Ngay khi nhận thông tin điều phối nguồn tạng phù hợp từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ”.
2 ê kíp phẫu thuật chuyên sâu được huy động, khẩn trương tiếp nhận tim và gan, bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật về bảo quản, vận chuyển và rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu lạnh – yếu tố sống còn quyết định sự thành công của ca ghép.
Người nhận tim là bệnh nhân nam 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn 10 năm. Suy tim giai đoạn cuối khiến ông liên tục rơi vào tình trạng rối loạn nhịp nguy hiểm, phải đặt máy khử rung và duy trì sự sống bằng thuốc vận mạch liều cao.
Khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả, ghép tim trở thành cơ hội sống duy nhất. Ca phẫu thuật do bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp chỉ đạo.
Đến 21h30 ngày 4/1, trái tim mới bắt đầu đập những nhịp đầu tiên trong lồng ngực người bệnh, các chỉ số huyết động nhanh chóng phục hồi tích cực.
Cùng thời điểm, tại phòng mổ bên cạnh, ê kíp do bác sĩ Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Gan Mật Tụy, thực hiện ca ghép gan cho bệnh nhân 16 tuổi.
Bệnh nhân này mắc xơ gan giai đoạn cuối trên nền bệnh gan mạn tính, biến chứng suy gan tối cấp, rối loạn đông máu và hôn mê gan, đứng trước nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Đến nửa đêm, mảnh gan ghép tái tưới máu tốt và bắt đầu tiết mật, đánh dấu bước đầu thành công trong cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh trẻ tuổi.
Điểm nhấn đặc biệt của ca điều phối lần này là kỹ thuật chia tách gan hiến. Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp cải tiến, tách lá gan của người hiến thành hai mảnh phải và trái nguyên vẹn.
Mảnh gan phải được ghép cho bệnh nhân 16 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, trong khi mảnh gan trái được vận chuyển ra Hà Nội để ghép cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương với sự phối hợp của Bệnh viện Vinmec Times City. Đây là kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bởi trước đây gan hiến thường chỉ được lấy một thùy cho một người nhận.
Không chỉ cứu sống 2 bệnh nhân ghép tim và gan, nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng còn mang lại cơ hội sống cho nhiều người khác. Hai quả thận được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân 115, hai giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế, tiếp tục thắp lên ánh sáng cho những người kém may mắn.
Theo thống kê, sau 33 năm triển khai kỹ thuật ghép tạng, Việt Nam đã thực hiện thành công hơn 9.500 ca ghép, trong đó có trên 100 ca ghép tim. Mỗi ca ghép không chỉ là thành tựu của y học hiện đại, mà còn là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn sâu sắc của nghĩa cử hiến tạng – nơi một sự ra đi đã mở ra nhiều sự sống mới.