Đến dự và chia buồn cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng có ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cùng dự lễ có các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đại diện các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 3, các tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang, thân nhân các liệt sĩ và đông đảo Nhân dân địa phương.
Khu vực Mả Chìa từng là gò đất chôn tập thể cán bộ, du kích và người dân yêu nước bị thực dân Pháp tra tấn, sát hại tại bốt Mai Sơn trong giai đoạn 1949–1951. Nơi từng gắn với tên gọi đầy xót xa "cối xay thịt" năm xưa đã góp phần viết nên trang sử "Đường 10 quật khởi", cùng "Đường 5 anh dũng" và "Cát Bi rực lửa" của thành phố Cảng anh hùng.
Trong số 56 hài cốt được đón về an táng đợt này, có 40 hài cốt được bà con Nhân dân Vĩnh Bảo gìn giữ, cất bốc qua nhiều năm. 16 hài cốt còn lại vừa được lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc dưới những lớp đất sẫm màu cùng nhiều di vật thiêng liêng. Qua hồ sơ và tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 8 liệt sĩ.
Công tác quy tập đợt này được triển khai tích cực trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm". Từ ngày 26/9/2026, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng phối hợp cùng lực lượng dân quân, cựu chiến binh và Nhân dân xã Vĩnh Bảo đã không quản khó khăn, tỉ mỉ tìm kiếm, cất bốc từng phần hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy Hải Phòng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc bảo tồn các địa điểm tìm thấy mộ liệt sĩ tiêu biểu, khu vực Mả Chìa sẽ được quy hoạch, xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong thời gian 8 tháng. Đây là công trình có ý nghĩa sâu sắc nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.