả, 17 đảng bộ đã bầu 549 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (có 15 ủy viên ban chấp hành để khuyết bổ sung sau đại hội), 172 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Thực hiện chủ trương khuyến khích bầu Bí thư trực tiếp tại những nơi đủ điều kiện, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 16/17 đảng bộ thực hiện việc bầu Bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội, trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh chỉ định theo Điều lệ Đảng.

Tất cả các đồng chí được giới thiệu để bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội đều trúng cử, trong đó tỷ lệ phiếu thấp nhất là 94,14%; có 7 đồng chí trúng cử với tỷ lệ phiếu 100%.

17/17 Đảng bộ đều bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo cơ cấu, đủ số lượng, đúng định hướng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt

17/17 Đảng bộ đều bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo cơ cấu, đủ số lượng, đúng định hướng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt

Việc bầu cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đảm bảo đúng quy định, quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp trên; 17/17 đảng bộ cấp trên cơ sở bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, thành phần hợp lý. Kết quả, đã bầu được 325 đại biểu chính thức và 25 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở 17/17 đảng bộ theo đúng mục tiêu, kế hoạch là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Trần Phong

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức