Hai nhân viên hải đăng ở Bình Thuận bị sóng đánh mất tích

(CLO) Hai công nhân hải đăng Hòn Hải, tỉnh Bình Thuận đã bị sóng cuốn rơi xuống biển khi đang đi kiểm tra phòng chống bão.

Ngày 21/12, ông Bùi Thế Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS - South, đơn vị quản lý trạm hải đăng Hòn Hải) thông tin, xác nhận 2 công nhân hải đăng Hòn Hải (Bình Thuận) bị sóng đánh rơi xuống biển, mất tích.

Hình ảnh Hải đăng Hòn Hải, nơi 2 nhân viên bị sóng đánh rớt xuống biển, mất tích. Ảnh: zingnews.vn

Hình ảnh Hải đăng Hòn Hải, nơi 2 nhân viên bị sóng đánh rớt xuống biển, mất tích. Ảnh: zingnews.vn

Hai công nhân mất tích là Đoàn Cao Trai (49 tuổi, quê Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Võ Thành Nam (50 tuổi, quê Cam Ranh, Khánh Hòa). Hai nhân viên này vừa được điều chuyển ra trạm Hòn Hải khoảng 2 tháng trước.

Theo Tổng giám đốc Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, những ngày qua sóng biển rất lớn nên những nhân viên của trạm trú ẩn trong hầm. Khoảng 6 giờ ngày 21/12, biển bớt sóng nên 2 nhân viên ra kiểm tra phòng chống bão.

Hòn Hải là khu vực nguy hiểm có nhiều sóng lớn, đá ngầm. Ảnh: vtc.vn

Hòn Hải là khu vực nguy hiểm có nhiều sóng lớn, đá ngầm. Ảnh: vtc.vn

Ông Hùng thông tin cho biết, hai anh em đang đi kiểm tra công tác phòng chống bảo ở trạm hải đăng Hòn Hải. Lúc này, sóng lớn đánh trùm lên trạm làm họ rớt xuống biển.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cùng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đang triển khai tìm kiếm các nạn nhân và thông báo đến các tàu bè đi qua khu vực trên tăng cường quan sát, tìm kiếm 2 người mất tích.

Hòn Hải (điểm A6 đường cơ sở lãnh hải Việt Nam) là một khối đá khổng lồ mang hình chiếc hài trên Biển Đông, nằm cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 30 hải lý.

Hòn Hải có chiều dài khoảng 130 m, bề ngang chỗ rộng nhất khoảng 60 m, điểm cao nhất là 113 m tính từ mặt biển. Đảo là khu vực cực kỳ nguy hiểm, xung quanh có sóng lớn đến hàng chục mét và nhiều đá ngầm.

Hải đăng Hòn Hải có chiều cao 10,4 m, được đặt tại điểm cao nhất của đảo. Hải đăng có tầm nhận diện địa lý ban ngày là 26,5 hải lý, tầm chiếu sáng ban đêm là 24,5 hải lý.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: